Sau 3 tháng khởi công, công trường sân vận động Lạc Việt (Hà Nội) với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic, đang được tích cực triển khai.
Sân vận động Lạc Việt là hạng mục trọng điểm dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thủ đô do Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/12/2025, tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 925.600 tỷ đồng.Sân vận động được xây dựng trong phân khu B - dự án Khu đô thị Thể thao Olympic. Khu B của dự án có diện tích hơn 3.118 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa (Hà Nội), quy mô dân số dự kiến khoảng 186.760 người. Ảnh: Google Maps.Sân vận động Lạc Việt là hạng mục trung tâm của dự án, diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, đây sẽ là sân vận động quy mô lớn hàng đầu thế giới.Chỉ sau 3 tháng khởi công, các hạng mục lớn của dự án được đơn vị thi công triển khai nhanh chóng. Tại khu vực xây sân vận động, công trường thi công với quy mô lớn đã được thiết lập.Công trình mang cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc. Sân vận động dự kiến có nhiều giải pháp tiện ích như mái che di động, vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng...
Trên công trường rộng hàng chục hecta, các cụm móng và cọc bê tông bắt đầu lộ diện. Hàng trăm công nhân được huy động thi công theo nhiều mũi, duy trì tiến độ liên tục ngay từ giai đoạn đầu dự án. Máy xúc, máy ủi hoạt động hết công suất để đào đất và hạ cốt nền, san phẳng mặt bằng.Tại nhiều khu vực, xe tải cỡ lớn tấp nập ra vào vận chuyển đất, đá phục vụ công trình. Phần lớn diện tích dự án trước đây là khu vực đất nông nghiệp của người dân lân cận, chủ yếu được trồng các loại hoa màu, cây ngắn ngày.
Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, được kỳ vọng là biểu tượng mới của thể thao Việt Nam. Ngoài sân vận động Lạc Việt, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.Về tầm nhìn, Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic. Ghi nhận tại nhiều khu vực lân cận của dự án khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã Thường Tín, nhiều dự án xây dựng nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng... đang được tích cực triển khai. Hình ảnh công trường xây dựng tại Khu đô thị Him Lam Thường Tín.Các dự án hạ tầng, hệ thống đường kết nối Khu đô thị thể thao Olympic cũng được đẩy nhanh tiến độ. Hình ảnh tại công trường đường Vành đai 4 đang được thi công. Đường Vành đai 4 Hà Nội tiếp giáp phía bắc khu B Khu đô thị thể thao Olympic. Công trình gồm 6 làn xe cao tốc và đường gom đô thị.Chiều dài toàn tuyến Vành đai 4 là 112,8 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km. Đường Vành đai 4 sẽ vượt các sông Hồng, sông Đuống. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.Phía tây dự án Khu đô thị thể thao Olympic tiếp giáp với Quốc lộ 21C. Tuyến giao thông có tổng chiều dài 104 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Tuyến khởi đầu từ đường Phạm Tu tới đường trục Nam Hà Nội (qua địa bàn các quận, huyện cũ: Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức) qua Tam Chúc, Hoa Lư của Ninh Bình.
Phía đông dự án tiếp giáp với Quốc lộ 1A và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.Những tuyến đường tiếp giáp với Khu đô thị thể thao Olympic đều có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông thủ đô với hàng triệu lượt xe qua lại mỗi ngày, kết nối các tỉnh thành phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... đồng thời khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan cho khu vực phía Nam thành phố.
Tối 26/7, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở để lần đầu tiên vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026.
Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh còn là nơi để nhiều cầu thủ nhí thể hiện tài năng, trong đó có nhiều em đã lọt vào "mắt xanh" của các HLV đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước chủ nhà Indonesia, thắng 3-1 để giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup, gặp Thái Lan.
Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh 2026 đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về các đội bóng phường Thành Sen ở nội dung thiếu niên và phường Hải Ninh ở nội dung nhi đồng.
Liên tiếp giành 11 huy chương tại các sân chơi lớn trong nửa đầu năm 2026 và có 2 VĐV góp mặt trong đội tuyển quốc gia, Muay Thái Hà Tĩnh đang cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ.
Với đẳng cấp vượt trội, ĐT Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor Leste trong trận ra quân ASEAN Cup (AFF Cup) 2026. Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son lần lượt tỏa sáng, mang về chiến thắng đậm 7-0 cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Một cơ quan giám sát quốc tế đã phát hiện 7 trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến cá cược tại World Cup 2026, trái ngược với kết luận trước đó của FIFA về việc không có hoạt động cá cược đáng ngờ hay dấu hiệu thao túng trận đấu nào trong suốt giải.
Khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Hải Hòa chọn gắn bó với quê chồng ở Hà Tĩnh, miệt mài ươm mầm đam mê bóng đá cho trẻ em qua những sân cỏ học đường.
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định mình trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp thứ nhất toàn đoàn.
Rời Hà Nội FC, tiền đạo người Brazil Daniel Floro da Silva chính thức đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân sút ghi 6 bàn, 4 kiến tạo mùa trước được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng núi Hồng.
Sau khi World Cup 2026 khép lại, FIFA xác định 6 đội tuyển đầu tiên góp mặt tại giải đấu lịch sử được tổ chức trên 3 châu lục và 6 quốc gia vào năm 2030.
Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Hà Tĩnh thu hút 22 đội bóng thiếu niên, 17 đội bóng nhi đồng với gần 500 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tham gia tranh tài.
World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.
Với cú đúp trong trận Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh giải ba, Kylian Mbappe vượt Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.
Ở trận đấu giữa Pháp vs Anh tại World Cup 2026, phong độ ấn tượng của Saka đã giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng 6-4, qua đó giành hạng ba chung cuộc.
VĐV Trần Đình Minh Đăng (SN 2018, trú xã Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành huy chương đồng nội dung đơn nam U9 tại Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.
Sau 2 lần lỡ hẹn, đối chuyền Đinh Văn Phương (SN 2002) đã chính thức có tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự SEA V.Cup 2026. Đây là cơ hội để tay đập thuộc biên chế Hà Tĩnh thể hiện bản thân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!