
Chỉ tay vào các vết nứt, rạn trên các bức tường, cột trụ của căn nhà cấp 4, ông Trần Văn Thân (SN 1940, thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ) nói rằng từ cuối năm 2023, khi dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng đoạn qua địa bàn, được tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ, ngôi nhà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng.



Các vết nứt, rạn của ngôi nhà xuất phát từ việc nhà thầu sử dụng nhiều xe chở vật liệu xây dựng và máy lu để thi công cao tốc. Thời gian đầu, chỉ xuất hiện một số vết nứt nhỏ, nhưng về sau, số lượng và tình trạng nứt, rạn ngày càng nhiều hơn, nguy cơ ảnh hưởng tới kết cấu căn nhà.
Trước tình hình này, ông Thân đã thông báo tới cấp ủy, chính quyền các cấp từ thôn, xã tới huyện Cẩm Xuyên (cũ) để phản ánh với nhà thầu, chủ đầu tư về tình trạng căn nhà xuất hiện các vết, rạn trong quá trình thi công cao tốc.
Nằm phía sau nhà ông Thân là căn nhà của gia đình ông Trần Đình Ngọ có một số vết nứt, rạn chạy ngang, dọc theo phần mái.
Theo lời vợ chồng ông Ngọ, các vết rạn, nứt của căn nhà bắt nguồn từ khi cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng được thi công. Thời điểm có mưa, nước có thấm, chảy qua các vết nứt gây hiện tượng thấm dột và bắt đầu có hiện tượng ẩm mốc tường nhà.



Tương tự, ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Bùi Thị Huệ (SN 1959) cũng bị thiệt hại do máy móc, thiết bị khi các đơn vị triển khai thi công cao tốc. Tình trạng hư hỏng xuất hiện từ cuối năm 2023, đầu năm 2024.
Bà Huệ nói rằng, rung chấn từ công trường khiến trên vách tường và điểm nối giữa tường nhà với cột trụ ở khu vực nhà ngang, nhà bếp bị rạn, nứt khiến gia đình lo lắng.

Theo ghi nhận, tại khu vực thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, có 14 hộ gia đình bị ảnh hưởng nhà cửa khi thi công cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng. Các gia đình đã phản ánh sự việc tới chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu.
Tháng 4/2025, chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), đơn vị bảo hiểm, nhà thầu – Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường cùng đại diện địa phương đã tới từng nhà ghi nhận cụ thể tình trạng hư hỏng và thống nhất phương án trích kinh phí bồi thường, hỗ trợ người dân sửa chữa hư hỏng các căn nhà.
Vào tháng 8/2025, tại trụ sở UBND xã Cẩm Duệ, đơn vị chức năng tiến hành việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho những hộ dân ở các địa phương bị hư hỏng nhà cửa do thi công dự án cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

14 hộ dân ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ cũng được mời lên trụ sở xã. Tuy vậy, trong khi hộ dân ở các địa phương khác được nhận tiền, 14 hộ dân ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ lại không có trong danh sách nhận tiền.
“Từ thời điểm đơn vị chức năng về kiểm tra hư hỏng nhà cửa do thi công cao tốc tới nay đã gần 7 tháng nhưng 14 hộ dân ở thôn Thống Nhất vẫn chưa nhận được tiền. Chúng tôi mong muốn ngành chức năng sớm chi trả bồi thường để gia đình có kinh phí sửa lại nhà”, ông Trần Văn Thân chia sẻ.


Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, ông Nguyễn Khắc Trung – Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng) cho hay: Quá trình thi công cao tốc, đơn vị có nhận được phản ánh của một số hộ dân ở các địa phương, trong đó có thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, về việc nhà cửa bị hư hỏng do máy móc, thiết bị từ nhà thầu gây ra nên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá.
Thời gian qua, đơn vị bảo hiểm công trình đã chi trả cho người dân các địa phương. Riêng với 14 hộ ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, xuất phát từ một số lý do nên chưa thể chi trả.
“Nguồn kinh phí đã có sẵn. Ban đã đốc thúc nhà thầu nhanh chóng hoàn tất việc trích kinh phí bồi thường, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Dự kiến trong tháng 10 này sẽ hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho 14 hộ dân ở xã Cẩm Duệ”, ông Nguyễn Khắc Trung thông tin.