Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa ước đạt 10.010 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Với số thu ngân sách ước đạt 10.010 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và lập kỷ lục thu cao nhất từ trước đến nay.

bqbht_br_8098.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 26/12, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chủ trì hội nghị.

8070.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm nỗ lực cao, ngành thuế Hà Tĩnh đã khai thác hiệu quả các nguồn thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Ước đến hết ngày 31/12, thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt 10.010 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất 3.100 tỷ đồng), đạt 123,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao và tăng 9% so với cùng kỳ. Kể từ năm 2009, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt 1.000 tỷ đồng thì đến nay, sau 15 năm đã đạt mốc trên 10.000 tỷ đồng. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Theo sắc thuế, toàn tỉnh có 13/15 sắc thuế, khoản thu được giao đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao, tăng so cùng kỳ năm 2023. Theo địa bàn, có 17/17 địa bàn, đơn vị thu hoàn thành kế hoạch; trong đó có 13 đơn vị, địa bàn vượt cao so với kế hoạch tỉnh giao.

bqbht_br_8084.jpg
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Trương Quang Long trình bày kết quả công tác thuế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Để đạt kết quả trên, ngành thuế Hà Tĩnh đã tăng cường cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu, thủ tục hành chính của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách; đẩy mạnh công tác giám sát khai thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế, chuyển đổi số.

Cùng với đó, cơ chế, chính sách về thuế được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó nuôi dưỡng và tạo ra nguồn thu cho ngân sách. Đặc biệt, trong năm 2024, ngành thuế Hà Tĩnh đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn hơn 2.500 tỷ đồng tiền thuế nhằm tiếp sức giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất – kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

bqbht_br_8065.jpg
Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Thành Biển: Đề nghị tỉnh hỗ trợ thị xã Kỳ Anh phát triển hạ tầng để thu hút thêm các nhà đầu tư vào địa bàn nhằm tăng thu ngân sách.

Năm 2025, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 8.800 tỷ đồng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu kết quả thu ngân sách năm 2024 theo từng sắc thuế, lĩnh vực, đơn vị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành thuế sẽ kịp thời phân bổ kế hoạch thu ngân sách cho các địa phương, đơn vị để đôn đốc chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 và đề xuất giải pháp để tăng cường thu ngân sách năm 2025.

bqbht_br_8069.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lê Đức Thắng: Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục cung ứng đủ nguồn vật liệu để doanh nghiệp triển khai thi công các dự án nhằm tăng thu ngân sách...

Một số đại biểu đề xuất: tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính thu hút thêm nhiều nhà đầu tư để tăng thêm nguồn thu; ngành thuế thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các địa phương để thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách; hỗ trợ TX Kỳ Anh phát triển hạ tầng để thu hút thêm các nhà đầu tư vào địa bàn; tăng cường đôn đốc, thu nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; cần rà soát, hậu kiểm doanh nghiệp để có cảnh báo vi phạm; kiến nghị các bộ, ngành để nâng cấp các phần mềm liên thông, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp và công tác thuế...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và nhấn mạnh những kết quả đạt được có đóng góp quan trọng của ngành thuế, trong đó thu ngân sách là điểm sáng.

bqbht_br_8089.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả của ngành thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Cục Thuế tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế để làm tốt công tác thu ngân sách trong thời gian tới. Ngành thuế cần chủ động dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm để kịp thời đề xuất với tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu, đảm bảo “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”.

Cùng với đó, ngành thuế cần triển khai quyết liệt đề án chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2025-2030 UBND tỉnh vừa ban hành; tăng cường quản lý thu nợ, cưỡng chế nợ thuế; tập trung các giải pháp chống chuyển giá, trốn thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt, phát huy hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Trung ương.

bqbht_br_8119.jpg
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...
bqbht_br_img-8121.jpg
... Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!