Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2022-2024, để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh xác định khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Chiều nay (17/1), Chi đoàn Báo Hà Tĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024.

Tham dự đại hội có Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành; Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Phan Thị Quỳnh Hương và 27 đoàn viên trong chi đoàn.

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Báo Hà Tĩnh, sự chỉ đạo của Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hoạt động phong trào đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đưa phong trào ngày càng phát triển, có sức lan toả, thể hiện được dấu ấn của đoàn viên thanh niên.

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Phó Bí thư Chi đoàn Nguyễn Thị Oanh trình bày báo cáo tại đại hội.

Chi đoàn triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống; quán triệt, học tập nghiêm túc, đẩy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Trong các phong trào tình nguyện, chi đoàn đã tích cực kêu gọi, kết nối gần 200 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn. ĐVTN cũng tích cực tham gia viết bài chuyên mục “Địa chỉ tình thương” trên Báo Hà Tĩnh, kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chi đoàn đã tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa như: tặng khẩu trang phòng dịch; phối hợp công đoàn cơ quan tặng các nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh…

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Đoàn viên Trần Thị Thu Phương tham luận về nội dung ĐVTN với các hoạt động an sinh xã hội.

Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh thực hiện chương trình đỡ đầu, chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà). Mỗi năm, chi đoàn có 5 ĐVTN tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện.

Các ĐVTN luôn tích cực tham gia giải báo chí cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt nhiều giải thưởng cao với hơn 20 lượt ĐVTN đạt giải. Chi đoàn cũng đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu 6 đồng chí để kết nạp vào tổ chức Đảng.

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Đoàn viên Trần Thu Hà tham luận nội dung vai trò của ĐVTN trong tham gia xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ 2022-2024, Đại hội xác định phương hướng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng với vai trò những người công tác trong cơ quan báo Đảng.

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Đoàn viên Lê Thị Kiều Minh tham luận nội dung ĐVTN tham gia xây dựng văn minh công sở.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định 6 nhóm mục tiêu, 6 nhóm chỉ tiêu và 4 nhóm giải pháp, nhiệm vụ.

Trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đoàn các cấp; hằng năm, ít nhất 90% đoàn viên xếp loại đoàn viên xuất sắc; mỗi năm có ít nhất 21 đoàn viên đạt giải báo chí các cấp; thực hiện ít nhất 5 hoạt động tình nguyện và công trình thanh niên; bồi dưỡng, giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được xem xét kết nạp vào Đảng...

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

ĐVTN cần tiếp tục nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong lề lối, tính chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm, tích cực học tập ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ, trách nhiệm xã hội của người đoàn viên, phóng viên báo Đảng. Qua đó, xác định phương pháp hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động phong trào đoàn thể và đóng góp nhiều hơn, xứng đáng hơn nữa cho sự phát triển của Đảng bộ Báo Hà Tĩnh, phong trào đoàn và công tác thanh niên.

Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Nguyễn Công Thành
Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Nhiệm kỳ tới, Chi đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả phong trào đồng hành cùng với thanh niên trong phát triển, hoàn thiện kỹ năng xã hội; củng cố xây dựng tổ chức đoàn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; xung kích đi đầu trong chuyển đổi số; tích cực thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện gắn với an sinh xã hội...

Phó Bí thư phụ trách Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Phan Thị Quỳnh Hương

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

ĐVTN bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tại Đại hội, ĐVTN đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 với 3 đồng chí; bầu trực tiếp đồng chí Hồ Phúc Quang làm Bí thư Chi đoàn; bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh, Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới...

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

... và chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thành nhiệm vụ.

Chi đoàn Báo Hà Tĩnh “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”

Cũng tại đại hội, Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh tặng giấy khen cho 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast