Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh lập kỷ lục gần 2,45 tỷ USD

(Baohatinh.vn) - Khép lại năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế toàn cầu và khu vực, song, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn đạt con số kỷ lục gần 2,45 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay.

“Quả ngọt” trong gian khó

Năm 2023, câu chuyện khó khăn của ngành may, ngành dệt; nhiều doanh nghiệp (DN) bế tắc do tình hình tài chính bị tổn thương trở thành câu chuyện chung của cả nước. Dẫu thế, với nỗ lực bứt phá của các DN trên địa bàn Hà Tĩnh, “chốt sổ” năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn xác lập kỷ lục mới từ trước đến nay với gần 2,45 tỷ USD (chỉ tiêu đề ra là 2 tỷ USD).

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh lập kỷ lục gần 2,45 tỷ USD

Sản phẩm thép, phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chiếm trên 90% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Góp phần quan trọng vào kết quả này là xuất khẩu thép và phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Nếu như năm 2022, thị trường gặp khó, lượng hàng tồn kho của Formosa khá lớn thì năm 2023, sức tiêu thụ của thị trường thép trên thế giới khả quan và tăng giá nên giá trị xuất khẩu của sản phẩm thép, phôi thép đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2022.

Ngành dăm gỗ xuất khẩu thời điểm đầu năm hết sức khó khăn do giá sản phẩm giảm mạnh, song, từ tháng 6 trở đi, mức giá tăng trở lại, nhu cầu thị trường cao nên hoạt động của các DN khởi sắc, lấy lại đà tăng trưởng. Kết quả, khép lại năm 2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 66 triệu USD. Ông Lê Hữu Sơn - Kế toán trưởng Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (KKT Vũng Áng) cho biết: “Khi ngành dăm gỗ ổn định trở lại, công ty đã nhanh chóng kết nối đối tác, đảm bảo nguồn hàng chất lượng, đẩy mạnh hoạt động SXKD. Nhờ đó, DN đã hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trên 150.000 tấn dăm khô”.

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh lập kỷ lục gần 2,45 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ đạt gần 66 triệu USD trong năm 2023.

Bên cạnh những nhóm hàng đạt mức tăng trưởng khá, trong năm 2023, có nhiều ngành hàng phải đối mặt với vô vàn khó khăn như: thủy sản, xơ sợi dệt, may mặc... Các DN đã phải nỗ lực để duy trì SXKD, giữ chân người lao động, chờ thị trường hồi phục.

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh chia sẻ: “2023 là một năm hết sức khó khăn đối với các DN may mặc xuất khẩu khi đơn hàng sụt giảm. Để duy trì sản xuất và tạo việc làm cho hơn 260 lao động, chúng tôi đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như: nâng cao chất lượng sản phẩm, cố gắng giảm thiểu sản phẩm lỗi, nhận thêm những đơn hàng đơn giá gia công nhỏ lẻ, đưa ra những chính sách tốt hơn cho công nhân... Nhờ vậy, dù không thể “chạm đích” kế hoạch 60 tỷ đồng nhưng công ty cũng đã đạt doanh thu hơn 54 tỷ đồng, gần bằng với năm 2022. Hy vọng, năm 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn để ngành may mặc phát triển”.

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh lập kỷ lục gần 2,45 tỷ USD

Bằng nhiều giải pháp vượt khó, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh đã đạt doanh thu hơn 54 tỷ đồng trong năm 2023.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm thép, phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chiếm trên 90% tổng kim ngạch xuất khẩu. Vì thế, mặc dù một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tổng kim ngạch chung của toàn tỉnh và vẫn đạt con số ấn tượng. Đến tháng 10/2023, kim ngạch xuất khẩu đã hoàn thành mục tiêu của năm và chốt năm vượt 22,5% kế hoạch”.

Tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

2023 là năm giữa nhiệm kỳ. Hoạt động xuất khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra (mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 2 tỷ USD) là minh chứng rõ nét cho khát vọng vươn tầm của Hà Tĩnh. Kết quả đạt được tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế tỉnh nhà và là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh xây dựng mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD trong năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh lập kỷ lục gần 2,45 tỷ USD

Chè là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao trong năm 2023.

Có thể thấy, bên cạnh sự nỗ lực của các DN, những giải pháp căn cơ của ngành công thương, các chính sách của tỉnh được ban hành đã trở thành “đòn bẩy” tạo sức bật cho lĩnh vực này. Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất khẩu, tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2025. Với nhiều chính sách hấp dẫn như: hỗ trợ phương tiện vận tải biển bằng container qua cảng Vũng Áng; hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, các đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát tìm hiểu thị trường xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng gian hàng hóa để quảng bá, xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử..., tin rằng, hoạt động xuất khẩu còn có những bước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Theo ông Võ Tá Nghĩa, năm 2024, ngành công thương Hà Tĩnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nghị quyết của tỉnh về hoạt động xuất khẩu, hỗ trợ DN hấp thu các chính sách tốt hơn. Cùng đó, đồng hành với các DN trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, khai thác hiệu quả các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng mặt hàng xuất khẩu của tỉnh.

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!