Thạch Kim giàu lên nhờ biển

(Baohatinh.vn) - Phát huy lợi thế xã biển, Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã tập trung khai thác hải sản gắn với phát triển chế biến sản phẩm, dịch vụ; nhờ đó bức tranh phát triển kinh tế ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42 triệu đồng.

Tấp nập trên bến, dưới thuyền

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Không khí sản xuất ở cảng cá Cửa Sót.

Sau hơn 3 ngày đánh bắt cách bờ 40 hải lý, tàu cá 400 CV của anh Đỗ Văn Tiến ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim đã cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) và mang về hơn 3 tạ cá thu lồi, cá nục, cá nhỡ cùng một số hải sản khác.

Toàn bộ hải sản trên đã được thu mua hết ngay tại thuyền với gần 20 triệu đồng. Sau khi nhận 1,7 triệu tiền thù lao/người, 4 thuyền viên trên tàu được về nhà nghỉ ngơi để ngày kia tiếp tục vươn khơi...

Cách đó không xa, tàu đánh bắt xa bờ của anh Bùi Văn Đình (thôn Giang Hà) cũng đã chuẩn bị đầy đủ ngư cụ, đá lạnh, nước uống, lương thực, thực phẩm để chuẩn bị xuất bến. Theo kế hoạch, chuyến đi này, chủ tàu và 5 thuyền viên sẽ đánh bắt khoảng 1 tuần ở khu vực cách bờ 40 - 50 hải lý. Đây là chuyến biển thứ 2 sau tết Nguyên đán nên các ngư dân trên thuyền đều hy vọng sẽ đánh bắt được nhiều hải sản.

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Lực lượng chức năng nhắc nhở ngư dân chấp hành các quy định đánh bắt và thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, toàn xã Thạch Kim có 107 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó 24 chiếc có công suất trên 90 CV. Từ đầu năm đến nay, đội tàu của xã đã đánh bắt được 137 tấn hải sản, cho giá trị khoảng 11 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu tích cực để năm 2021 này, Thạch Kim đạt sản lượng đánh bắt 2.100 tấn hải sản các loại với tổng trị giá khoảng hơn 90 tỷ đồng.

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Cảnh trên bến, dưới thuyền tấp nập vào mỗi buổi sớm mai ở cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim).

Chủ tịch UBND xã Thạch Kim Trần Đình Hưng thông tin: “Những năm gần đây, Thạch Kim đã chú trong nâng cấp đội tàu thuyền, mua sắm ngư cụ, đổi mới phương thức đánh bắt để mở rộng ngư trường… Nhờ vậy, tổng sản lượng khai thác trong 5 năm qua lên đến 10.319 tấn, mang về nguồn thu khoảng 361 tỷ đồng. Tới đây, chúng tôi tiếp tục chăm lo cho hoạt động đánh bắt, phấn đấu khai thác 2.100 - 2.200 tấn/năm”.

Chế biến, thương mại phát triển

Hòa trong khung cảnh tàu thuyền ngược xuôi ra vào cảng là không khí buôn bán tấp nập trên bờ. Mỗi buổi sáng sớm, ngay tại cảng, các loại hải sản tươi ngon được chuyển lên xe để chở đi khắp các khu chợ. Tiếp đó là hệ thống cửa hàng, kho đông lạnh, cụm làng nghề buôn bán, chế biến nước mắm, ruốc, hải sản đông lạnh, mực khô, cá nướng… hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm.

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Những loài hải sản tươi ngon vừa đánh bắt về được bày bán ngay tại cảng.

Ngoài sản lượng do ngư dân địa phương đánh bắt, mỗi năm, ở cảng cá Cửa Sót còn đón gần 18.000 lượt tàu thuyền của các địa phương trong và ngoài tỉnh ra vào, mang về gần 8.000 tấn hải sản đã giúp hoạt động chế biến, kinh doanh hải sản ở vùng biển cửa ngày ngày càng phát triển.

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, doanh thu từ kinh doanh, buôn bán, chế biến các hải sản là 20 tỷ đồng. Dự kiến, trong năm 2021, lĩnh vực này sẽ mang về doanh thu hơn 200 tỷ đồng trong toàn xã.

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Cơ sở chế biến mực Ngọc Diệp nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Ảnh tư liệu.

Chủ tịch UBND xã Thạch Kim Trần Đình Hưng cho biết thêm: “Trên địa bàn hiện có 15 cơ sở và 3 HTX cấp hàng đông lạnh, 3 cơ sở chế biến ruốc và nước mắm quy mô lớn, hàng trăm hộ chế biến, kinh doanh các mặt hàng hải sản. Qua đó giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại chỗ và mỗi năm mang về nguồn thu từ 200 - 220 tỷ đồng, chiếm khoảng 65% giá trị ngành chế biến, thương mại, dịch vụ của xã”.

Thạch Kim giàu lên nhờ biển

Kinh tế biển góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân vùng biển.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung khuyến kích Nhân dân mở rộng hoạt động chế biến, quy mô sản xuất, phát triển kinh doanh gắn với xây dựng các sản phẩm OCPOP. Hiện đã có 3 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao là: ruốc kem Hương Xuân, mực khô Ngọc Diệp và nước mắm Đồng Châu; năm nay, sẽ phấn đấu có thêm 2 - 3 sản phẩm OCOP” - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim nói thêm.

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!