Tập trung xử lý điểm nghẽn, tạo đà phát triển phường phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần nhìn thẳng vào hạn chế, bước vào năm 2026, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) quyết tâm xử lý triệt để các điểm nghẽn, củng cố nền tảng phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Hoành Sơn được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 phường Kỳ Nam, Kỳ Phương và Kỳ Liên và một phần quy mô dân số còn lại của xã Kỳ Lợi của thị xã Kỳ Anh cũ.

Đây là sự kiện có tính bước ngoặt, tạo ra một không gian phát triển rộng, dân số đông, yêu cầu điều hành phức tạp hơn nhưng đồng thời mang đến cơ hội để Hoành Sơn hình thành một “cực tăng trưởng” mới ở phía Nam Hà Tĩnh. Trong bối cảnh đó, việc đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc và không né tránh hạn chế là nền tảng quan trọng để địa phương bước vào năm 2026 với tâm thế mới, bản lĩnh, quyết tâm hơn.

bqbht_br_dji-0663.jpg
Toàn cảnh khu trung tâm phường Hoành Sơn.

Ngay trong thời gian đầu vận hành bộ máy sau sáp nhập, phường Hoành Sơn phải đồng thời xử lý nhiều nhiệm vụ: tổ chức bộ máy mới, ổn định nội bộ, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh chính trị và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn. Theo Nghị quyết HĐND phường năm 2025 đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Đến cuối năm, 13 chỉ tiêu đạt và vượt.

Những chỉ tiêu không đạt đã được cấp ủy, chính quyền phường mổ xẻ, soi xét, đánh giá dưới góc nhìn khách quan, trên tình thần "tự soi, tự sửa" để tìm ra các giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Đây không phải là kết quả làm “mờ” những nỗ lực, mà là minh chứng cho tinh thần thẳng thắn, khách quan, dám nhìn vào điểm yếu để sửa.

bqbht_br_img-3091.jpg
Năm 2025, Nghị quyết của HĐND phường đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 10,75%, trong khi mục tiêu đặt ra là 13,82%; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân được phân tích rõ ràng: sự chênh lệch về năng lực sản xuất giữa 3 địa bàn hợp nhất, ảnh hưởng của bão số 5 và số 10; sức bật từ khu công nghiệp dịch vụ Kỳ Phương và Kỳ Liên cũ đã có nhưng chưa lan tỏa mạnh sang các khu vực còn lại. Công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng cao, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2024, song vẫn thiếu các động lực mới để tạo đột phá. Một số mô hình dịch vụ, thương mại chậm mở rộng quy mô, dẫn đến tốc độ tăng trưởng chưa đồng đều.

Trong lĩnh vực xã hội, hầu hết chỉ tiêu đều đạt, song tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ II và tỷ lệ tổ dân phố văn hoá vẫn còn chưa đạt được chỉ tiêu kỳ vọng. Công tác đô thị tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn những điểm tồn đọng trong quy hoạch, trật tự xây dựng và môi trường. Đây là các điểm nghẽn mà cấp ủy, chính quyền phường xác định phải khắc phục bằng biện pháp kiên quyết hơn trong năm 2026.

bqbht_br_ag7a7005.jpg
bqbht_br_ag7a7442.jpg
Năm 2026, phường Hoành Sơn đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Tinh thần “tự soi, tự sửa” được thể hiện rõ trong báo cáo tổng kết và các cuộc họp đánh giá nội bộ. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Quốc Hương chia sẻ: “Phường Hoành Sơn không né tránh bất kỳ hạn chế nào. Chúng tôi xác định, việc nhận diện đúng điểm nghẽn quan trọng không kém gì việc đạt chỉ tiêu. Chính từ những tồn tại của năm 2025, phường sẽ xây dựng giải pháp trọng tâm để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2026…”.

Sự thẳng thắn ấy không chỉ dừng ở nhận định, mà được cụ thể hóa bằng các nhóm giải pháp: siết chặt kỷ luật hành chính; phân công rõ trách nhiệm cá nhân; tăng cường kiểm tra hiện trường; nâng cao chất lượng phối hợp liên ngành; chủ động tiếp dân định kỳ; đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết thủ tục, coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành...

bqbht_br_z6782626720354-87000d4c5853a4017e5ba3479349db9f.jpg
Tỷ lệ hồ sơ đã xử lý đúng và trước hạn của phường năm 2025 đạt 97,9%.

Dù còn hạn chế, bức tranh kinh tế - xã hội, phường Hoành Sơn năm 2025 không thiếu điểm sáng. Thu ngân sách đạt hơn 130 tỷ đồng đạt 122,3% kế hoạch, bằng 155,4% so với năm 2024; công tác GPMB được chú trọng, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch phục vụ các dự án; công tác thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn tiếp tục được chú trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,468%, nhiều mô hình sinh kế được triển khai hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính có bước tiến quan trọng, 3.087 hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và xử lý; tỷ lệ hồ sơ đã xử lý đúng và trước hạn đạt 97,9%;

bqbht_br_ag7a9140.jpg
Năm 2026, phường Hoành Sơn đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,15%.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường nhận định: “2025 là năm khó, bởi bộ máy vừa hợp nhất, phải giải quyết khối lượng công việc lớn. Hạn chế là có, nhưng các kết quả đạt được cho thấy phường đang đi đúng hướng. Năm 2026, phường tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, gia tăng giá trị sản phẩm; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút đầu tư và tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số…”.

Năm 2026, Hoành Sơn đề ra mục tiêu tăng trưởng 11,15%, thu ngân sách trên 108 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu; thành lập mới trên 50 doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững ANTT...

bqbht_br_img-5338.jpg
Phường Hoành Sơn tập trung triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường quyết liệt chương trình kiểm tra nội dung tồn đọng sau sáp nhập; rà soát quy hoạch phân khu; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường. Quan trọng nhất là tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ dịch vụ, thương mại và công nghiệp theo hướng phù hợp với KKT Vũng Áng.

Việc thẳng thắn nhìn nhận hạn chế không làm phường Hoành Sơn chùng lại; trái lại, đó là điểm tựa để bứt lên. Một địa bàn mới, rộng, đa dạng về cơ cấu dân cư, có trọng trách quan trọng đối với sự phát triển khu vực phía Nam Hà Tĩnh, càng cần tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bước sang năm 2026, phường Hoành Sơn đứng trước nhiều cơ hội hơn là thách thức. Khi tinh thần “tự soi, tự sửa” được đặt đúng vị trí, từng cán bộ, đảng viên nhận rõ trách nhiệm trong bộ máy mới, chính quyền lựa chọn minh bạch làm nguyên tắc hành động, phường Hoành Sơn hoàn toàn có thể biến những điểm nghẽn của năm 2025 thành động lực phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích

Quốc lộ 8C “thoát ì”, nỗ lực về đích

Sau thời gian đình trệ do thời tiết và vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8A, xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đến nút giao đường Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thi công.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai kế hoạch tham dự hội chợ; đồng thời, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Dù đã được cảnh báo về sự nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, các sản phẩm bánh kẹo "3 không" vẫn xuất hiện khá nhiều.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.