Hơn 14.000 người nộp thuế Hà Tĩnh triển khai ứng dụng eTax Mobile

(Baohatinh.vn) - Qua 2 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã được cài đặt trên thiết bị di động của hơn 14.000 người nộp thuế Hà Tĩnh, giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.

Những ngày qua, tại Trung tâm Thương mại Phú Nhân Nghĩa (thị xã Kỳ Anh), cán bộ Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh phối hợp với nhân viên ngân hàng đã trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Đây là ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại di động thông minh (hệ điều hành IOS hoặc Android), cho phép cá nhân và hộ kinh doanh nộp các loại thuế, phí mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối mạng internet.

Ứng dụng còn hỗ trợ người nộp thuế tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác.

bqbht_br_1.jpg
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh hỗ trợ hộ kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Phú Nhân Nghĩa cài đặt eTax Mobile.

Ông Nguyễn Văn Anh – hộ kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Phú Nhân Nghĩa chia sẻ: “Trước đây, tôi phải ra ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhưng bây giờ thì có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi qua eTax Mobile. Nhờ đó, tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đi lại. Không chỉ thuận tiện trong việc nộp thuế mà qua ứng dụng, mọi phát sinh thuế đều được thông báo nên tôi thấy rất công khai và minh bạch”.

Không riêng khu vực Kỳ Anh, thời điểm này, các chi cục thuế trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile theo Công văn số 3324/CTHTI-HKDCN ngày 15/10/2024 của Cục Thuế Hà Tĩnh. Tại huyện Nghi Xuân, ngành thuế đã thành lập 7 tổ xung kích đến trực tiếp hộ kinh doanh và người dân để hỗ trợ cài đặt. Nhờ vậy, đến thời điểm này, huyện Nghi Xuân đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 1.500 người nộp thuế; trong đó, 100% hộ kê khai đã thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng thành thạo.

bqbht_br_6263.jpg
Ngành Thuế Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Ông Hoàng Phi Long – Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực huyện Nghi Xuân cho biết: “Triển khai ứng dụng eTax Mobile là bước đột phá trong cải cách hành chính thuế nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và tiến tới công dân số, từ đó phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Để triển khai tốt ứng dụng, chúng tôi huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đơn vị, đặc biệt là sự tham gia tích cực của toàn thể người dân”.

Để “phủ sóng” eTax Mobile đến đông đảo người dân, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thành lập nhóm zalo hỗ trợ triển khai ứng dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức và người dân. Cục Thuế Hà Tĩnh quán triệt 100% cán bộ, công chức phải hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc cài đặt và sử dụng các tiện ích trên eTax Mobile như: nộp lệ phí trước bạ, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia...

bqbht_br_2.jpg
Đoàn thanh niên Cục Thuế Hà Tĩnh là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân cài đặt thuế điện tử trên thiết bị di động.

Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh quán triệt 100% số hộ kê khai đăng ký tài khoản eTax Mobile, liên kết tài khoản với tài khoản ngân hàng và nộp thuế thành công trước ngày 31/12/2024; 100% số hộ khoán đăng ký tài khoản eTax Mobile liên kết tài khoản với tài khoản ngân hàng và nộp thuế thành công trước ngày 31/3/2025; 100% hộ khoán có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm (hộ thu nhập thấp) đăng ký tài khoản eTax Mobile (liên kết tài khoản với tài khoản ngân hàng nếu có) trước ngày 31/12/2025.

Ông Nguyễn Xuân Thường – Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “Đợt triển khai cài đặt eTax Mobile như chiến dịch hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tất cả các đơn vị đều thành lập tổ xung kích hỗ trợ tại các địa bàn, trong đó, lực lượng xung kích là đoàn thanh niên, những người trẻ am hiểu về công nghệ thông tin. Theo lộ trình, trước ngày 31/12/2024, toàn ngành có 53.881 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile”.

Theo thống kê, đến thời điểm này, Cục Thuế Hà Tĩnh đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 14.078 người nộp thuế, trong đó có 1.846 hộ kê khai đã nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile với số tiền thuế đã nộp đạt hơn 23,2 tỷ đồng.

bqbht_br_3.jpg
Hà Tĩnh có 14.078 người nộp thuế đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Ông Trịnh Duy Phú – Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, một bộ phận người nộp thuế không sử dụng điện thoại thông minh, chưa đăng ký số điện thoại chính chủ, chưa chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo căn cước công dân, chưa mở tài khoản ngân hàng hoặc đang sử dụng chung tài khoản ngân hàng với người thân nên khó khăn khi thực hiện cài đặt eTax Mobile. Đặc biệt, một bộ phận người dân đang e dè chưa cung cấp thông tin cho cơ quan thuế nên ảnh hưởng đến tỷ lệ cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Thời gian tới, ngành thuế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin... để nâng cao hiệu quả cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile".

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!