Người dân, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tín dụng khôi phục sản xuất sau bão

(Baohatinh.vn) - Liên tiếp hứng chịu bão lớn, nhiều mô hình kinh tế tại Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề. Người dân, doanh nghiệp kỳ vọng ngành ngân hàng kịp thời hỗ trợ vượt khó khăn, khôi phục sản xuất.

Trắng tay sau bão

Chỉ trong vòng một tháng, Hà Tĩnh hứng chịu liên tiếp hai “siêu bão” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất – kinh doanh. Nhiều mô hình kinh tế của người dân, HTX, doanh nghiệp bị phá hủy hoàn toàn, gây tổn thất lớn về kinh tế.

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Can Lộc) ảnh hưởng nặng nề khi nhà máy sản xuất bị tốc mái, nguyên liệu, hàng hóa bị bị ướt và hư hỏng. Cùng đó, hệ thống chuồng nuôi lợn thương phẩm tại các xã bị tốc mái, ảnh hưởng hoạt động chăn nuôi, thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cho biết: "Mưa bão không chỉ làm hư hại hạ tầng mà còn gây gián đoạn chuỗi sản xuất, tổn thất kinh tế lớn. Doanh nghiệp đang vay hàng chục tỷ đồng tại Vietcombank Hà Tĩnh. Trước bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng kịp thời có giải pháp hỗ trợ như: giảm lãi suất cho vay, gia hạn thời hạn trả nợ…"

image.jpg
HTX Bình Minh (phường Trần Phú) thiệt hại nặng sau 2 cơn bão vừa qua.

HTX Bình Minh (phường Trần Phú) cũng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Ông Đặng Văn Luân – Giám đốc HTX cho biết: "Chúng tôi đầu tư mô hình trồng hoa, rau củ quả trong nhà màng với kinh phí lớn. Hai cơn bão vừa qua khiến 4 nhà màng đổ sập, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Tiềm lực tài chính hạn chế, HTX mong muốn các cấp, ngành nghiên cứu chính sách hỗ trợ sau thiên tai để có điều kiện khôi phục sản xuất".

Gia đình ông Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa) cũng "trắng tay" khi mưa bão làm đứt dây neo, nước dâng đẩy lồng bè lên cạn khiến 20 tấn cá bị chết, thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

“Gia đình đang vay 2 tỷ đồng tại Agribank Kỳ Anh để đầu tư mô hình. Lứa cá này gần đến kỳ thu hoạch thì thiên tai xảy ra, coi như mất trắng. Chúng tôi mong ngân hàng có chính sách hỗ trợ như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay và tiếp tục cho vay mới để gia đình có điều kiện khôi phục hoạt động nuôi trồng” – ông Tuấn kiến nghị.

bqbht_br_09456.jpg
bqbht_br_555481503-1345640956951257-3201703309779559205-n.jpg
Mô hình nuôi cá lồng bè của gia đình ông Phạm Anh Tuấn (xã Kỳ Hoa) trước và sau bão số 10.

Theo báo cáo từ Sở NN&MT, bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, nhiều doanh nghiệp bị hư hỏng tài sản. Riêng ngành chăn nuôi và thủy sản, bão khiến 223 con gia súc, hơn 128.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 210 tấn thức ăn chăn nuôi và hơn 2.300 tấn vật tư bị hư hỏng; hơn 49.000 chuồng trại bị ảnh hưởng; hơn 1.150 ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại; 36 phương tiện khai thác thủy, hải sản hư hỏng... Điều đáng nói nhiều người dân, doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất – kinh doanh, nay đang đứng trước áp lực trả nợ khi nguồn thu bị thiệt hại.

Gỡ khó cho người vay vốn

Ngày 2/10/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

NHNN Việt Nam yêu cầu các TCTD chủ động rà soát, đánh giá thực trạng của khách hàng vay vốn trên địa bàn; kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn/giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất – kinh doanh sau bão theo quy định hiện hành.

bqbht_br_091.jpg
NHNN Việt Nam yêu cầu TCTD đánh giá thực trạng của khách hàng vay vốn, kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ.

Các TCTD thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ-CP và Nghị định số 156/2025/NĐ-CP; Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2021/QĐ-TTg. Đồng thời, hướng dẫn khách hàng đang vay vốn hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định (nếu phát sinh).

Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNN Khu vực 8 tập trung chỉ đạo các TCTD tại Hà Tĩnh khẩn trương rà soát, kết nối khách hàng để nắm bắt, triển khai hỗ trợ, góp phần khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10; phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Chia sẻ với khó khăn của bà con nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã triển khai chương trình tín dụng đặc biệt nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua hậu quả bão lũ.

Ông Võ Văn Nhất – Giám đốc Agribank Hà Tĩnh II cho biết: "Chúng tôi thực hiện giảm lãi suất cho vay đến 1%/năm cho khách hàng bị thiệt hại do bão, áp dụng từ 4/10/2025 – 31/12/2025. Cùng đó, ưu đãi lãi suất vay mới để bà con có vốn khắc phục, ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh với quy mô tín dụng 300 tỷ đồng (lãi suất tối thiểu chỉ 4,8%/năm trong 6 tháng đầu cho khách hàng vay vốn khôi phục sau thiên tai, áp dụng từ 3/10/2025 – 31/12/2025). Agribank Hà Tĩnh II kỳ vọng gói hỗ trợ này sẽ là nguồn lực thiết thực giúp bà con, doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, khôi phục sinh kế sau thiên tai”.

bqbht_br_093.jpg
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã triển khai chương trình tín dụng đặc biệt hỗ trợ khách hàng vượt qua hậu quả bão lũ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra liên tục, việc các tổ chức tín dụng kịp thời đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính linh hoạt là điều cần thiết. Đây không chỉ là biện pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là sự đầu tư dài hạn cho sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực nông nghiệp – nông thôn.

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Đọc thêm

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Tài chính thị trường ngày 12/8: NHNN yêu cầu giảm lãi vay, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ

Tài chính thị trường ngày 12/8: NHNN yêu cầu giảm lãi vay, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các lĩnh vực như xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ… sẽ được ưu tiên tiếp cận chương trình tín dụng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Haindeco đặt mục tiêu tăng trưởng 5 - 10% trong nhiệm kỳ 2026 – 2031

Haindeco đặt mục tiêu tăng trưởng 5 - 10% trong nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao, tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị sản xuất bê tông nhựa nóng hàng đầu trên địa bàn tỉnh; phát triển doanh nghiệp mạnh về lĩnh vực xây lắp công trình và xuất khẩu lao động.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê.
35 năm Haindeco: Kiến tạo thương hiệu từ bản lĩnh đổi mới

35 năm Haindeco: Kiến tạo thương hiệu từ bản lĩnh đổi mới

Trong quá trình 35 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh, Haindeco đã vươn mình từ một xí nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động. Hành trình ấy được viết nên bằng bản lĩnh đổi mới và những quyết định dám thay đổi ở những thời điểm mang tính bước ngoặt.
Khi nhà thép tiền chế không chỉ làm nhà xưởng

Khi nhà thép tiền chế không chỉ làm nhà xưởng

Không còn chỉ gắn với nhà xưởng, nhà thép tiền chế đang được nhiều người dân và doanh nghiệp tại Hà Tĩnh lựa chọn cho các công trình dân dụng nhờ lợi thế về tiến độ, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!