Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt rà soát, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng COVID-19

(Baohatinh.vn) - Nhờ triển khai quyết liệt công tác rà soát, vận động nên tất cả các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đều hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 29 theo chỉ tiêu được phân bổ.

Đợt tiêm thứ 29, Sở Y tế Hà Tĩnh đã phân bổ 65.520 liều vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 tới các địa phương, đơn vị để tiêm cho người dân. Hiện nay, nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm đạt rất cao như: TX Hồng Lĩnh đạt 107%, Vũ Quang 106%, Lộc Hà 103%, huyện Kỳ Anh 103%, TP Hà Tĩnh 101%, TX Kỳ Anh 101%....

Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt rà soát, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Cán bộ y tế huyện Lộc Hà tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân.

Đợt tiêm thứ 29, Sở Y tế Hà Tĩnh phân bổ 65.520 liều vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 để tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; tiêm mũi 1 cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, các phường, xã và phòng GD&ĐT quyết liệt rà soát người từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19 để tuyên truyền, vận động, từ đó tỷ lệ người dân đi tiêm phòng tăng nhanh chóng. Thành phố hoàn thành việc tiêm toàn bộ 5.400 liều vắc-xin do Sở Y tế phân bổ trước ngày 20/8, đảm bảo an toàn, khoa học và đúng đối tượng”.

Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt rà soát, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Hà Tĩnh không để xảy ra tình trạng hủy vắc-xin trong đợt tiêm thứ 29.

Có thể nói, sau khi có văn bản phê bình, nhắc nhở của UBND tỉnh đối với các địa phương có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 thấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương đều đã quyết liệt vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm chủng, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm phòng.

Ngoài ra, theo nhận định của ngành y tế, do trong thời gian gần đây, người dân nắm bắt được qua các phương tiện thông tin, đại chúng cho thấy, số ca mắc COVID-19 và số ca có triệu chứng phải vào các cơ sở y tế có xu hướng gia tăng khiến người dân không còn tâm lý chủ quan, e dè trong việc tiêm phòng vắc-xin như trước.

Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt rà soát, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em.

Ngay sau khi hoàn thành đợt tiêm thứ 29, các địa phương đã nhanh chóng rà soát, nắm bắt nhu cầu tiêm phòng của người dân để đề xuất số lượng vắc-xin trong đợt 30 dành cho người lớn và đợt 15 dành cho trẻ em.

Nhiều địa phương đề xuất nhu cầu tiêm rất lớn như: TP Hà Tĩnh đề xuất trên 7.000 liều cho cả trẻ em và người lớn, TX Kỳ Anh 6.000 liều, Hương Khê 7.300 liều, Đức Thọ trên 6.800 liều, huyện Kỳ Anh trên 7.800 liều…

Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt rà soát, vận động người dân tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát quy trình tiêm chủng tại xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân).

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: "Hiện nay, 60.600 liều vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 đã được phân về cho các địa phương, đơn vị theo nhu cầu để tiến hành tiêm phòng đợt thứ 30 cho người dân và đợt 15 cho trẻ em. Sau khi tiếp nhận vắc-xin, đề nghị các địa phương, đơn vị nhanh chóng tổ chức tiêm phòng đảm bảo an toàn, khoa học và đúng đối tượng, hoàn thành trước ngày 31/8 theo đúng kế hoạch mà Sở Y tế đã đề ra. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đang tiếp tục dự trù nhu cầu vắc-xin để kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế phân bổ. Vì vậy, đề nghị các địa phương cần tiếp tục rà soát người trong độ tuổi tiêm phòng để sớm có tổng hợp, báo cáo số lượng”.

Ngành y tế khuyến cáo, thời gian gần đây, số ca mắc mới và số ca mắc phải vào cơ sở y tế điều trị đều gia tăng. Nguyên nhân là do nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện, cộng với những người đã tiêm các mũi cơ bản sau một thời gian dài khả năng miễn dịch sẽ dần suy giảm và tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tiêm đủ liều cơ bản còn thấp. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, người dân cần tuân thủ việc tiêm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại để tăng khả năng miễn dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.