(Baohatinh.vn) - BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng là đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ 100% chi thường xuyên) trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Ban Quản lý Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
Toàn cảnh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Đình Nhất)
Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ 100% chi thường xuyên) trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Tỉnh đoàn; đồng thời, chịu sự chỉ đạo quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
Ban Quản lý đi vào hoạt động từ ngày 6/2/2025, trụ sở chính đặt tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc; trụ sở thứ hai đặt tại thôn Tân Long, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.
Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn xã Việt Tiến (Thạch Hà). Đây là nơi an nghỉ của anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.
Lãnh đạo Ban Quản lý gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ chức - Hành chính; Tuyên truyền - Thuyết minh; Quản lý Xây dựng - Du lịch - Dịch vụ.
Theo quyết định, về nhân sự thực hiện chuyển nguyên trạng số viên chức, người lao động hiện có của các đơn vị được tổ chức lại cho Ban Quản lý quản lý theo quy định (chuyển 15 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước sang biên chế viên chức tự chủ do đơn vị tự đảm bảo kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp).
Số người làm việc của Ban Quản lý thực hiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hằng năm (trên cơ sở biên chế được Ban Tổ chức Trung ương giao).
Khí thế hào hùng của mùa thu Cách mạng tháng Tám được tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp nối bằng nhiệt huyết học tập, lao động bền bỉ, góp phần viết tiếp trang sử mới của quê hương, đất nước.
Sau sáp nhập, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa lớn đến đoàn viên, hội viên.
Đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào Việt Nam” tại Hà Tĩnh đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong tuổi trẻ, qua đó khích lệ đoàn viên thanh niên tích cực xung kích xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Theo chỉ thị, đại hội MTTQ cấp xã ở Hà Tĩnh tổ chức trước 30/9/2025; đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành ngay sau đại hội MTTQ và hoàn thành trước 15/10/2025.
Với thành tích nổi bật trong công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học 2024-2025, Hà Tĩnh được Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ thi đua và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen xuất sắc.
Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định quy định về tài chính công đoàn, kinh phí công đoàn, ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ và miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn...
Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm ra đời và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang thích ứng linh hoạt, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động.
Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2025 tại Hà Tĩnh đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng.
Công trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Hòa trong dòng chảy nghĩa tình tri ân tháng 7, khắp các nẻo đường của Hà Tĩnh, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ hiện diện, thắp lên những ngọn lửa ấm áp về sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc.
Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa” nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lan tỏa những câu chuyện xúc động về lòng quả cảm, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.
Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang lan tỏa nghĩa tình đến các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp tháng Bảy tri ân.
Các thế hệ thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nói riêng tiếp tục thi đua vì nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương.
Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, kêu gọi các tổ chức, cá nhân bằng tình cảm và trách nhiệm, chung tay đóng góp nguồn lực.
Để hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân triển khai đội hình thanh niên tình nguyện.
Giữa nắng hè oi ả, tại 36 điểm thi ở Hà Tĩnh, màu xanh tình nguyện vẫn hiện diện đầy nhiệt huyết. Hơn 1.600 ĐVTN đang tiếp thêm niềm tin để các sĩ tử vững vàng trong kỳ thi quan trọng.
Tại Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc năm 2025, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh đã đạt thành tích xuất sắc và được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực triển khai, phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy.
Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tư duy và hành động, mang đậm dấu ấn riêng của tổ chức hội.
Mùa hè 2025, tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi ra quân tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH.
Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị đại diện cho người lao động.