Mùa giải đáng quên của bóng chuyền Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Kết thúc giải vô địch quốc gia năm 2024, dù rất nỗ lực nhưng việc gặp quá nhiều khó khăn đã khiến bóng chuyền Hà Tĩnh xếp ở vị trí thứ 8, qua đó xuống giải hạng A.

bqbht_br_b1.jpg
Bóng chuyền Hà Tĩnh phải thi đấu giải hạng A ở mùa giải năm sau.

Sau 8 năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia, bóng chuyền nam Hà Tĩnh lần đầu tiên phải xuống thi đấu ở giải hạng A. Đây là điều mà không một người hâm mộ bóng chuyền Hà Tĩnh nào mong muốn. Vậy điều gì đã khiến một đội bóng nằm tốp 4 ở mùa giải năm ngoái lại phải xuống hạng ở mùa giải năm nay?

Nhìn vào thực tế, không thể phủ nhận những nỗ lực của Trần Đức Hạnh và đồng đội, thế nhưng, việc phải trải qua mùa giải khó khăn nhất trong lịch sử CLB khiến những nỗ lực đó là không đủ để đội bóng trụ hạng thành công.

Mùa giải năm nay, bóng chuyền nam Hà Tĩnh gặp vô vàn thử thách, đầu tiên là vấn đề lực lượng. Có thể thấy rằng, trong 9 đội bóng, cùng với Vĩnh Long, Hà Tĩnh là đội có lực lượng yếu nhất. Điều này bắt nguồn từ việc các trụ cột chia tay đội bóng. Cụ thể, ở giai đoạn 1, có 4 trụ cột của CLB rời đi gồm: chủ công Nguyễn Quốc Đoàn, phụ công Nguyễn Thanh Phương, phụ công Lê Thanh Giang, libero kỳ cựu Cao Đức Hoàng.

bqbht_br_3.jpg
Mùa giải 2024 chứng kiến việc bóng chuyền Hà Tĩnh gặp rất nhiều xáo trộn về mặt nhân sự.

Bên cạnh đó, HLV trưởng Thái Quang Lai cũng chia tay đội bóng chỉ sau mấy tháng lên nắm quyền. Việc xáo trộn về mặt nhân sự khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành lối chơi, triển khai các mảng tấn công, phòng thủ.

Bước vào giai đoạn 2, Hà Tĩnh cũng gặp khó về mặt nhân sự khi thiếu vắng phụ công Dương Ngọc Danh, chủ công Sơn Huỳnh Trí. Khi chưa có sự bổ sung cho hai vị trí này thì đối chuyền Đinh Văn Phương gặp chấn thương. Trong đội hình bóng chuyền Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay, vị trí libero và chuyền 2 thi đấu chưa thực sự tốt.

bqbht_br_5.jpg
Khả năng bắt bước 1 của bóng chuyền Hà Tĩnh mùa giải này giảm sút sau sự ra đi của libero Cao Đức Hoàng.

Sự ra đi của libero kỳ cựu Cao Đức Hoàng đã khiến các tình huống bắt bước 1 và phòng ngự của Hà Tĩnh giảm đi đáng kể. Người được lựa chọn thay thế là Nguyễn Văn Nam còn mắc nhiều lỗi. Ở giai đoạn 2, dù đội bóng bổ sung libero kỳ cựu Lê Văn Lâm nhưng vấn đề này không được cải thiện. Vị trí chuyền 2 của Hà Tĩnh thi đấu thiếu sáng tạo, đột biến.

Vấn đề thứ 2 của Hà Tĩnh nằm ở ngoại binh. Ở giai đoạn 1, chủ công người Thái Lan Assanaphan Chantajorn thi đấu dưới sức, không có nhiều đóng góp cho đội khi anh liên tục mắc lỗi bắt bước 1. Ở giai đoạn 2, tay đập người Cuba Jorge Gonzalez Garcia nhận được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ, tuy nhiên, màn thể hiện của ngoại binh này cũng khá mờ nhạt. Dù sở hữu chiều cao khủng nhưng Garcia không có được những pha chắn bóng ăn điểm, khả năng phát bóng của cầu thủ này cũng khá kém.

bqbht_br_b2.jpg
Hai ngoại binh của bóng chuyền Hà Tĩnh ở mùa giải này thi đấu chưa thực sự nổi bật.

Vấn đề thứ 3 là việc thiếu kinh phí. Từ lâu nay, bóng chuyền Hà Tĩnh hoạt động mà không có sự đồng hành của nhà tài trợ, đội bóng phải dựa vào trợ cấp của ngân sách Nhà nước.

Không chỉ thiếu thốn về trang thiết bị tập luyện như bóng, lưới, đồng phục, các VĐV cũng không có điều kiện để đi tập huấn nhiều, dẫn đến thực tế gặp nhiều khó khăn trong các giải đấu. Bên cạnh đó, với một đội bóng tầm trung như Hà Tĩnh, việc thay đổi thể thức thi đấu như mùa giải này cũng khiến đội bóng gặp khó.

Kết thúc mùa giải 2024 với vị trí thứ 8 và phải xuống giải hạng A, bóng chuyền Hà Tĩnh cần có sự thay đổi về cả con người lẫn lối chơi. Trong đội hình hiện tại của đội bóng vẫn có những VĐV có năng lực như: Trần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương cùng với đó là những tay đập trẻ triển vọng như: Đoàn Thanh Lãm, Nguyễn Đức Huy…

bqbht_br_a3.jpg
Người hâm mộ chờ đợi bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Toàn đội cần sớm quên đi thất bại để lấy lại tinh thần, quyết tâm thi đấu tốt ở mùa giải tới để giành suất lên hạng. Người hâm mộ Hà Tĩnh chờ đợi đội bóng sẽ có màn trở lại mãnh mẽ hơn, trình diễn lối đánh ấn tượng hơn.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tôi là vận động viên bóng bàn một tay

Tôi là vận động viên bóng bàn một tay

Dù không may khi mất cánh tay trái sau vụ tai nạn giao thông nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê, anh Nguyễn Tiến Anh (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn trở thành vận động bóng bàn đội thể thao khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh và đã gặt hái được những thành công nhất định.
Thị trường chuyển nhượng chực chờ bùng nổ

Thị trường chuyển nhượng chực chờ bùng nổ

Hàng loạt ngôi sao đình đám sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2026, mở ra một cuộc đua ngầm giữa các CLB lớn. Giữ lại, bán ngay hay để mất trắng? Câu hỏi hóc búa đang đặt ra với cả châu Âu.
UEFA trừng phạt Barcelona, Chelsea

UEFA trừng phạt Barcelona, Chelsea

UEFA vừa đưa ra án phạt tài chính nặng nề đối với hai trong số những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất châu Âu, Chelsea và Barcelona vì vi phạm các quy định tài chính trong năm tài khóa 2024.
Messi có thể rời Inter Miami

Messi có thể rời Inter Miami

Tiền đạo Lionel Messi đang xem xét rời MLS để chuyển đến giải cạnh tranh hơn, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho World Cup 2026.