Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 năm Hà Tĩnh thí điểm trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng đã cho thấy mô hình này có nhiều ưu điểm trong công tác quản lý, huy động các nguồn lực và củng cố, tăng cường năng lực cho cơ sở y tế từ tuyến huyện đến tuyến xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Hiệu quả từ thực tiễn

Tháng 5/2020, Hà Tĩnh tiến hành thí điểm thành lập các trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng (khám chữa bệnh, y tế dự phòng, dân số - kế hoạch hóa gia đình). Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 6 trung tâm y tế cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại bệnh viện đa khoa (BVĐK), trung tâm y tế dự phòng và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KKHGĐ) tại các địa phương: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh; bổ sung chức năng, nhiệm vụ khám chữa bệnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trung tâm Y tế Can Lộc thu hút đông người dân đến thăm khám.

Sau gần 3 năm thí điểm, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã trở thành một trong những điểm sáng về công tác chăm sóc, điều trị, phòng, chống dịch bệnh và thực hiện chương trình DS-KKHGĐ.

Bác sỹ Nguyễn Trường Sinh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Một trong những ưu điểm đầu tiên khi thành lập trung tâm y tế “3 trong 1” là giảm được đầu mối, từ đầu mối lãnh đạo đến đầu mối các khoa, phòng, từ đó giảm được biên chế, tinh giản bộ máy. Hai là thống nhất được một đầu mối để huy động nhân lực, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ. Ví dụ, khi có dịch bệnh bùng phát thì có thể huy động ngay cán bộ ở khối điều trị, khối trạm y tế xã, thị trấn hỗ trợ và ngược lại khi có bệnh nhân đông thì có thể huy động được khối dự phòng sang hỗ trợ khối điều trị. Ngoài ra, khi sáp nhập thành một đơn vị thì có thể khai thác, tận dụng tối đa các thiết bị xét nghiệm, các loại máy chụp XQ lưu động của khối dự phòng vào công tác thăm khám, điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho người dân, tránh lãng phí”.

Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc thăm khám cho người bệnh.

Được biết, từ sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình, Trung tâm Y tế Can Lộc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Hiện nay, đơn vị luôn có khoảng 150 - 170 bệnh nhân điều trị nội trú, khoảng trên 300 bệnh nhân/ngày đến thăm khám, điều trị ngoại trú, tăng 186% so với thời điểm chưa sáp nhập. Sự hài lòng của người bệnh đối với trung tâm ngày càng cao.

Cũng như Can Lộc, kể từ sau khi chuyển đổi mô hình, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân tại Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh không ngừng được nâng cao. Ngoài người dân của thị xã, trung tâm còn thu hút nhiều người dân ở địa bàn các huyện lân cận đến thăm khám, điều trị. Số bệnh nhân nội trú tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước năm 2020.

Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Cán bộ Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân ở lại điều trị nội trú.

Bác sỹ Nguyễn Thái Lâm – Giám đốc Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh khẳng định: “Một trong những cái được lớn nhất là trung tâm trực thuộc UBND thị xã nên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành rất sát sao, hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình như trong công tác phòng, chống dịch vừa qua, nếu không có sự chỉ đạo, vào cuộc hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền các cấp thì ngành y tế rất khó khăn trong triển khai công tác khoanh vùng, dập dịch. Ngoài ra, hằng năm, cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng dành sự quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực, các cơ chế, chính sách để đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, nhờ đó, nâng cao được chất lượng khám, chữa bệnh, tạo niềm tin trong Nhân dân".

Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Việc chuyển đổi mô hình giúp Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Không chỉ Can Lộc, TX Hồng Lĩnh mà các địa phương như: Hương Sơn, Nghi Xuân, Thạch Hà…cũng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân sau khi chuyển đổi mô hình thành trung tâm y tế 3 chức năng.

Phù hợp với quy hoạch

Nhằm củng cố, tăng cường năng lực cho hệ thống y tế từ huyện đến các trạm y tế để thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, Hà Tĩnh đang tiến hành các bước để xây dựng đề án về trung tâm y tế cấp huyện.

Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe đánh giá kết quả về mô hình thí điểm trung tâm y tế cấp huyện.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ trì việc khảo sát, đánh giá kết quả và những tồn tại hạn chế của các mô hình trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng, trung tâm y tế cấp huyện 2 chức năng và BVĐK tuyến huyện (Cẩm Xuyên) để lựa chọn xây dựng một mô hình phù hợp.

Qua báo cáo của các địa phương cũng như làm việc thực tế tại huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên về kết quả hoạt động của các mô hình trung tâm y tế cấp huyện cho thấy, mô hình trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng mang lại nhiều ưu điểm và tạo ra nhiều hiệu quả hơn trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Tại các buổi làm việc, đại diện các Sở: Tài chính, Y tế, Tư pháp, KH&ĐT, Nội vụ và lãnh đạo các địa phương đều đánh giá, việc thành lập mô hình trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng là phù hợp. Bởi mô hình này có nhiều ưu điểm, nhất là tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước, chỉ đạo về chuyên môn; trang thiết bị, cơ sở hạ tầng được tập trung về một mối nên phát huy được công suất sử dụng, tránh lãng phí, giảm nhu cầu đầu tư so với trước; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trung tâm y tế cấp huyện “3 trong 1” ở Hà Tĩnh: Ưu việt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người cao tuổi.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức thì qua 3 năm thí điểm cho thấy sự tất yếu của việc thành lập trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng. Trước hết là phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mặt khác, trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng sẽ đảm bảo cho việc quản lý về lĩnh vực y tế tuyến cơ sở được đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ cấp huyện đến cấp xã.

Mô hình cũng giúp cho lĩnh vực y tế dự phòng và điều trị được quản lý, chỉ đạo phối hợp thực hiện đan xen, bổ trợ nhau, mang lại hiệu quả cao hơn, khắc phục được tình trạng phối hợp thiếu nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ chung giữa các lĩnh vực thuộc ngành y tế trước đây trên địa bàn huyện.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!