Hà Tĩnh sắp có nhà máy luyện kim màu đầu tiên

(Baohatinh.vn) - Trong 2 dự án FDI mà Hà Tĩnh thu hút trong năm 2025, dự án luyện kim màu của nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đã được triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9 tới.

Dự án nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 3/2025. Đây là dự án FDI do nhà đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) triển khai, với tổng mức đầu tư gần 44,6 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken từ tinh chế điện phân và nhôm, kim loại vụn.

bqbht_br_1.jpg
Sản phẩm hợp kim crôm - nguyên liệu đầu vào dùng cho các ngành công nghiệp luyện thép không gỉ, thép chịu axit, thép chịu nhiệt.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đây là dự án tinh luyện hợp kim màu đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm hợp kim Ferro Chromnium Cacbon thấp sẽ là nguyên liệu đầu vào dùng cho các ngành công nghiệp luyện thép không gỉ, thép chịu axit, thép chịu nhiệt.

Theo ông Huang Ya Dong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam: Dự án không xây dựng công trình mà chỉ lắp đặt dây chuyền thiết bị trên nền diện tích nhà xưởng được thuê lại của Công ty TNHH Kim loại màu Tiến Thành ở KKT Vũng Áng. Với công suất thiết kế 12.000 tấn sản phẩm/năm, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ hình thành công xưởng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp luyện thép không gỉ, thép chịu nhiệt của Việt Nam và các nước phụ cận. Hiện nay, nhu cầu mặt hàng này trên thế giới đang rất lớn nên dự án triển khai chắc chắn sẽ đón đầu được làn sóng phát triển công nghiệp luyện thép không gỉ. Đặc biệt, khi dự án đi vào hoạt động chắc chắn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào KKT Vũng Áng”.

bqbht_br_3.jpg
Công trường thi công, lắp đặt nhà xưởng dự án sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp.

Thời điểm này, đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công ty TNHH Kim loại màu Tiến Thành đang tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để lắp đặt các kết cấu nhà xưởng. Theo thiết kế, dự án sẽ có 2 nhà xưởng với diện tích hơn 6.000 m2; trong đó có 1 nhà xưởng luyện kim (gồm 2 lò luyện kim) và 1 nhà kho để nguyên liệu, phụ phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Trình, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam chia sẻ: “Nhà máy sử dụng thiết bị lò hồ quang kín với hệ thống cấp nhiên liệu tự động, được kiểm soát và điều khiển bằng hệ thống máy vi tính. Đặc biệt, nhà máy được đầu tư hệ thống xử lý môi trường với hệ thống lọc bụi hiện đại nhất cho phép xử lý triệt để khói bụi và thu hồi tối đa phế thải để tái chế, bảo đảm an toàn cho môi trường”.

bqbht_br_2.jpg
Dự kiến đến hết tháng 8, Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam sẽ tiến hành lắp đặt và chạy thử lò luyện kim.

Ở giai đoạn đầu triển khai dự án, Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam đang tạo việc làm cho 10-15 chuyên gia nước ngoài. Khi đi hoạt động, công ty dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho gần 100 lao động Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp đang lên kế hoạch tuyển dụng lao động để kịp thời đào tạo và chuyển giao công nghệ cho công nhân nhà máy vận hành thiết bị, thao tác sản xuất.

“Dự kiến đến hết tháng 8, chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt và chạy thử. Hiện nay, dây chuyền máy móc đã được công ty nhập khẩu từ nước ngoài, sẵn sàng đưa về lắp đặt sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý. Công ty phấn đấu đầu tháng 9 sẽ chính thức đưa dự án vào hoạt động” - ông Huang Ya Dong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam thông tin.

bqbht_br_6.jpg
Thi công nhà xưởng bằng lắp đặt khung thép, quy mô nhà 2 tầng, cao khoảng 22m.

Với việc triển khai nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam không chỉ mang lại doanh thu mà còn góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây cũng là dấu mốc lớn trong ngành luyện kim Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung; qua đó phát huy lợi thế về chế biến sâu khoáng sản, giảm xuất khẩu quặng thô, tăng giá trị sản phẩm và tăng cường đóng góp ngân sách cho địa phương.

Chủ đề Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!