Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh gặp khó!

(Baohatinh.vn) - Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc kéo giá xuất khẩu dăm gỗ giảm, thị trường thiếu ổn định. Doanh nghiệp Hà Tĩnh đang co hẹp sản xuất, tái cơ cấu để duy trì sản xuất - kinh doanh.

Sản xuất dăm gỗ tại Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha.
Sản xuất dăm gỗ tại Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha.

Xuất khẩu 80% sản lượng sang thị trường Trung Quốc, thời gian qua, Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha (phường Vũng Áng) chịu ảnh hưởng rõ nét từ căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Từ tháng 4/2025, khi căng thẳng thương mại giữa 2 quốc gia đó “leo thang”, giá dăm gỗ xuất khẩu giảm từ 142 USD/tấn xuống còn 135 USD/tấn. Những tháng sau đó, lượng đơn hàng sụt giảm mạnh, doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, thậm chí có thời điểm tạm dừng.

Có thời điểm doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng
Có thời điểm doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng

Ông Lê Hữu Sơn – Quản lý nhà máy của Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha cho biết: “Năm 2025 thực sự rất khó khăn khi giá dăm gỗ giảm sâu, trong khi vùng nguyên liệu lại bị ảnh hưởng nặng sau bão số 5 và bão số 10. Từ cuối năm 2025 đến nay, giá xuất khẩu có phục hồi nhẹ nhưng thị trường vẫn thiếu ổn định. Vì vậy, công ty chỉ có thể sản xuất theo đơn hàng chứ không mạnh dạn thu mua nguyên liệu và sản xuất ồ ạt như trước”.

Khó khăn tương tự cũng đang diễn ra tại Công ty TNHH Tân Trường Phát (nằm trên địa bàn phường Sông Trí). Khởi động kế hoạch sản xuất năm 2026, doanh nghiệp chỉ đặt mục tiêu sản lượng xuất khẩu khoảng 150.000 tấn dăm gỗ, giảm 30% so với năm 2025.

bqbht_br_9111.jpg
Công ty TNHH Tân Trường Phát đầu tư máy móc thiết bị mới để nâng cao năng suất chế biến dăm gỗ.

Để “bù đắp” phần lợi nhuận sụt giảm do giá dăm gỗ giảm, hiện nay, Tân Trường Phát đang triển khai nhiều giải pháp để tối ưu chi phí vận chuyển logistics, cắt giảm quy trình sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị mới để nâng cao năng suất.

Ông Phạm Xuân Lộc – Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Trường Phát chia sẻ: “Thị trường của công ty 100% là Trung Quốc. Khi quốc gia này giảm sản lượng nhập khẩu bột gỗ do tác động từ xung đột thương mại với Hoa Kỳ, hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp. Chúng tôi đang tìm cách mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng các thị trường này yêu cầu tiêu chuẩn cao, đặc biệt là phải có chứng chỉ rừng”.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 6 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu dăm gỗ. Tháng 1/2026, các doanh nghiệp của Hà Tĩnh xuất khẩu hơn 83.000 tấn dăm gỗ sang Trung Quốc và Nhật Bản, qua đó đóng góp kim ngạch xuất khẩu hơn 14 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Hà Tĩnh có 6 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dăm tại Khu Kinh tế Vũng Áng.
Hà Tĩnh có 6 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dăm tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Ông Nguyễn Đình Bình – Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Qua nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, dự báo xuất khẩu dăm gỗ trong năm 2026 còn rất nhiều khó khăn do tác động từ xung đột thương mại Mỹ - Trung. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua việc đơn giản hóa thủ tục điện tử, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thông quan để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh và đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương”.

bqbht_br_6.jpg
Dây chuyền sản xuất gỗ dăm của Công ty TNHH Tân Trường Phát.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, ngành dăm gỗ Hà Tĩnh đang đứng trước yêu cầu phải chủ động, linh hoạt thích ứng. Tác động từ xung đột thương mại Mỹ - Trung cho thấy rõ những hạn chế như phụ thuộc thị trường và giá trị gia tăng còn thấp.

Bên cạnh nỗ lực tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, việc phát triển vùng nguyên liệu bền vững và mở rộng thị trường tiêu thụ được xem là hướng đi quan trọng để các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ nâng cao sức cạnh tranh, ổn định sản xuất và đóng góp cho sự phát triển của kinh tế tỉnh nhà.

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!