Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về gia đình đảm bảo sát thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật sát thực tiễn

Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Kim Thúy chủ trì hội nghị.

bqbht_br_image.jpg
Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đảm bảo sát thực tiễn. Triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý nhà nước về gia đình, bao gồm: phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, và phát triển văn hóa gia đình. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các nội dung cơ bản của luật.

Bên cạnh đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào đăng ký quản lý hộ tịch; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình bền vững qua việc nâng cao quyền năng kinh tế, kiến thức – kỹ năng và an sinh xã hội; quan tâm củng cố các tổ hòa giải cơ sở, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; xử lý và giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình đúng quy định pháp luật...

Giai đoạn 2015 – 2025, tỷ lệ giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình cả nước trung bình đạt trên 97%; tổ chức hơn 150.000 buổi tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ phụ nữ yếu thế; xây dựng 3.500 mô hình câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn cả nước.

bqbht_br_img-0236-1.jpg
Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã góp phần xây dựng, hoàn thiện, bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình; qua đó, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; đồng thời kiến nghị nhiều nội dung nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình theo hướng bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định: Sau nhiều năm triển khai hiệu quả Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nhiều giá trị trong đời sống được phát huy, bảo đảm quyền con người trong hôn nhân; qua đó, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ trong cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, tổ chức.

bqbht_br_img-0265-1.jpg
Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh lắng nghe kết luận hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được thì quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 còn gặp không ít vướng mắc. Vì vậy, những đánh giá toàn diện và các kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình thực thi luật là cơ sở quan trọng để Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết luật trình Quốc hội; qua đó góp phần xây dựng hệ thống pháp luật mới sát thực tiễn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Tại Hà Tĩnh, sau khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình thông qua các hình thức khác nhau; tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; quan tâm nhân rộng các tổ hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.901 tổ hòa giải với 13.524 hòa giải viên, hoạt động hòa giải đã từng bước được nâng cao về chất lượng, tổ chức và hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Từ ngày 1/1/2015 - 1/7/2025, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 7.154 vụ việc, trong đó hòa giải thành 6.056 vụ việc, đạt tỷ lệ 85%.

Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Làm từ thiện thời 4.0

Làm từ thiện thời 4.0

Trong thời đại số, nhiều giá trị nhân văn bị cuốn vào vòng xoáy của các trào lưu “sớm nở tối tàn” đi kèm với những hệ lụy về tính công khai, minh bạch của những hoạt động từ thiện.
Phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Chớ dại mà đi thuê bằng lái "gánh" phạt nguội

Chớ dại mà đi thuê bằng lái "gánh" phạt nguội

Thời gian qua, hàng loạt hội nhóm cho thuê bằng lái xử lý phạt nguội “nở rộ” trên các trang mạng xã hội. Người dân hãy tỉnh táo để tránh dính vào dịch vụ này kẻo tiền mất, lỗi vẫn mang và vô tình vi phạm pháp luật.
Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật

Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật

Nhằm đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn ứng dụng mạng xã hội để “bắt trend” tuyên truyền pháp luật kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANNT tại cơ sở.
Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em là việc làm hàng ngày, tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đáng nói, phần lớn nguy cơ ấy xuất phát từ sự chủ quan của người lớn.