Ứng dụng khoa học, công nghệ "nâng tầm" sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với xây dựng thương hiệu đang tạo động lực để các chủ thể OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Sản phẩm hương trầm Quốc Thạch của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Quốc Thạch (xã Xuân Lộc) đã có bước phát triển rõ nét nhờ mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Xác định hướng phát triển bài bản ngay từ đầu, doanh nghiệp đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, trang bị hệ thống máy xay, máy trộn nguyên liệu, máy se hương tự động, góp phần hiện đại hóa quy trình sản xuất.

bqbht_br_img-9308.jpg
bqbht_br_img-9269.jpg
Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Quốc Thạch đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, trang bị hệ thống máy xay, máy trộn nguyên liệu và máy se hương tự động.

Anh Đặng Danh Hân - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Quốc Thạch cho biết: “Việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, công suất lớn đã giúp giảm đáng kể sức lao động thủ công, nâng cao năng suất và độ đồng đều của sản phẩm.

Hiện nay, trung bình mỗi năm cơ sở sản xuất khoảng 40 - 50 tấn hương trầm thành phẩm với hai dòng sản phẩm chủ lực là hương trầm thẻ và hương trầm vòng. Đặc biệt, sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu chính ngạch sang Đài Loan, tạo tiền đề để tiếp cận thêm nhiều thị trường trong thời gian tới”.

bqbht_br_img-9352.jpg
Sản phẩm trầm hương Quốc Thạch xuất khẩu sang thị trường Đài Loan.

Lợi thế về vùng nguyên liệu và chất lượng của mật ong đã được HTX Mật ong Cường Nga (xã Sơn Giang) "nâng tầm" thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào chế biến sâu.

Là đơn vị có sản phẩm mật ong đầu tiên của Hà Tĩnh đạt OCOP 4 sao, HTX đã đầu tư hàng tỷ đồng hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng hiện đại. Sau thu hoạch, mật ong được xử lý qua hệ thống lọc, tách nước và kiểm soát nhiệt độ tự động trước khi đóng chai theo quy trình khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

bqbht_br_z7946592357325-a1f4fd5c78ab4bb90a1a7248608ddb8c.jpg
bqbht_br_z7946592334407-6a1331a9a918f6f0386ebbd7161a3159.jpg
Anh Nguyễn Văn Cường - Giám đốc HTX Mật ong Cường Nga xây dựng thương hiệu mật ong đạt OCOP 4 sao.

Anh Nguyễn Văn Cường - Giám đốc HTX Mật ong Cường Nga cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ giúp sản phẩm mật ong giữ chất lượng ổn định, hạn chế tình trạng lên men, bồi lắng trong quá trình bảo quản nên ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Cùng với đổi mới công nghệ sản xuất, HTX cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số thông qua việc sử dụng các nền tảng Facebook, Zalo và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để quảng bá, mở rộng thị trường. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường từ 20 - 30 tấn mật ong”.

mat-ong-2-2130.jpg
mat-ong-2130.jpg
matong15-2517x1490.jpg
213737nuoi-ong-6-2134.jpg
Sản phẩm mật ong được nâng cao chất lượng nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại.

Những năm qua, nhiều cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống cũng mạnh dạn đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Từ quy mô hơn 100 chum sành truyền thống, đến nay, HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) mở rộng lên khoảng 3.000 chum sành cùng 50 bệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời. Đầu năm 2026, HTX tiếp tục đầu tư hệ thống đóng chai, dán nhãn tự động, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng hiện đại.

bqbht_br_091329ocop-5-sao-4-0908.jpg
HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) mở rộng lên khoảng 3.000 chum sành cùng 50 bệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời.

Việc nước mắm Luận Nghiệp - một trong hai sản phẩm nước mắm đầu tiên của Hà Tĩnh đạt OCOP 5 sao là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình đổi mới công nghệ và chuẩn hóa quy trình sản xuất, góp phần khẳng định giá trị thương hiệu nước mắm truyền thống Hà Tĩnh.

Anh Đặng Đình Minh, đại diện HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng cho biết: “Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư công nghệ, hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và mở rộng hệ thống phân phối qua các kênh bán lẻ hiện đại, đưa nước mắm truyền thống chinh phục những thị trường rộng lớn hơn ở trong và ngoài nước".

z7950434061205-4c9eec11b03bede8c1979373575c89a5.jpg
z7950434089025-7431e1cf9303b15bb9f2466c3886a4eb.jpg
z7950434088930-791c3febd4a063ef71a7f0e518cfd432.jpg
HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) tiếp tục đầu tư hệ thống đóng chai, dán nhãn tự động, góp phần nâng cao năng suất và tính chuyên nghiệp trong sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh có 268 sản phẩm OCOP (gồm 2 sản phẩm 5 sao, 15 sản phẩm 4 sao và 251 sản phẩm 3 sao). Nhiều sản phẩm đã xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Angola, Mỹ..., tiêu biểu là nước mắm Luân Nghiệp, nước mắm Phú Khương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, sứa Mai Dung.

Thực tiễn cho thấy, quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ đang trở thành động lực quan trọng giúp các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

bqbht_br_11.jpg
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng giúp các chủ thể OCOP mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất vẫn có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế nên chưa đủ điều kiện đầu tư đồng bộ máy móc, công nghệ hiện đại. Một số sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ ở dạng thô, khả năng chế biến sâu còn hạn chế, thời gian bảo quản ngắn và giá trị gia tăng chưa cao.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số giữa các chủ thể OCOP còn thiếu đồng đều, nhất là ở các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường của nhiều chủ thể OCOP vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

bqbht_br_100127img-7390-1000.jpg
Hà Tĩnh sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các chủ thể đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lê Tùng Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các chủ thể đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm đặc sản, chế biến sâu, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối thị trường để từng bước nâng hạng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững”.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi

Xăng E10 thay thế RON 95-từ hoài nghi đến thích nghi

Sau thời gian thử nghiệm và 1 ngày chính thức áp dụng kinh doanh bắt buộc xăng sinh học E10 thay thế RON95, thị trường xăng dầu tại Hà Tĩnh ghi nhận hoạt động bán lẻ diễn ra thông suốt, người dân cơ bản đã làm quen với loại nhiên liệu mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!