Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Formosa Hà Tĩnh trong công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội và thu ngân sách, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đón và tặng hoa cho Chủ tịch nước.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều nay (12/12), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía Hà Tĩnh có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn thăm Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã được nghe lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Formosa Hà Tĩnh) báo cáo khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Formosa Hà Tĩnh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” khi vừa đảm bảo các phương án phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên lao động của công ty, nhà thầu, vừa duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả .

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Đại diện Formosa Hà Tĩnh báo cáo tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty.

Ước tính năm 2021, Formosa Hà Tĩnh sản xuất 6,4 triệu tấn phôi thép, lượng tiêu thụ các sản phẩm thép dự kiến đạt 6,3 triệu tấn, mang lại doanh thu khoảng 5 tỷ USD, tăng 76% so với năm 2020. Các sản phẩm chủ lực của Formosa là thép cuộn cán nóng, thép dây, phôi thanh vuông…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho công ty sản xuất, kinh doanh.

Công tác bảo vệ môi trường được công ty chú trọng thực hiện. Toàn nhà máy đã trồng trên 150 ha cây xanh; hoàn tất các công trình, hạng mục bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của Bộ TN&MT; các thông số về nước thải, khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép.

Các tạp liệu rắn sản sinh ra trong quá trình sản xuất đang được Formosa tuần hoàn sử dụng tối đa, hạn chế phát thải. Các chất thải không thể tái sử dụng được thì tiến hành thu gom và chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn kiểm tra tại hồ chỉ thị sinh học.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Formosa Hà Tĩnh đã tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Nhất là thường xuyên hỗ trợ, cấp phát học bổng cho học sinh nghèo; quyên tặng cơ sở hạ tầng phúc lợi trên địa bàn; khám, cấp phát thuốc miễn phí. Đặc biệt, công ty đã hỗ trợ to lớn về kinh phí, vật tư phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm hạng mục hồ chỉ thị sinh học. Hạng mục có diện tích 10 ha, bao gồm: các hồ sự cố, hồ sau xử lý, bãi lọc trồng cây, bể chỉ thị sinh học (nuôi cá). Các loại cá rô phi, cá chép, cá diêu hồng cũng được thả nuôi khỏe mạnh, phát triển tốt trong bể để kiểm chứng nước thải không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển, góp phần tăng thêm công cụ quản lý nước thải.

Formosa Hà Tĩnh đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải tại 3 xưởng xử lý nước thải (sinh hoạt/sinh hóa/công nghiệp) và trạm quan trắc online ra biển. Các dữ liệu này đều được kết nối đồng bộ về Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, quản lý.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Chủ tịch nước kiểm tra tại Cảng Sơn Dương.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra thực tế tại Cảng Sơn Dương. Theo báo cáo, năm 2021, ước tính cảng đón khoảng 1.500 lượt tàu, lượng bốc dỡ 28 triệu tấn hàng, tăng 17% so với năm ngoái.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Formosa đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh và cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Formosa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và cả nước.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau khi khắc phục sự cố môi trường, Formosa đi vào hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả, đảm bảo an toàn về môi trường, tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động. Công ty đã sản xuất ra sản phẩm thép chất lượng cao, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, giúp Việt Nam giảm nhập siêu, đóng góp to lớn cho nguồn ngân sách nhà nước.

Với trách nhiệm của một doanh nghiệp, Formosa cũng đã tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch nước cũng biểu dương cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Formosa hoạt động; ưu tiên tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người lao động để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới, công ty tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối về môi trường; tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các sản phẩm sau thép và các ngành nghề khác để tạo nhiều việc làm hơn nữa, đóng góp lớn hơn nữa cho ngân sách.

Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công ty sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế -xã hội của Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!