Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

(Baohatinh.vn) - Việc di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam khá phức tạp, khó khăn và mất nhiều thời gian, các địa phương ở Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai thực hiện.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc đang được thi công.

Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua 8 xã và 1 thị trấn của huyện Can Lộc với tổng chiều dài 19,4km. Theo thống kê, địa phương này cần bàn giao 168 ha đất các loại với hơn 2.000 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 1.886 hộ có đất sản xuất nông nghiệp, 254 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở, tài sản trên đất và di dời nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật, cất bốc gần 800 ngôi mộ...

Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB và sự đồng thuận, ủng hộ cao từ người dân, tới nay, Can Lộc đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 97,47%, góp phần cho dự án được thi công đúng tiến độ.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Các cột điện mới đã được dựng lên để chuẩn bị thay thế hệ thống cột cũ nằm trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc.

Với mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh, Can Lộc đang tập trung cao cho công tác GPMB cao tốc Bắc – Nam. Huyện đã khởi công xây dựng 5 khu tái định cư ở các xã Quang Lộc, Sơn Lộc, Trung Lộc và Kim Song Trường và đang chuẩn bị thực hiện việc xét giao đất tái định cư.

Một phần việc cũng đang được địa phương này đẩy nhanh là thực hiện di dời các công trình, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống đường điện nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Đơn vị thi công tiến hành dựng móng cột điện để chuẩn bị di dời hệ thống đường điện ở đoạn qua xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Trần Mạnh Sơn, qua kiểm tra, huyện cần phải di dời 56 vị trí cột điện trung thế 35kV và 22kV với đường dây dài 7,11km (3,98km đường dây 35kV; 3,13km đường dây 22kV), 29 vị trí cột hạ thế (đường điện sinh hoạt 0,4kV) với chiều dài gần 2,7km và 1 trạm biến áp 35kV – 0,4kV.

Cùng với đó, huyện sẽ phải xây dựng mới 3,3km đường dây trung thế, cấp điện áp 22kV; 4,6kmm đường dây trung thế, cấp điện áp 35kV; 2,6km đường dây hạ thế, 1 trạm biến áp (trạm biến áp Song Lộc 7 công suất 100 kVA-35/0,4kV) và tiến hành thu hồi các tuyến đường dây trên không, trạm biến áp sau khi thực hiện cải tạo, di dời hệ thống điện.

“Trong thực hiện GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam, việc di dời hạ tầng đường điện là một trong những phần việc phức tạp, khó khăn bởi dù là chủ đầu tư nhưng địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc này và trình tự thủ tục, hồ sơ cũng như việc thống nhất phương án xử lý, cắt điện rất phức tạp”, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Trần Mạnh Sơn đánh giá.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Việc đúc móng cột, cột điện mới đang được nhà thầu tập trung thực hiện.

Khó khăn là vậy, song với nỗ lực của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh, vào đầu tháng 3, huyện Can Lộc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình di dời, cải tạo đường điện phục vụ GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam với tổng mức đầu tư 44,3 tỷ đồng. Giữa tháng 4, huyện đã ký hợp đồng thi công xây dựng với liên danh nhà thầu ở Hà Tĩnh và Nghệ An với giá trị hợp đồng 32,6 tỷ đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, nhà thầu đã tiến hành đúc móng cột và đúc cột điện. Tới cuối tháng 5, đã bắt đầu thi công chôn móng cột tại một số vị trí ở Kim Song Trường, Quang Lộc, Trung Lộc... và thống nhất thời gian cắt điện các khu vực nhà thầu đấu nối đường dây tạm, thu hồi hệ thống dây điện cũ trong phạm vi đường cao tốc.

Theo kế hoạch của huyện Can Lộc, tới cuối tháng 6 này sẽ cơ bản hoàn thành việc di dời hạ tầng đường điện và có thể bàn giao mặt bằng chủ đầu tư triển khai dự án.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Hệ thống đường điện 220kV ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà nằm trong phạm vi GPMB cao tốc Bắc - Nam.

Trong khi đó, với 18,27km tuyến chính cao tốc Bắc - Nam và 2 tuyến kết nối (đường Ngô Quyền – ĐT.550, đường ĐT.550 – Hàm Nghi kéo dài) đi qua địa bàn, huyện Thạch Hà cần di dời 3 vị trí đường điện cao thế (1 vị trí đường dây 220kV, 2 vị trí đường dây 110kV) và 35 vị trí, 1 trạm biến áp thuộc đường điện trung thế, hạ thế nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho hay: Thời điểm này, địa phương đã xây dựng hồ sơ xin thỏa thuận, trình thẩm định và Sở Công thương đã có văn bản thẩm định đối với 35 điểm giao chéo, 1 trạm biến áp thuộc hệ thống điện trung, hạ thế. Đến nay, huyện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực di dời.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Huyện Thạch Hà đang lựa chọn nhà thầu đủ năng lực di dời hệ thống điện trung thế, hạ thế phục vụ triển khai cao tốc Bắc - Nam.

Đối với đường điện cao thế 220kV, huyện đang hoàn thiện chỉnh sửa hồ sơ, trình Công ty Truyền tải điện 1 để tổng hợp trình Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia xem xét, thỏa thuận giải pháp kỹ thuật, phương án di dời. Còn đường điện 110kV, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có văn bản về việc thỏa thuận di dời và huyện đã trình Sở Công thương thẩm định phương án.

Với 102,38 km tuyến chính cùng 12,18 km của 3 tuyến kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn, Hà Tĩnh cần phải di dời hạ tầng đường điện, gồm 2,08km đường dây 500kV, 2,44km đường dây 220kV, 1,6km đường dây 110kV, 463km đường dây trung thế và 9,5km đường dây hạ thế.

Thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện di dời hạ tầng đường điện phục vụ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, phần việc này khá phức tạp, mất nhiều thời gian, bởi không chỉ các địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm mà nhà thầu đủ năng lực có thể đảm nhận di dời đường điện cũng khá hạn chế.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Việc di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam gặp không ít khó khăn, phức tạp.

Cùng với đó, hồ sơ thủ tục di dời hết sức phức tạp, nhất là với đường điện cao thế 220kV, 500kV, cần phải xin ý kiến thỏa thuận phương án di dời của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và trình Cục Năng lượng tái tạo Bộ Công thương thẩm định, dẫn tới thời gian kéo dài.

Tuy vậy, với mục tiêu đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đúng thời hạn, các sở, ngành và địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác di dời hạ tầng đường điện.

Theo đó, hệ thống đường dây cao thế 500kV, 220kV, các địa phương TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và huyện Đức Thọ đã có thỏa thuận và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ Công thương thẩm định.

Hệ thống đường dây 110kV, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có ý kiến thỏa thuận phương án, các địa phương đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Sở Công thương.

Hà Tĩnh di dời hạ tầng đường điện phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam

Các địa phương ở Hà Tĩnh đang nỗ lực di dời hạ tầng đường điện để dự án cao tốc Bắc - Nam được triển khai đúng tiến độ.

Đối với hệ thống đường điện 35kV trở xuống, Sở Công thương đã thẩm định xong các địa phương Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Kỳ Anh; huyện Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh đang phối hợp Sở Công thương thẩm định...

Hiện nay, các địa phương đang phối hợp tích cực với Sở Công thương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Truyền tải điện Hà Tĩnh trong khâu nối với các đơn vị cấp trên của ngành điện để thỏa thuận phương án thiết kế, thi công đường dây điện nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!