Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2022), Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đang ra sức thi đua lập thành tích nhằm tri ân người con ưu tú của quê hương.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Đồng chí Hà Huy Tập giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1936 - 1938.

“Hãy xem tôi như người còn sống”

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên). Với 35 tuổi đời, trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 - 3/1938), đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều chủ trương, quyết sách cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Ở tuổi 35, đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh với câu nói khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!” và lời nhắn gửi cuối cùng gửi đồng chí, đồng bào, gia đình: “Hãy xem tôi như người còn sống”. Đó là những thông điệp thể hiện niềm tin mãnh liệt, một khát vọng cống hiến, ý chí chiến đấu, hy sinh cho lý tưởng cộng sản cao cả của người chiến sỹ kiên trung.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Quần thể Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên

Hiện nay, tại xã Cẩm Hưng, chính quyền địa phương đã xây dựng Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và tinh thần cách mạng cho các thế hệ. Quần thể Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập gồm khu lưu niệm và khu mộ.

Khu lưu niệm có diện tích 1.504 m2 với phòng trưng bày, nhà thờ, các cụm tượng, nhà làm việc, hệ thống cây xanh và đặc biệt là ngôi nhà tranh nơi đồng chí Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời vào ngày 24/4/1906.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Các em học sinh nghe cán bộ Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

Trong ngôi nhà này, đồng chí Hà Huy Tập đã mở các lớp dạy học để tuyên truyền đường lối chính sách của cách mạng, kêu gọi Nhân dân đứng lên chống ách áp bức trong những năm 1925-1927. Đây cũng chính là nơi chứng kiến những giây phút cuối cùng của đồng chí khi bị địch bắt lại vào ngày 30/3/1940. Năm 2004, ngôi nhà được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập đặt tại đồi Đồng Lem, thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng.

Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt tại đồi Đồng Lem với diện tích hơn 8.000 m2, cách khu lưu niệm gần 3 km. Tháng 11/2009, hài cốt của đồng chí Hà Huy Tập được tìm thấy tại Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, đến ngày 2/12/2009 thì được đưa về an táng nơi đây. Phía sau mộ phần có khắc câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”.

Quê hương đổi mới

Giữa tháng tư lịch sử, hàng trăm đoàn khách đã hành hương về địa chỉ đỏ Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập để được nghe kể về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của người chiến sỹ cách mạng kiên trung. Thành kính trước anh linh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, du khách, nhất là những bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ và nguyện noi gương cố Tổng Bí thư học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Học sinh Trường Tiểu học Cẩm Hưng dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Anh Ngô Đức An - Trưởng ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, ban quản lý đã đón hơn 4.500 lượt khách, trong đó, riêng tháng 4, có hơn 2.000 lượt khách về tham quan và dâng hương nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư. Để đón các đoàn khách, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện như tư liệu, hình ảnh và thuyết minh. Công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo phòng chống dịch cũng được chú trọng”.

Những ngày này, người dân xã Cẩm Hưng đang thi đua lập thành tích, sôi nổi ra quân xây dựng xã NTM nâng cao để kỷ niệm ngày sinh người con ưu tú của quê hương. Những con đường bê tông, hàng rào xanh mướt, những khu vườn mẫu… đang được người dân “vẽ hình hài, vóc dáng” để xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Người dân xã Cẩm Hưng đổ đường bê tông xây dựng nông thôn mới.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông dài gần 1 km vừa được người dân thôn Hưng Thắng hoàn thành trong tháng 4, ông Nguyễn Đình Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng cho biết: “Đây là một trong những công trình tiêu biểu hướng tới kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Để hướng về sự kiện chính trị lớn nhất trong năm của quê hương, xã phát động tất cả các thôn cùng đồng loạt ra quân xây dựng 3,6 km đường giao thông, cải tạo 1.400 vườn hộ, xây dựng thêm 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu… nhằm hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao vào năm 2023”.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập những ngày tháng 4 lịch sử.

Cán đích NTM vào năm 2017, hiện nay, xã Cẩm Hưng có 2/9 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 35 vườn mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Toàn xã có khoảng 30 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có khoảng 10 mô hình cho thu nhập từ 300-500 triệu đồng/năm.

Thi đua xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng giàu đẹp

Phát huy truyền thống quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ảnh Huy Tùng.

“Vẽ bức tranh” quê hương bằng những gam màu tươi sáng, bằng niềm tự hào, người dân xã Cẩm Hưng sẽ không ngừng phấn đấu, thi đua lập thành tích để xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngày càng đổi mới.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...