Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, các phong trào thi đua của toàn ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã được lan toả sâu rộng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Sáng 1/8, Khối thi đua Ngân hàng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành được tiếp tục đẩy mạnh, tập trung vào phát triển quy mô, mạng lưới hoạt động; tăng cường công tác huy động vốn tại chỗ để mở rộng cho vay, đáp ứng các nhu cầu vốn có hiệu quả của các thành phần kinh tế; tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế; tập trung vốn cho 5 lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm…

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Phó Giám đốc NHNN Hà Tĩnh Trần Hữu Cần trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2015 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp 2020 - 2025.

Đến nay, toàn địa bàn đã có 19 chi nhánh ngân hàng thương mại cấp 1, 32 quỹ tín dụng nhân dân, 1 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã, 1 Ngân hàng Phát triển. Tổng nguồn vốn huy động và quản lý của các tổ chức tính dụng trên địa bàn đạt 62.586 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2015, bình quân giai đoạn nguồn vốn tăng 15,9%; tổng dư nợ cho vay đạt 56.566 tỷ đồng tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2015, bình quân giai đoạn này dư nợ tăng 18,22%; nợ xấu đến 30/6/2020 chiếm 1,22%…

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, toàn ngành ngân hàng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 gây ra. Đến 30/6/2020, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 01/2020/TT – NHNN là 499,79 tỷ đồng; hạ lãi suất cho dư nợ hiện hữu là 9.511 tỷ đồng đối với hơn 4.600 khách hàng…

Dịch vụ ngân hàng ngày càng hiện đại và có chất lượng phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong các ngân hàng không ngừng được đẩy mạnh.

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Dịch vụ ngân hàng ngày càng hiện đại và có chất lượng phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước như “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… được ngành triển khai thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự & Kiểm soát nội bộ (NHNH chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) Bùi Thị Huệ trình bày tham luận về đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của phòng góp phần cùng chi nhánh NHNN tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Giai đoạn 2020 – 2025, ngành ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết – kỷ cương, năng động – sáng tạo, an toàn – hiệu quả; hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại địa bàn giai đoạn 2020 – 2025”.

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Giám đốc Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh II Võ Văn Nhất phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Từ đó, đưa hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, phấn đấu bình quân hàng năm hoạt động huy động vốn tăng từ 16% trở lên, tỉ lệ nợ xấu tại mọi thời điểm dưới 2%...

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Huy Tiến trao tặng phần thưởng cho 32 cá nhân điển hình tiên tiến ngành ngân hàng giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đề nghị ngành ngân hàng cần quan tâm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các chương trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để phục hồi sản xuất, kinh doanh…

Tôn vinh 32 “bông hoa đẹp” ngành Ngân hàng Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; định hướng những nội dung, mục tiêu, bám sát nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực. Đồng thời, nhân rộng điển hình, tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua lớn như “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”...

Trong 5 năm qua, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức thi đua cao quý như: 6 Huân chương Lao động các loại; 25 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Thống đốc, UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương; 9 bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 365 lượt người được tặng bằng khen của Thống đốc NHNN, UBND tỉnh và các bộ, ngành…

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast