Sức hút của sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Không dừng lại ở một hoạt động xúc tiến thương mại ngắn hạn, hội chợ sản phẩm OCOP tại KKT Vũng Áng mở cơ hội để hợp tác xã đưa nông sản Hà Tĩnh vào bếp ăn tập thể của doanh nghiệp.

“Cháy hàng” tại hội chợ

Hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã (HTX) và OCOP lần thứ nhất do Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức tại KKT Vũng Áng diễn ra trong 2 ngày (23-24/4). Tại hội chợ, nhiều cơ sở, HTX và doanh nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu thị trường tích cực ngoài mong đợi.

bqbht_br_093.jpg
Sản phẩm giò me Tiến Giáp "cháy hàng" trong ngày đầu diễn ra hội chợ.

Ông Nguyễn Đình Giáp - chủ cơ sở giò me Tiến Giáp (xã Hương Khê) cho biết: “Chúng tôi đã tham gia nhiều hội chợ thương mại, song đây là hội chợ đặc biệt khi đưa sản phẩm vào bày bán tại một doanh nghiệp lớn. Chúng tôi đưa tới hội chợ hơn 2 tạ giò me cùng các sản phẩm khác và ngay trong ngày mở bán đầu tiên đã “cháy hàng”. Điểm đáng chú ý, sản phẩm không chỉ được người lao động trong nước ưa chuộng mà còn thu hút cả lao động nước ngoài đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh và các nhà thầu tại KKT Vũng Áng. Giò me Tiến Giáp đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, được chế biến từ nguyên liệu địa phương với hương vị đặc trưng, mức giá hợp lý là những “điểm cộng” với người tiêu dùng”.

Tại hội chợ, các sản phẩm nông sản khác như: gạo, nước mắm, các mặt hàng thủy hải sản… cũng ghi nhận kết quả khả quan. Theo các chủ cơ sở sản xuất, hội chợ không chỉ thành công về mặt doanh số tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng.

bqbht_br_033.jpg
bqbht_br_3-1992.jpg
Sau hội chợ, đã có 2 doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng kết nối tiêu thụ sản phẩm gạo của HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường cho hay: “Tại hội chợ, nhiều công nhân đã tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm gạo địa phương. Đặc biệt, việc sản phẩm được các đơn vị quản lý bếp ăn tập thể tại KKT Vũng Áng lựa chọn là một tín hiệu đáng mừng. Sau hội chợ, đã có 2 doanh nghiệp liên hệ chúng tôi để đặt hàng cho các bếp ăn tập thể. Nếu được đưa vào chuỗi cung ứng này, gạo Hà Tĩnh sẽ có thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài”.

bqbht_br_012.jpg
Nước mắm Luận Nghiệp - sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia được bày bán tại hội chợ.

Dịp này, các thương hiệu nước mắm OCOP 5 sao cấp quốc gia như: Luận Nghiệp, Phú Khương cũng tạo được niềm tin mạnh mẽ với người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hương (công nhân Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) chia sẻ: “Lâu nay, chúng tôi vẫn sử dụng các loại nước mắm công nghiệp trên thị trường. Nhờ hội chợ lần này, chúng tôi đã biết đến nhiều thương hiệu nước mắm Hà Tĩnh. Chúng tôi đã mua thử nghiệm và nếu phù hợp sẽ lựa chọn nước mắm Hà Tĩnh để sử dụng lâu dài”.

Từ hội chợ đến chiến lược tiêu thụ dài hạn

Điểm đáng chú ý tại hội chợ lần này là quy mô thị trường. Lực lượng lao động tại Formosa Hà Tĩnh và các nhà thầu trong KKT Vũng Áng lên tới 10.000 người. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thường xuyên, ổn định và có xu hướng lựa chọn sản phẩm tiện lợi, giá cả hợp lý.

Thực tế cho thấy, lâu nay nguồn thực phẩm phục vụ cho lực lượng này phần lớn đến từ các kênh cung ứng bên ngoài, trong khi sản phẩm địa phương vẫn chưa tiếp cận sâu. Hội chợ lần này vì thế đóng vai trò như một “phép thử” thị trường và kết quả bước đầu cho thấy dư địa phát triển rất lớn.

bqbht_br_77.jpg
bqbht_br_35.jpg
bqbht_br_31.jpg
bqbht_br_32.jpg
Đa dạng sản phẩm được bày bán tại hội chợ.

Ông Lê Đăng Phúc – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Hội chợ đã thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động tại KKT Vũng Áng. Phần lớn cơ sở đều tiêu thụ hết sản phẩm, đồng thời thiết lập được các mối liên kết để tiếp tục cung ứng hàng hóa vào KKT Vũng Áng trong tương lai. Từ đây cho thấy nếu được tổ chức bài bản, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh hoàn toàn có thể cạnh tranh và đứng vững trong môi trường tiêu dùng công nghiệp”.

bqbht_br_094.jpg
Công nhân tại KKT Vũng Áng tìm hiểu mua hàng tại hội chợ.

“Từ thành công bước đầu, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chiến lược đưa sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vào khu công nghiệp, bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, để đáp ứng được thị trường rộng lớn này, các cơ sở sản xuất cần đảm bảo các tiêu chí khắt khe. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng đồng đều và khả năng đáp ứng số lượng lớn. Thị trường bếp ăn tập thể không giống với kênh bán lẻ truyền thống; các doanh nghiệp yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, cũng như khả năng cung ứng ổn định theo hợp đồng dài hạn. Điều này đòi hỏi các HTX phải nâng cấp quy trình sản xuất theo hướng quy mô hàng hóa, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản. Cùng đó, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, bộ nhận diện thương hiệu, minh bạch thông tin sẽ giúp sản phẩm OCOP gia tăng lợi thế cạnh tranh” - ông Lê Đăng Phúc nhấn mạnh.

bqbht_br_0945.jpg
bqbht_br_023.jpg
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh và Formosa Hà Tĩnh tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Từ phía doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Hội chợ ghi nhận sự đón nhận tích cực của người lao động đối với các sản phẩm địa phương. Thời gian tới, Formosa Hà Tĩnh dự kiến sẽ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch cụ thể, bao gồm việc mở các cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ngay trong khuôn viên doanh nghiệp. Nếu được triển khai, đây sẽ là kênh phân phối trực tiếp, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng, đồng thời tạo đầu ra bền vững cho các nhà sản xuất địa phương. Chúng tôi cũng sẽ kết nối để giúp các HTX đưa sản phẩm vào các bếp ăn tập thể tại KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ngoài câu chuyện chất lượng sản phẩm, quy mô hàng hóa cung ứng, các HTX cần nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp với thu nhập người lao động để có thể cung ứng sản phẩm lâu dài”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!