Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

(Baohatinh.vn) - Bằng nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật với phần lớn các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công đoàn ngày càng khẳng định được vị thế trong hệ thống chính trị, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động (NLĐ) tỉnh nhà.

Từ đầu nhiệm kỳ (2018-2023) đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành 7 nghị quyết nhằm cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn toàn tỉnh. Trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã nỗ lực để hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra.

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các công nhân, lao động tiêu biểu.

Công đoàn đã tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến vấn đề doanh nghiệp, đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2022. Ảnh tư liệu

Thực hiện chính sách hỗ trợ phục hồi SXKD thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, từ năm 2020-2021, toàn tỉnh đã thành lập 1.912 “tổ COVID công đoàn” tại 1.463 công đoàn cơ sở; đề xuất với chính quyền tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 100% công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Gần 2.000 tổ COVID công đoàn giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo tiến độ công việc, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh.

Đồng thời, phối hợp với ngành LĐ-TB&XH, BHXH lập hồ sơ đề nghị xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 103 nghìn lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng kinh phí 158 tỷ đồng; thương lượng, đề xuất 360 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca cho công nhân lao động tối thiểu 18.000 đồng/bữa. Công đoàn cũng đã vận động đoàn viên, NLĐ đóng góp hỗ trợ phòng chống dịch gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng giá trị hơn 37 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các cấp công đoàn đã hỗ trợ quỹ vắc-xin, NLĐ và cán bộ công đoàn tham gia phòng chống dịch; ủng hộ Nhân dân, NLĐ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Các cấp công đoàn là lực lượng chống dịch tích cực và hiệu quả.

Chương trình “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy” hằng năm trở thành đợt cao điểm để tổ chức công đoàn tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Bình quân mỗi năm, các cấp công đoàn toàn tỉnh trao trên 30.000 suất quà, trị giá khoảng 14 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Mái ấm công đoàn” từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 604 nhà (đạt trên 135% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra).

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Võ Đình Tình - Công đoàn xã Kỳ Bắc (LĐLĐ huyện Kỳ Anh).

Công đoàn Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, NLĐ. Trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đoàn viên công đoàn chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn phát động rộng khắp trong các đơn vị.

Năm 2022, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ tham gia có hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết thúc giai đoạn 1, Hà Tĩnh có 15.528 lượt sáng kiến tham gia, xếp vị trí thứ 9/83 công đoàn cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trực thuộc Trung ương.

Phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng tay nghề, bậc thợ” đã tạo điều kiện cho trên 14.300 đoàn viên, NLĐ tham gia, chiếm 15,2% tổng số đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hà (ở giữa) và điều dưỡng Lê Xuân Quảng (thứ hai từ trái sang) thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ được nhận bằng khen tại buổi lễ tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 diễn ra vào tối 11/5/2022 tại Hà Nội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua các phong trào thi đua đã có 43.292 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận, trong đó có 22 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. 250 công nhân lao động được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; trên 1.500 lượt công nhân lao động tiêu biểu được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, UBND các huyện, thành, thị biểu dương, tôn vinh.

Hướng đến chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Hà Tĩnh đã thực hiện 325 công trình, sản phẩm, phần việc trị giá trên 20 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, người dân.

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Công tác phát triển đoàn viên được đặc biệt quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn tỉnh đã thành lập mới 194 công đoàn cơ sở (đạt 97% kế hoạch cả nhiệm kỳ), phát triển mới 18.305 đoàn viên, (đạt 122% kế hoạch cả nhiệm kỳ). Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở luôn được quan tâm, đẩy mạnh; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được nâng cao.

Trong suốt nhiệm kỳ, tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đã luôn bám sát mục tiêu hoạt động, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị.

Công đoàn Hà Tĩnh vững vàng vượt khó, tạo dấu ấn nổi bật

Cán bộ Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh nắm bắt tình hình lao động, sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào các hoạt động hướng về cơ sở; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng mới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tuổi 18 rực sáng dưới màu cờ Đảng

Tuổi 18 rực sáng dưới màu cờ Đảng

Đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 không chỉ là niềm tự hào đối với mỗi học sinh THPT ở Hà Tĩnh mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện của các em.
Tuổi trẻ xung kích, kiến tạo thương hiệu BIDV

Tuổi trẻ xung kích, kiến tạo thương hiệu BIDV

60 năm là hành trình bền bỉ của lớp lớp thanh niên BIDV Hà Tĩnh – những con người trí tuệ, xung kích, sáng tạo, góp phần xây thương hiệu một ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn.
Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại Nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm số 3 đã đạt nhiều kết quả trong triển khai kế hoạch công tác đối ngoại, phát huy vai trò “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân.
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hè đến là lúc những bước chân tình nguyện của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh lại hối hả lên đường, viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến.