Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

(Baohatinh.vn) - Sau ca vượt cạn thành công của sản phụ đầu tiên từ miền Nam về Hà Tĩnh cách ly tập trung, cùng với sự hỗ trợ của ngành y tế, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh tiếp tục chuẩn bị cho những tình huống mới, nỗ lực cao nhất để các ca đỡ đẻ tại đây diễn ra an toàn.

Thai phụ hạnh phúc, yên tâm khi “vượt cạn” ở quê nhà

Đã hồi phục sức khỏe sau ca vượt cạn diễn ra khá thuận lợi vào tối ngày 2/10, sản phụ T.T.D. (26 tuổi, quê ở xóm 1, xã Phúc Trạch, Hương Khê) - công nhân ở Thuận An (Bình Dương) vui mừng chia sẻ qua điện thoại: "Vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh từ chiều tối 30/9, đến ngày 2/10, tôi có dấu hiệu chuyển dạ. Vượt cạn ở khu cách ly, không có người thân bên cạnh nhưng tôi nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo, theo dõi sát của cả kíp đỡ đẻ. Mẹ tròn con vuông khá thuận lợi, tôi hết sức hạnh phúc và vui mừng. Gia đình tôi nhờ các y, bác sỹ đặt tên cho con trai để cảm ơn và ghi nhớ sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của tỉnh dành cho mẹ con chúng tôi”.

Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

Tối 2/10, các y, bác sỹ đã giúp chị D. “vượt cạn” thành công.

Điều dưỡng trẻ Lương Vân Anh (SN 1988) lần đầu tiên tham gia hỗ trợ đỡ đẻ chia sẻ: "Sản phụ đã vượt chặng đường rất xa từ vùng dịch về quê hương để sinh con, vì vậy, anh chị em trong kíp trực đều căng thẳng và hồi hộp. Thời khắc mà cháu bé chào đời, cất tiếng khóc, tôi cũng rơi nước mắt; kíp trực và cán bộ, nhân viên trung tâm đều vỡ òa trong niềm vui cùng gia đình sản phụ”.

Hiện nay, ngoài 1 trường hợp đã sinh, tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh có 18 thai phụ ở tuần thai 36 trở lên từ miền Nam về cách ly, theo dõi và sinh nở. Được tỉnh đón về quê từ vùng dịch và được sắp xếp, bố trí vào cách ly và theo dõi sinh nở ở một cơ sở y tế mới xây dựng khang trang, sạch sẽ, thiết bị hiện đại và được các y, bác sỹ, nhân viên y tế quan tâm, động viên, chăm sóc chu đáo nên họ rất an tâm.

Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

Mẹ con chị D. đang được theo dõi, chăm sóc chu đáo.

Trong 19 thai phụ được đón về, có những trường hợp khá đặc biệt và đều được các y, bác sỹ chú ý theo dõi. Hiện nay, chị T.T.M về quê khi thai kỳ đang ở tuần thai thứ 37, có vết mổ cũ, tiên lượng sẽ sinh trong vòng 1 tuần tới cũng đang được các y bác sỹ quan tâm.

Chị M. quê ở Thanh Hóa, lấy chồng ở xã Đức Đồng (Đức Thọ), là công nhân ở tỉnh Tiền Giang nên được các y, bác sỹ thường xuyên thăm khám, động viên để chuẩn bị cho kỳ vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ.

Chị M. chia sẻ: “Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Nam, chúng tôi thực sự cảm ơn và hạnh phúc khi tỉnh đã có chủ trương nhân văn đón những người phụ nữ có thai về vượt cạn ở quê nhà. Dù việc sinh nở có khó khăn hơn và ở một nơi đặc biệt nhưng tôi yên tâm vì mình đã trở về quê an toàn, được các y, bác sỹ theo dõi, động viên, chăm sóc chu đáo”.

Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

Siêu âm kiểm tra thai cho sản phụ chị T.T.M

Chủ động chuẩn bị để mẹ tròn, con vuông

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Nguyễn Đức Khoa cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án, kế hoạch và phân công cán bộ, nhân viên cụ thể để thực hiện 2 mục tiêu: Cách ly y tế an toàn nhằm đảm bảo phòng, chống dịch và chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư y tế, nhân lực nhằm đảm bảo an toàn cho các ca vượt cạn. Trung tâm mới vận hành hoạt động, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị y tế trong ngành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi đang triển khai nhịp nhàng, hiệu quả quy trình theo dõi, chăm sóc và đỡ đẻ cho các sản phụ”.

Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

Các bác sỹ hội ý chuyên môn về những ca có tiên lượng sinh, đẻ mổ trong thời gian cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Theo đó, để đảm bảo an toàn phòng dịch, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã phân chia đối tượng thai phụ theo các yếu tố dịch tễ và theo tuần tuổi. Khu cách ly được bố trí ở dãy nhà 3 tầng cùng với hệ thống 2 phòng đẻ, 1 phòng tiền sản, 3 hậu sản, 1 phòng tắm bé với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại.

Nhờ có cơ sở hạ tầng vừa được đầu tư khang trang, mỗi sản phụ được ở riêng 1 phòng để đảm bảo an toàn cao nhất. Ngoài các lần xét nghiệm PCR theo quy định, Trung tâm Y tế Kỳ Anh còn thực hiện thêm các test nhanh để sàng lọc thêm những nguy cơ.

Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh hiện có 2 phòng đẻ, 1 phòng tiền sản, 3 hậu sản, 1 phòng tắm bé với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo các điều kiện hạ tầng cho các ca vượt cạn.

Bác sỹ Lê Văn Huy - Trưởng khoa Ngoại sản, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh - người trực tiếp tham gia ca đỡ đẻ đầu tiên cho sản phụ từ miền Nam về đợt này chia sẻ: "Chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình và tập trung cao nhất về nhân lực, chuyên môn, tinh thần phục vụ để hỗ trợ tối đa những bệnh nhân đặc biệt. Ca đỡ đẻ thành công vừa rồi, ngoài kíp 4 bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh còn có sự đồng hành của bác sỹ Trưởng khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Qua thành công ca vượt cạn đầu tiên, chúng tôi đã tự tin, yên tâm hơn để chuẩn bị cho những tình huống mới.

Tập trung cao nhất để sản phụ được đón về từ miền Nam “vượt cạn” an toàn

Các điều dưỡng, nữ hộ sinh đã tự tin, sẵn sàng cho những ca đở đẻ mới.

Hiện nay, qua theo dõi các thai phụ đang cách ly, theo dõi ở Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, trước mắt, có khoảng 7 người có tiên lượng sinh hoặc đẻ mổ, cần theo dõi chặt chẽ.

Cùng với 9 y, bác sỹ, nhân viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của trung tâm, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cử 1 bác sỹ chuyên khoa sản đến làm việc ở Trung tâm Y tế Kỳ Anh để kịp thời hỗ trợ. Trong những tình huống đặc biệt, sẽ có kíp y, bác sỹ thường trực ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh tăng cường nhằm nỗ lực cao nhất cho nhiệm vụ đỡ đẻ và mổ đẻ cho các sản phụ từ các tỉnh miền Nam trở về.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.