(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn kiểm tra, khảo sát hiện trường công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
Sáng 9/5, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát hiện trường công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao tại các địa phương: Việt Xuyên, Đông Kinh, Can Lộc, Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan cùng đi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kiểm tra công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao tại xã Can Lộc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác đã khảo sát hiện trường, kiểm tra việc triển khai công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tại xã Việt Xuyên; khu dân cư tại xã Đông Kinh và xã Can Lộc; Trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh ở phường Nam Hồng Lĩnh; khu vực đê La Giang và đền Cả ở phường Bắc Hồng Lĩnh; khu vực nhà máy nước sạch ở xã Cẩm Xuyên và vị trí chồng lấn hành lang an toàn của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam ở xã Cẩm Hưng.
Khu vực đất nông nghiệp ở xã Việt Xuyên dự kiến nằm trong phạm vi GPMB dự án đường sắt tốc độ cao qua địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác cũng tới kiểm tra địa điểm quy hoạch xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực Trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh dự kiến nằm trong phạm vi GPMB dự án đường sắt tốc độ cao.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua 23 xã, phường của tỉnh với chiều dài khoảng 103,42 km.
Qua rà soát sơ bộ, dự án dự kiến thu hồi khoảng 764,12 ha đất; ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân, trong đó, hơn 1.300 hộ phải di dời, tái định cư; cất bốc gần 4.000 ngôi mộ; di dời một số công trình quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật, công trình điện.
Nhà máy nước ở xã Cẩm Xuyên dự kiến nằm trong phạm vi GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Toàn tỉnh dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư; đến nay, đã có 34 khu tái định được phê duyệt quy hoạch, trong đó, khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập đã triển khai thi công, khối lượng đạt khoảng 85%. Tổng kinh phí thực hiện công tác GPMB dự án đoạn qua địa bàn tỉnh ước tính hơn 8.400 tỷ đồng.
Trên cơ sở hướng tuyến theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mà chủ đầu tư cung cấp, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung quy hoạch, xây dựng khu tái định cư; khảo sát, kiểm đếm, tính toán sơ bộ kinh phí, khối lượng GPMB.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao.
Qua kiểm tra, khảo sát hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là về xây dựng khu tái định cư để khi dự án có đầy đủ tính pháp lý thì bắt tay ngay vào thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng sạch đúng thời gian yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kiểm tra vị trí chồng lấn GPMB dự án đường sắt tốc độ cao với hành lang an toàn của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại xã Cẩm Hưng.
Các sở, ngành cấp tỉnh tích cực hỗ trợ địa phương trong quy hoạch, xây dựng khu tái định cư; xây dựng, mở rộng nghĩa trang và các phần việc trong công tác GPMB dự án.
Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn ở Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay đạt 96,77%. Đây là kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn cần sớm có giải pháp khắc phục.
Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 31/2026/QH16 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu.
Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ rừng đầu nguồn và bảo đảm bình yên nơi "phên dậu".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka từ ngày 7-8/5.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, UBND cấp tỉnh về cấp xã.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã khảo sát khu vực thực binh diễn tập phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao.
Sáng 8/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân 2 nước.
Tiếp nối, lan tỏa tinh thần nhân đạo của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các giá trị nhân văn bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động thực hiện nội dung về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả thiết thực tại cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Trong thiên sử vàng của cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc hậu phương, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.
Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về công tác PCCC&CNCH; quán triệt tốt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”.
Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất," đưa hợp tác đi vào chiều sâu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!