Làm giàu nhờ đam mê sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

(Baohatinh.vn) - Đam mê nghề mộc từ khi còn nhỏ, đến nay, anh Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1979, ở thôn Bình Đình, xã Thái Yên, Đức Thọ) đã có những thành công ban đầu với nghề khi có một cơ ngơi mà không phải ai ở độ tuổi của anh cũng có thể có được.

Làm giàu nhờ đam mê sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Anh Nguyễn Hữu Hoàng sở hữu một cơ ngơi đồ sộ với xưởng gỗ rộng 3.000m2

Sinh ra ở làng mộc truyền thống, thuở nhỏ, Nguyễn Hữu Hoàng đã sớm được làm quen, tiếp xúc với những dụng cụ bào, đục. Nhìn ông nội và cha đục đẽo, tạo ra những chiếc bàn, chiếc ghế và những hoa văn đẹp đẽ từ những khối gỗ thô sơ, niềm yêu thích với nghề mộc trong anh lớn dần.

Anh Hoàng tâm sự: “Hồi đó, nhà có xưởng gỗ nên cứ một buổi đến trường, buổi còn lại, tôi ở nhà học cầm đục. Tôi nhớ như in cảm giác lúc mà mình chạm khắc được hình bông hoa đầu tiên năm 12 tuổi. Nghề mộc cho tôi thỏa sức sáng tạo với những nét chạm khắc hoa văn khác nhau. Vì vậy mà tôi có một niềm đam mê cháy bỏng với nghề”.

Làm giàu nhờ đam mê sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Xưởng gỗ của anh Hoàng tạo việc làm cho 15 lao động

Say mê với việc chạm khắc, tốt nghiệp THPT, anh Hoàng khăn gói ra tận Bắc Ninh học nghề. Sau 3 năm, với kiến thức tích lũy được, anh trở về quê mở xưởng chế biến gỗ ngay tại nhà với quy mô 300 m2, làm mộc dân dụng, chuyên về các sản phẩm giường, tủ, bàn, ghế...

Làm giàu nhờ đam mê sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Anh Hoàng (bên trái) giới thiệu các sản phẩm đồ gỗ với khách hàng

Năm 2015, anh thành lập doanh nghiệp (DN) với tên gọi Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình. Năm 2016, khi manh nha đề án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề mộc Thái Yên, anh tiên phong đăng ký thuê đất để mở rộng cơ sở SXKD và gặp được vị trí đẹp với 4 lô đất mặt tiền, quy mô 3.000 m2, thuận lợi cho việc SXKD. Hiện DN đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập từ 3 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Làm giàu nhờ đam mê sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Năm 2017, anh Hoàng đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mua máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất mộc chất lượng cao

Trải gần 20 năm làm mộc, đến nay, DN của anh Hoàng đã đạt doanh thu 6 tỷ đồng/năm, trừ chi phí, mỗi năm, thu lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng. Để có những bước phát triển đó, những năm qua, anh đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, không ngừng tìm kiếm, mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Riêng năm 2017, anh Hoàng đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mua thêm nhiều thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất như: Máy cưa, máy đục, máy nén khí để phun sơn, đánh bóng gỗ, các loại máy bào…

Sản phẩm của DN đồ gỗ Hoàng Lê Bình đa dạng, từ bàn, ghế, giường, tủ, bàn thờ đến khung cửa, cửa … Tuy nhiên, sản phẩm chủ lực của DN là sa lông và tủ kệ. Đặc biệt, DN chuyên nhận các đơn hàng ghế lật trong hội trường, phục vụ hội họp. Năm 2017, sản phẩm sa lông, tủ kệ của anh Hoàng được UBND tỉnh chứng nhận đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là danh hiệu cao quý minh chứng cho những nỗ lực với nghề của anh, cũng là động lực để anh tiếp tục say mê với nghề.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!