Tự hào 94 mùa xuân của Đảng

(Baohatinh.vn) - Tự hào, đoàn kết, luôn giữ trọn niềm tin và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng chính là ngọn nguồn sức mạnh, động lực phấn đấu của nhiều thế hệ đảng viên tại Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, các đảng viên Hà Tĩnh đều bày tỏ quyết tâm vượt khó vươn lên, giành nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Anh Lê Nguyễn Thành Trung (SN 1993) - công nhân Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Điện lực TP Hà Tĩnh): Phấn đấu trở thành công nhân giỏi, người đảng viên mẫu mực

Tự hào 94 mùa xuân của Đảng

Tôi đang là công nhân kỹ thuật của Điện lực TP Hà Tĩnh. Ngày 21/12/2023 vừa qua, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào lớn của tôi.

Khi trở thành một đảng viên, tôi càng nhận thấy trọng trách, vai trò của mình lớn hơn. Đặc biệt khi là một công nhân ngành điện, tôi cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là người đảng viên trẻ, tiên phong, gương mẫu trong hoạt động, đóng góp tích cực xây dựng tổ chức Đảng của cơ quan.

Năm qua, tôi đã đạt được một số thành tích như sáng kiến “Chuyển đổi số công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ”; bằng khen, giấy khen của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Dù hành trình phấn đấu của một đảng viên trẻ sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin tưởng với sự dìu dắt của Đảng mà trực tiếp là Chi bộ Điện lực TP Hà Tĩnh, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước yêu cầu công việc ngày càng cao, lĩnh vực chuyên môn khó, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao nghiệp vụ nhiều hơn nữa, phấn đấu trở thành người công nhân giỏi, người đảng viên mẫu mực, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Anh Hà Văn Thái (SN 1992) - chuyên viên Phòng Tín dụng - Đầu tư (Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh): Giữ trọn niềm tin theo Đảng

Tự hào 94 mùa xuân của Đảng

Gần 12 năm kể từ ngày chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với tôi, cảm xúc vinh dự, tự hào khi đứng dưới lá cờ Đảng và đọc lời thề vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Những lời thề dưới lá cờ của Đảng đã trở thành “kim chỉ nam” trong lời nói và hành động của tôi. Niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng cũng chính là động lực để tôi cống hiến cho đến ngày hôm nay.

Là đảng viên, cán bộ đoàn, tôi luôn ý thức được bản thân cần nỗ lực học tập, nghiên cứu và cống hiến để vun đắp cho những khát vọng của mình, ước mơ chiếm lĩnh tri thức, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Vì thế, ngoài mục tiêu phấn đấu đúng đắn, tư cách đạo đức tốt, tôi còn tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể do đơn vị, đoàn cơ sở... tổ chức. Có như vậy, bản lĩnh chính trị của người đảng viên mới được bồi dưỡng, rèn luyện.

Đặc biệt, với nhiệm vụ của một chuyên viên thuộc Phòng Tín dụng - Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, tôi được giao phụ trách công tác giải ngân các dự án đầu tư phục vụ an sinh xã hội theo định hướng phát triển của tỉnh. Thế nên, tôi luôn nêu cao ý thức tự giác trong công việc để các thủ tục được hoàn thiện nhanh nhất, đúng nhất, giúp doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện dự án, từ đó góp phần vào việc nâng cao đời sống của bà con nhân dân tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1970) - thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn: Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Tự hào 94 mùa xuân của Đảng

Năm 2019, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở thời điểm đó, tôi đã 49 tuổi nên việc được vào Đảng là một niềm tự hào lớn lao của bản thân. Hiện nay, tôi đang đảm nhận vị trí Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thịnh Bằng (xã Sơn Bằng). Khi trở thành đảng viên, được bầu vào cấp ủy chi bộ, tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong việc hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.

Niềm vui nhân lên khi vào cuối năm 2023, thôn Thịnh Bằng được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thôn chúng tôi là địa phương cuối cùng của xã đạt khu dân cư mẫu, từ đây đã tạo tiền đề cho xã Sơn Bằng tiếp tục xây dựng NTM nâng cao. Hiện nay, hơn 90% hộ dân của thôn Thịnh Bằng sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, buôn bán nhỏ. Cùng với việc tích cực phát triển kinh tế, chi bộ thôn Thịnh Bằng đã năng nổ tham gia xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tham gia dọn vệ sinh môi trường và tích cực chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế nông nghiệp...

Với sự dẫn đường, chỉ lối của Đảng, tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng không chỉ những người nông dân như chúng tôi mà tất thảy mọi người dân sẽ luôn nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng chung sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chị Lê Thị Hảo (SN 1992) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh): Quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tự hào 94 mùa xuân của Đảng

Tôi vào Đảng từ năm 2010 khi vừa tròn 18 tuổi. Đến năm 2016, tôi đảm nhận chức vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố (TDP) Trường Sơn.

Hiện TDP Trường Sơn có 600 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu. TDP từng là đơn vị khó khăn, gặp nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng bởi phần lớn diện tích đều nằm trong vùng quy hoạch của Khu kinh tế Vũng Áng. Làm sao để khắc phục những hạn chế của cơ sở hạ tầng, người dân vượt qua khó khăn, làm kinh tế tốt luôn là “bài toán” khó với tôi.

Vì thế, trong gần 8 năm đảm nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ, tôi đã tích cực tư duy, sáng kiến trong sinh hoạt chi bộ nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giúp người dân tháo gỡ nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, tôi luôn nỗ lực, tận tụy, hết mình với công việc, với Nhân dân, quyết tâm tuyên truyền vận động đảng viên, người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, người dân trong TDP đã đoàn kết một lòng, nhiệt tình hưởng ứng các chủ trương, chính sách.

Niềm vui lớn nhất của tôi là hiện nay tỉ lệ hộ nghèo của TDP còn 2,9%, thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/người/năm (năm 2023). Đời sống tinh thần, vật chất của người dân từ đó cũng được nâng lên. Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề để tôi cố gắng hơn nữa, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.
Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Tháng 9/1930, công - nông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng lên đấu tranh, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Khí phách từ cao trào ấy trở thành mạch nguồn cách mạng suốt chiều dài lịch sử.