Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - Năm 2023 đang đến trong niềm vui, niềm hy vọng của ngành dân số Hà Tĩnh khi những nỗ lực trong các hoạt động năm 2022 đã mang lại kết quả tốt. Trong đó, tỷ suất sinh thô, tỷ số giới tính khi sinh giảm... là tiền đề để toàn ngành vững tin bước vào chặng đường mới.

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển bền vững

Thành phố Hà Tĩnh mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số.

Trong không khí hối hả của ngày cuối năm, những người làm công tác dân số vẫn miệt mài với chuỗi hoạt động của Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, các băng rôn, khẩu hiệu được treo trên các khu dân cư, tổ dân phố; các hoạt động mít tinh, diễu hành; biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, gia đình sinh con một bề là gái làm kinh tế giỏi… được tổ chức trên các địa bàn, tạo nên đợt tuyên truyền sâu sộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác DS/KHHGĐ.

Là một trong những gia đình sinh con một bề là gái được huyện Can Lộc tuyên dương trong dịp này, chị Nguyễn Thị Hải Yến (tổ dân phố 8, thị trấn Nghèn) không giấu nổi niềm vui: “Món quà ý nghĩa của ngày cuối năm là động lực để gia đình tôi không ngừng cố gắng nuôi dạy 2 con gái chăm ngoan, học giỏi. Tôi càng ý thức được rằng, điều quan trọng nhất không phải là con gái hay con trai mà là các cháu mạnh khỏe, chăm ngoan, hiếu thảo, học tốt thì mới là niềm hạnh phúc thực sự của gia đình”.

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển bền vững

Can Lộc tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản cho học sinh THPT.

Với ngành dân số Hà Tĩnh, năm 2022 vẫn còn những khó khăn, thử thách bởi chương trình mục tiêu quốc gia về dân số bị cắt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thế nhưng, đội ngũ cán bộ dân số các cấp vẫn kiên trì bám nhiệm vụ, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu. Theo đó, các trung tâm y tế đã nỗ lực trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về nguồn lực để duy trì các hoạt động của năm.

Ông Trần Văn Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chủ động tham mưu huyện phân bổ nguồn kinh phí 100 triệu đồng cho công tác dân số. Từ đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động của ngành. Việc triển khai chiến dịch và duy trì trở lại các hoạt động tuyên truyền, nâng cao chất lượng dân số ngay từ đầu năm cũng đã tạo khí thế cho công tác dân số ở cơ sở sau thời gian dài bị ngừng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh”.

Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phát triển bền vững

Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau Hương Khê, các địa phương khác cũng tích cực tham mưu phân bổ nguồn kinh phí. Tuy còn hạn hẹp nhưng sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền đối với công tác dân số đã tạo điều kiện quan trọng để các hoạt động của ngành tiếp tục được duy trì, triển khai. Trong khó khăn, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ vẫn được thực hiện tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có tỷ lệ sinh cao.

Ông Bùi Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh thông tin: “Từ việc tăng cường công tác truyền thông vận động người dân thực hiện các biện pháp KHHGĐ, đa dạng hóa các hình thức, nội dung chương trình nâng cao chất lượng dân số, năm 2022, tín hiệu vui đã trở lại đối với ngành dân số.

Đó là tỷ suất sinh thô giảm 1,87%o so với năm 2021; tỷ số giới tính khi sinh giảm 5,22 điểm phần trăm; tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 98,09% so với năm 2022. Việc sàng lọc trước sinh, sơ sinh vượt chỉ tiêu kế hoạch Bộ Y tế đề ra. Đó là tiền đề, động lực để ngành bước vào một năm mới với khí thế và quyết tâm mới”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.