Linh hoạt gỡ vướng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Để tránh dồn khối lượng công việc vào cuối năm, các đơn vị, địa phương Hà Tĩnh đang khắc phục khó khăn về thủ tục đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2024, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.400 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.600 tỷ đồng. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương vào cuộc triển khai quyết liệt.

2.jpg
Huyện Cẩm Xuyên đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè Cẩm Nhượng để đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2024.

Ông Phạm Chí Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết: “Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện phân bổ, giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Theo đó, các đơn vị đã ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024”.

Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư ; đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trên công trường thi công các gói thầu xây lắp Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà (thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” do AFD – Cơ quan phát triển Pháp viện trợ), liên danh các nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc, nhân lực để triển khai thi công. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các nhà thầu đã triển khai 3 mũi thi công để đáp ứng tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2024.

3.jpg
Công ty Cổ phần Xây lắp Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai thi công gói thầu cải tạo, nạo vét, kè kênh Cúc Bằng thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà.

Ông Lê Đức Tú Hưng – cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây lắp Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai (Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi thi công gói thầu cải tạo, nạo vét, kè kênh Cúc Bằng, nạo vét hồ điều hòa, xây dựng hệ thống cảnh quan xung quanh hồ, nâng cấp cống Miếu Rõi và xây dựng hệ thống kênh thoát nước mưa chính phía Tây đô thị dọc theo tuyến đường Lê Đại Hành. Khu vực thi công có nhiều trường học và cơ quan đóng nên giờ cao điểm giao thông đông đúc. Vì vậy, song song với thi công, công ty triển khai các phương án đảm bảo an toàn lưu thông. Hiện nay, đơn vị đã thi công đạt trên 90% đúc cấu kiện và đang tập trung cao thi công khối lượng tại hiện trường”.

Tại huyện Thạch Hà, thời điểm này, địa phương được phân bổ triển khai hơn 40 dự án từ ngân sách 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) với tổng mức đầu tư trên 551 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các phòng, ngành đôn đốc các đơn vị triển khai thi công đẩy nhanh tiến độ.

“Với những công trình khởi công mới, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế để rút ngắn thời gian thẩm định, giúp công trình sớm được triển khai. Khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế rất quan trọng, chất lượng đơn vị tư vấn thiết kế đảm bảo thì việc hoàn thiện các thủ tục mau hơn, thẩm định nhanh và công trình khởi công sớm để có khối lượng giải ngân”, ông Ngô Đức Quy – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà cho hay.

Với phương châm “triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt”, những tháng đầu năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh cũng đang bám sát đường găng tiến độ trên từng dự án để đảm bảo thi công. Năm nay, tổng nguồn vốn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh được giao khoảng gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện 20 dự án (bao gồm cả dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp từ năm 2023).

1.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh thi công cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên).

Bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Những tháng đầu năm mất nhiều thời gian để triển khai hồ sơ thủ tục với những dự án mới nên chúng tôi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công ở những dự án chuyển tiếp. Để tránh tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vội vàng”, đơn vị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công trên từng dự án với quyết tâm chạy đua với thời gian, không sợ trách nhiệm, không né tránh công việc”.

Thống kê của KBNN Hà Tĩnh, đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh đã giải ngân 839,48 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 18,2% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, vì vậy, thời gian tới, cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh sẽ tập trung, ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án để giải ngân đến ngày 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch vốn được giao, qua đó bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Video: Trên công trường dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà.

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!