“Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết chống lây lan Covid-19 cho Hà Nội”

 "Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã làm chủ được tình hình và quyết tâm tiến hành các bước để bảo vệ chống lây lan cho Hà Nội"

Đó là thông tin được ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tại cuộc họp báo để thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào chiều qua (14/2).

“Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết chống lây lan Covid-19 cho Hà Nội”

Chiều 14/2, Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo để thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bác sỹ về Sơn Lôi, lập các tổ phản ứng nhanh với Covid-19

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, sau khi khoanh vùng, kiểm soát người ra vào đối với xã Sơn Lôi (Bình Xuyên), việc làm này được người dân ủng hộ để tránh lây lan dịch bệnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng hỗ trợ 100% kinh phí cho người dân trong vùng cách ly. Đến nay, Vĩnh Phúc đã thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh và cử 96 y bác sỹ tham gia hỗ trợ các thôn trong vùng dịch đang được cách ly tại xã Sơn Lôi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN về việc cách ly một xã với cả vạn dân sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề về kiểm soát dịch, đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ như thế nào? Vĩnh Phúc có sự chuẩn bị như thế nào cho lần cách ly, khoanh vùng xã Sơn Lôi? Trong trường hợp xảy ra bùng phát dịch, đã có sự chuẩn bị nào chưa, kinh nghiệm cho những tình huống xấu hơn đã được Vĩnh Phúc tính đến hay chưa và chuẩn bị như thế nào…

“Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết chống lây lan Covid-19 cho Hà Nội”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại buổi họp báo.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh yêu cầu huyện Bình Xuyên triển khai tất cả các biện pháp để ổn định đời sống nhân. Tỉnh đã chỉ đạo các siêu thị, đơn vị thương mại trên địa bàn bố trí 6 thôn ở xã Sơn Lôi mỗi thôn bố trí 1 cửa hàng bán thực phẩm và được kiểm soát nghiêm ngặt giá cả, chất lượng sản phẩm,... do đội QLTT số 5 thực hiện. Đến giờ phút này, người dân ủng hộ và ổn định đời sống bình thường.

"Chúng tôi đảm bảo đầy đủ từ nước rửa tay cho đến thực phẩm... thành lập các tổ ứng phó với dịch, mỗi thôn 1 đội gồm trưởng phó thôn tham gia lãnh đạo các tổ. Nếu tăng giá sản phẩm thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Ngoài ra ở các xã cũng triển khai các công việc phòng dịch. Tỉnh đã huy động và trưng dụng Trường quân sự tỉnh để thành lập khu cách ly tập trung với 250 giường; trưng dụng trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh để lập 1 bệnh viện dã chiến 300 giường để phòng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh lớn.

“Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã làm chủ được tình hình và quyết tâm tiến hành các bước để bảo vệ chống lây lan cho Hà Nội, cho cộng đồng và cùng cả nước khống chế, dập dịch. Hy vọng sẽ không phải dùng đến bệnh viện dã chiến này”, ông Thành nói.

Vĩnh Phúc cách ly tuyệt đối những người trở về từ Trung Quốc

Ông Lê Duy Thành cho biết, để hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào triển khai các biện pháp y tế để khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, người nghi nhiễm Covid-19.

Tỉnh cũng huy động lực lượng công an vào cuộc, lập danh sách các nhóm gồm: Người từ Vũ Hán về; thân nhân của người từ Vũ Hán về; người tiếp xúc gần với những người từ Vũ Hán về.

“Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết chống lây lan Covid-19 cho Hà Nội”

Rất đông các cơ quan thông tấn, báo chí dụ buổi họp báo của Ban tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc chiều 14/2.

Các khu công nghiệp được xác định là một trong những “nguồn tiếp xúc” với những trường hợp từ Trung Quốc về, hay chuyên gia Trung Quốc. Nơi này đã được phun thuốc khử trùng.

Vĩnh Phúc cũng đã lập danh sách, sàng lọc hàng ngày để gửi về cho cơ quan y tế những người có dấu hiệu lâm sàng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Chúng tôi cách ly tuyệt đối với những người trở về từ Trung Quốc, không chỉ riêng Vũ Hán. Một số người được cách ly tại cộng đồng, thì giao cho chính quyền địa phương, công an khu vực chịu trách nhiệm", ông Thành nói.

Mỗi huyện ở Vĩnh Phúc lập 2-4 đoàn công tác, giám sát việc thực hiện phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết chống lây lan Covid-19 cho Hà Nội”

Vĩnh Phúc thành lập 12 chốt liên ngành, trong đó công an là lực lượng chủ chốt, giám sát việc ra vào tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên để ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19.

"Cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm qua bà ngoại, chúng tôi xác định đây là lây nhiễm F3. Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, cách ly khu vực xã Sơn Lôi. Vĩnh Phúc thành lập 12 chốt liên ngành, trong đó công an là lực lượng chủ chốt, giám sát việc ra vào tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

“Vĩnh Phúc sẽ làm hết sức mình để bảo vệ không chỉ cho địa phương mà còn cho cả Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành”, ông Thành cam kết.

Đối với các khu cụm công nghiệp và các cơ sở lưu trú tiếp xúc gần nhất với các người nghi nhiễm bệnh, các chuyên gia, lao động người Trung Quốc thì phun tiêu độc khử trùng, kiểm soát thân nhiệt 100% công nhân, người lao động.

Hướng dẫn cách ly tuyệt đối người trở về từ vùng dịch hoặc quá cảnh qua Vũ Hán… Người Việt Nam làm ăn, sinh sống, có quan hệ giao lưu, tiếp xúc với người về từ vùng dịch đều thực hiện cách ly. Đối với nhóm dân cư thì phun khử trùng. Những trường hợp cách ly tại cộng đồng thì giám sát chặt chẽ. Tổ chức 4 đoàn kiểm tra các khu vực, việc triển khai các bước công việc cụ thể.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.