|
Được hưởng lợi từ Quyết định 48 của Chính Phủ, anh Bùi Tiến Dũng ở xã Đức Hương (Vũ Quang) đã xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố và đảm bảo an toàn. |
Thực hiện chương trình xây dựng NTM, hiện nay, xã Sơn Thọ mới đạt 10/19 tiêu chí. Trong số các tiêu chí chưa hoàn thành có tiêu chí số 9 - nhà ở dân cư. Theo khảo sát, toàn xã có 598/699 nhà ở đạt chuẩn (đạt 85,6%). Để cuối năm nay về đích như lộ trình, xã cần nâng cấp, xây dựng tối thiểu 5 nhà ở dân cư. Từng là địa phương rất khó khăn nên con số trên đã phần nào thể hiện được quyết tâm của người dân, trách nhiệm của chính quyền, tinh thần vào cuộc của cộng đồng trong việc thực hiện tiêu chí số 9.
Hiện, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đang tích cực vận động, huy động nguồn lực, khâu nối các nguồn hỗ trợ để cùng các hộ chưa có nhà ở đạt chuẩn tiến hành xây dựng mới hoặc nâng cấp, tu sửa. Cùng với quyết tâm nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn cao nhất có thể thì công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ chỉnh trang khuôn viên, hàng rào, các công trình phụ trợ cũng được quan tâm...
Ngoài các địa phương đăng ký về đích trong năm nay như Sơn Thọ, Đức Giang và Đức Hương thì các xã trên địa bàn cũng đang có biện pháp, kế hoạch hành động quyết liệt để hoàn thiện tiêu chí nhà ở. Toàn xã Đức Bồng có 532 nhà ở đạt chuẩn (chiếm gần 64%), 300 nhà chưa đạt chuẩn. Với quyết tâm về đích vào năm 2017, Đức Bồng đang gấp rút triển khai kế hoạch chỉnh trang nhà ở trên địa bàn. Ngoài ra, xã phấn đấu đến cuối năm sẽ chỉnh trang 241 hàng rào, 38 giếng nước, 175 nhà tắm, 117 nhà vệ sinh và 50 chuồng trại chăn nuôi.
|
Tổ chức công đoàn tiến hành khởi công xây "Nhà Mái ấm Công đoàn" cho anh Nguyễn Mạnh Khiêm, đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đức Bồng |
Để chuẩn hóa nhà ở dân cư, huyện Vũ Quang cũng đã tranh thủ tốt và phát huy có hiệu quả các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, người có công, dân cư vùng lũ làm nhà ở theo tiêu chuẩn “ba cứng” của Bộ Xây dựng. Theo đó, 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo đã tiếp nhận và huy động từ cấp trên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn hàng chục tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, trong đó, nâng cấp và làm mới 832 nhà đại đoàn kết. Ngoài hàng chục nhà do Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên và các tổ chức khác thực hiện thì bình quân mỗi năm, LĐLĐ huyện cũng đã huy động, khâu nối được khoảng 150-170 triệu đồng để hỗ trợ làm 5-6 “mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn...
Bên cạnh đó, toàn huyện có 752 ngôi nhà được làm theo Chương trình 167 dành cho hộ nghèo và hàng chục nhà chống lũ được làm theo Quyết định 48 của Chính phủ. Dự kiến, trong năm nay, 31 hộ nghèo nhận được sự hỗ trợ theo Quyết định số 33 sẽ hoàn thành ngôi nhà của mình. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hóa nhà ở cho người có công, toàn huyện đã làm được 92 nhà (đạt 112% chỉ tiêu được giao đợt 1), trong đó, có 35 nhà được xây mới và 32 nhà phấn đấu hoàn thành trong năm nay...
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Nghị - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: “Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn “ba cứng” tại Vũ Quang đã cơ bản trên 80%, số chưa đạt chuẩn chủ yếu là nhà tạm của người dân trong các khu trang trại. Hiện các phòng, ngành chức năng, các địa phương đang tập trung khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực để sớm chuẩn hóa nhà ở cho người dân. Trong quá trình cụ thể hóa tiêu chí số 9, Vũ Quang đã có sự chung tay, góp sức của MTTQ các cấp, tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư, nhất là các ngôi nhà làm cho hộ nghèo và người có công...”.