Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà

(Baohatinh.vn) - Ngoài duy trì tiếp dân định kỳ tại trụ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới cách làm, tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn xã Cẩm Lạc có 37 vụ việc tồn đọng, phát sinh cần xử lý. Khối lượng nhiệm vụ lớn, trong khi thời gian tiếp dân định kỳ dẫu đã bố trí đầy đủ vẫn không thể xử lý kịp thời kiến nghị của người dân. Vì vậy, từ 2 tháng nay, UBND xã Cẩm Lạc đã triển khai mô hình “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà”.

bqbht_br_0629.jpg
Mô hình "Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà" được xã Cẩm Lạc triển khai để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Theo đó, sau khi tiếp nhận, rà soát, nhận thấy kiến nghị chính đáng và bức thiết của người dân, thay vì tổ chức tiếp công dân tại trụ sở theo quy trình thông thường, lãnh đạo xã Cẩm Lạc cùng các ban, ngành đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, lắng nghe ý kiến người dân và đưa ra phương án giải quyết.

Mới đây, 16 hộ dân ở thôn Lạc Thọ (xã Cẩm Lạc) kiến nghị UBND xã về khó khăn bởi sau khi họ được giao đất ở có thu tiền nhưng chưa qua đấu giá, gặp khó do hạ tầng chưa hoàn thiện. Người dân kiến nghị địa phương sớm nâng cấp hạ tầng để thuận lợi xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và giao phòng chức năng rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan làm cơ sở tham mưu phương án xử lý. Theo đó, dự kiến việc thi công nâng cấp hạ tầng khu đất người dân kiến nghị sẽ được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

bqbht_br_0586.jpg
Lãnh đạo xã Cẩm Lạc xuống hiện trường thôn Lạc Thọ để lắng nghe kiến nghị của công dân.

Ông Võ Hữu Minh - đại diện 16 hộ dân ở thôn Lạc Thọ phấn khởi: “Việc chính quyền về tận nơi kiểm tra, giải quyết trực tiếp như vậy giúp người dân chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng và đồng thuận cao.”

Cùng với vụ việc này, trong 2 tháng qua, UBND xã Cẩm Lạc đã tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường. Qua đó đã tiếp nhận 11 nội dung, vụ việc phản ánh, kiến nghị của công dân và đã giải quyết dứt điểm 9 vụ việc...

bqbht_br_0654.jpg
bqbht_br_0639.jpg
Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc đã phân tích, làm rõ các kiến nghị của người dân.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết: “Thời gian tới, ngoài tiếp công dân định kỳ, UBND xã sẽ tiếp tục bố trí các buổi tiếp dân tại hiện trường, trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung cần thời gian xác minh, xử lý, chính quyền sẽ phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, bảo đảm tiến độ và trả lời công dân kịp thời, đúng quy định.”

Còn tại xã Kỳ Văn, mô hình “Ngày thứ Bảy về thôn” được UBND xã triển khai từ tháng 10/2025 đến nay và đang phát huy hiệu quả tích cực. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thủ tục hành chính, từ những ngày về thôn, UBND xã Kỳ Văn còn kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều kiến nghị ngay tại cơ sở.

bqbht_br_0790.jpg
Cán bộ xã Kỳ Văn tiếp nhận kiến nghị của công dân Trần Văn Thế, thôn Đông Xuân.

Ông Trần Văn Thế, người dân thôn Đông Xuân (xã Kỳ Văn) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi có 2 ha đất rừng sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc về nguồn gốc đất đai. Sau khi tôi kiến nghị lên xã, UBND xã đã cử đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống hiện trường khảo sát, phân tích và làm rõ từng vướng mắc. Đến nay, các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn tất, gia đình tôi rất phấn khởi.”

Cũng với cách làm tương tự nhưng với tên gọi khác, mô hình “Ngày thứ Bảy không hẹn” đã được triển khai ở xã Hà Linh. Từ tháng 10/2025, vào ngày thứ Bảy hàng tuần, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hà Linh cùng các ban, ngành liên quan trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Ông Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh cho biết: “Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận 49 đơn thư, phản ánh, kiến nghị với tổng số 49 vụ việc. Thông qua quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và triển khai hiệu quả mô hình “Ngày thứ Bảy không hẹn”, xã đã giải quyết dứt điểm 39 vụ việc, 10 vụ việc còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định. Cách làm này được người dân đồng thuận cao và bày tỏ niềm tin rất lớn vào cấp ủy, chính quyền khiến chúng tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng”.

bqbht_br_7542.jpg
Cấp ủy, chính quyền xã Hà Linh trực tiếp về cơ sở để lắng nghe các kiến nghị của công dân.

Đổi mới tiếp công dân bằng việc trực tiếp xuống cơ sở ở nhiều địa phương đang phát huy hiệu quả rõ nét. Đối thoại tại hiện trường giúp xử lý nhanh, minh bạch, hạn chế vướng mắc và khiếu nại vượt cấp. Các mô hình như “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà”, “Ngày thứ Bảy không hẹn”, “Ngày thứ Bảy về thôn”... đang góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của người dân, hướng tới nền hành chính phục vụ, gần dân và hiệu quả.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh trao đổi: “Việc đổi mới hình thức tiếp công dân bằng cách trực tiếp xuống cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình, cách làm phù hợp giúp giải quyết kịp thời vướng mắc, vụ việc ngay từ cơ sở; bảo đảm mọi kiến nghị được tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; qua đó góp phần giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.”

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!