Phong trào “dân vận khéo” ở Hà Tĩnh - “chìa khóa” mở lòng dân

(Baohatinh.vn) - Trong tất cả mọi việc, muốn dân hiểu, dân tin và dân làm theo, Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua "dân vận khéo".

Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, các xã cũ Đức La, Đức Nhân, Bùi Xá (Đức Thọ) được sáp nhập thành xã mới Bùi La Nhân.

Để công tác sáp nhập được triển khai theo đúng kế hoạch và nhận được sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, công tác vận động quần chúng đã được các xã thực hiện bài bản.

Phong trào “dân vận khéo” ở Hà Tĩnh - “chìa khóa” mở lòng dân

Nhờ làm tốt công tác dân vận, sau sáp nhập, xã Bùi La Nhân đi vào hoạt động ổn định.

Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân Nguyễn Xuân Linh chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, Đảng ủy đã bám sát tình hình thực tế của từng địa bàn và cụ thể từng nội dung chương trình để đề ra chủ trương vận động cho phù hợp vào từng thời điểm.

Song song với đó, chủ động nắm bắt tiếp cận, nắm rõ tâm tư nguyện vọng và các đề xuất kiến nghị của dân, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Thường vụ đưa ra các giải pháp. Nhờ vậy, việc sáp nhập trên địa bàn được thực hiện đúng kế hoạch, hợp lòng dân. Sau sáp nhập, xã mới đi vào hoạt động ổn định”.

Xã miền núi Đức Lĩnh (Vũ Quang), với địa hình rộng, nhiều vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Phong trào “dân vận khéo” ở Hà Tĩnh - “chìa khóa” mở lòng dân

Dân vận là chìa khóa để xã Đức Lĩnh khơi dậy đoàn kết toàn dân, xây dựng nhiều tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp".

Để giúp bà con vừa có thể “sống chung với lũ” vừa nâng cao đời sống, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận xóa bỏ vườn tạp, trồng cây ăn quả; phát triển kinh tế vườn đồi; xây dựng vườn mẫu; hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP đối với sản phẩm cam, mật ong...

Cùng với đó là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Phong trào “dân vận khéo” ở Hà Tĩnh - “chìa khóa” mở lòng dân

Một góc xã Đức Lĩnh - Vũ Quang.

Theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê, để làm tốt công dân vận, Đảng ủy phân công cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phụ trách công tác dân vận, chăm lo xây dựng, kiện toàn khối dân vận ở cơ sở; cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu bằng phong trào thi đua cụ thể gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo".

Đến nay, toàn xã có 145 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 300 triệu đến trên 1 tỷ đồng; 8/10 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, 2 thôn còn lại đã đạt 8/10 tiêu chí; 192 vườn mẫu đạt chuẩn, 1 cụm dân cư, 4 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; trong số đó có 36 mô hình “Dân vận khéo”.

Phong trào “dân vận khéo” ở Hà Tĩnh - “chìa khóa” mở lòng dân

Người dân tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà tham gia làm mương thoát bẩn.

Tại thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà), để việc huy động nội lực, chỉnh trang đô thị đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền thị trấn xác định, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân.

Ngoài ra, Đảng ủy thị trấn cũng phân công Ban biên tập trang thông tin điện tử thị trấn thường xuyên tuyên truyền qua trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh về các nội dung chỉnh trang để tạo sự lan tỏa, khuyến khích Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chỉnh trang thị trấn.

Phong trào “dân vận khéo” ở Hà Tĩnh - “chìa khóa” mở lòng dân

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử thị trấn Thạch Hà thường xuyên tuyên truyền xây dựng chỉnh trang đô thị được để tạo sự lan tỏa, khuyến khích Nhân dân tham gia.

Nhờ vậy chỉ tính trong 8 tháng năm 2020, thị trấn Thạch Hà đã huy động hơn 5.500 lượt người dân tham gia lao động; phá dỡ 2.833m hàng rào cứng; di dời và dỡ bỏ 10 cổng nhà; 2.125m hàng rào cây cối; Nhân dân hiến 6.800 m2 đất ở; 3.701m2 đất nông nghiệp; cải tạo 106 vườn tạp...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh đánh giá: “Có thể thấy, trong mỗi giai đoạn, mỗi lĩnh vực công tác dân vận, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” chính là chìa khóa giúp mở lòng Nhân dân. Từ đó người dân hiểu và thực hiện hiệu quả các phong trào, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 11.500 mô hình điển hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.”

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!