Công nghiệp Hà Tĩnh dẫn đà tăng trưởng

(Baohatinh.vn) - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh năm 2025 tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm khoảng 30,74% trong GRDP toàn tỉnh.

Duy trì tốt đà phục hồi trong bối cảnh khó khăn

bqbht_br_p0509069.jpg
Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng trưởng ổn định nhờ vào sự đóng góp của nhiều sản phẩm mới.

Năm 2025, kinh tế Hà Tĩnh nói chung và ngành công nghiệp đối mặt với nhiều biến động, khó khăn. Nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong việc triển khai các chính sách, giải pháp của Chính phủ, của tỉnh, các doanh nghiệp (DN) tiếp tục duy trì ổn định chuỗi sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiêp đạt khá.

Theo Sở Công thương, giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GRDP năm 2025 ước tăng 15,22% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 30,74% trong GRDP của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024.

cn11.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đóng vai trò trụ cột trong ngành công nghiệp năng lượng, hoà lưới điện quốc gia 5,9 tỷ kWh, doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng trong năm 2025.

Các sản phẩm chủ lực tăng khá, điện sản xuất ước đạt gần 11 tỷ kWh (tăng 8%); sợi ước đạt gần 10.000 tấn (tăng 12%); bia ước đạt hơn 84 triệu lít (tăng 2% so với cùng kỳ). Đặc biệt, chỉ số bứt phá tập trung vào các sản phẩm công nghiệp mới: sản lượng pack pin ước đạt gần 54 nghìn pack (gấp hơn 9 lần cùng kỳ); cell pin ước đạt 19,5 triệu cell. Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đã đi vào vận hành, thực sự tạo nên “làn gió mới”, sản xuất 22.000 ô tô điện sau 4 tháng đi vào vận hành, đóng góp vào việc giữ nhịp tăng trưởng cho chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh, bù lại cho sản phẩm chủ lực thép giảm sản lượng đến 11% so với cùng kỳ.

bqbht_br_cn1.jpg
bqbht_br_cn5.jpg
Ngành may mặc Hà Tĩnh có một năm nhiều thuận lợi.

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi đan xen, ngành công thương đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển CN-TTCN, bố trí ngân sách, thu hút các dự án công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhất là về thủ tục đầu tư, hạ tầng năng lượng, logistics và kết nối cung - cầu. Nhờ vậy, các lĩnh vực đều giữ nhịp tăng trưởng tốt. Đặc biệt, công nghiệp có sự chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm mới như: công nghệ cao, thân thiện với môi trường, năng lượng… Điều này có được là nhờ những giải pháp quyết liệt của tỉnh trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành các dự án lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast… đã góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng, tạo động lực mới cho những năm tiếp theo”.

Tạo xung lực phát triển công nghiệp mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra 1 trong 3 khâu đột phá: phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là KCN, CCN quy mô lớn, logistics... Hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp, từ kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, rút ngắn thủ tục hành chính, đồng hành, gỡ khó cho DN đến xây dựng chính sách thu hút đầu tư, đón hàng loạt dự án công nghiệp lớn.

cn2.jpg
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup đã khởi động 4 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng tại KKT Vũng Áng. Trong ảnh: phối cảnh Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh.

Năm 2025, Hà Tĩnh đón 43 dự án đầu tư trong nước, có tổng vốn gần 120.000 tỷ đồng (tăng 22 dự án, tăng hơn 7 lần quy mô vốn đăng ký so với cùng kỳ); 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt gần 22,9 triệu USD. KKT Vũng Áng - trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh tiếp tục khẳng định sức hút khi đón “đại bàng” Tập đoàn Vingroup với chuỗi dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa và dẫn dắt phát triển. Đặc biệt, sự kiện trọng đại chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup đã khởi động 4 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng: Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh; Khu đô thị mới Kỳ Trinh; Nhà máy Điện gió Kỳ Anh và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh. Không chỉ mở ra kỳ vọng mới cho năm 2026, sự hiện diện của chuỗi dự án đang góp phần định hình hướng phát triển của KKT Vũng Áng giai đoạn mới; đưa công nghiệp tỉnh chuyển mình mạnh mẽ sang chiều sâu, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp luyện kim, chế tạo sau thép, năng lượng tái tạo, sản xuất ô tô và linh kiện, logistics quan trọng của khu vực.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc Công ty VinMetal (Tập đoàn Vingroup) cho biết: “Vingroup cam kết nỗ lực hết sức để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường. Đồng thời cũng tin tưởng, các dự án sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho ngân sách của địa phương, đồng hành cùng tỉnh thực hiện mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm luyện kim, năng lượng mới của cả nước, tạo động lực mới cho sự phát triển KT-XH của tỉnh”.

va4.jpg
Hà Tĩnh đang từng bước trở thành trung tâm năng lượng quốc gia, đặc biệt là năng lượng sạch và tái tạo.

Trụ cột lĩnh vực năng lượng, cùng với những dự án hiện hữu, thời gian qua, Hà Tĩnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư đặt nền móng. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (công suất thiết kế 1.500 MW, dự kiến vận hành từ 2031-2032) và dự án Kho LNG Bắc Trung bộ (dự kiến vận hành từ 2029-2030) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Dự án năng lượng tái tạo Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh, Nhà máy Điện rác Hồng Lộc… đang góp vào bức tranh chung của xu hướng công nghiệp mới, khẳng định tầm chiến lược của Hà Tĩnh trong bản đồ công nghiệp năng lượng quốc gia.

cn3333.jpg
cn4.jpg
Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, xứng tầm là dự án động lực chiến lược, tạo cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc của tỉnh.

Cùng với KKT Vũng Áng, các dự án hạ tầng KCN, CCN đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng động lực mới cho tăng trưởng năm tới, đảm bảo thực hiện Quy hoạch tỉnh về phát triển KCN, CCN.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 8%; giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GRDP tăng 16,76% so với năm 2025; nâng tỷ trọng công nghiệp lên khoảng 32,07% GRDP, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 20,6%. Với “đường băng” phát triển ngày càng vững chắc, cùng dư địa và động lực mới được khơi thông, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội vàng để công nghiệp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa tỉnh từng bước trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!