Tiếp sức cho nông nghiệp sạch từ dòng vốn ưu tiên

(Baohatinh.vn) - Trên hành trình phát triển nông nghiệp xanh ở Hà Tĩnh, dòng vốn tín dụng trở thành “đòn bẩy” quan trọng tiếp sức cho người sản xuất hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững.

bqbht_br_z7809865838847-6a961d1932850bd771d3496a30f53a91.jpg
Được tiếp sức từ nguồn vốn Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, anh Lê Phương (thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc) đã hiện thực hoá giấc mơ phát triển vườn cam theo hướng hàng hoá, chất lượng cao.

Hơn chục năm trước, khi anh Lê Phương (thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc) bắt tay vào đầu tư phát triển cây cam truyền thống theo hướng hàng hoá, nguồn vốn vay từ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã hỗ trợ anh trong quá trình thực hiện.

Từ vài trăm triệu đồng khi mới bắt đầu, nguồn vốn tiếp tục được “nối dài” theo nhu cầu sản xuất, giúp anh Phương mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư hệ thống tưới tự động đồng bộ, nâng cấp kỹ thuật canh tác.

bqbht_br_z7809861759184-8e87935f937103f8e9c957b2c2ab0724-sao-chep.jpg
Cán bộ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh thăm mô hình sản xuất cam của gia đình anh Lê Phương.

Đến nay, anh Phương đã gây dựng được cơ ngơi rộng gần 10 ha với 2.200 gốc cam giòn và 1.600 gốc quýt, cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Anh Phương chia sẻ: “Gia đình tôi được Phòng Giao dịch Đồng Lộc (Agribank Chi nhánh Can Lộc) giải quyết thủ tục cho vay hơn 6 tỷ đồng để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư hạ tầng và ứng dụng kỹ thuật mới. Nhờ đó, tôi đã xây dựng thành công sản phẩm cam đạt chuẩn VietGAP và đang tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài diện tích vườn hiện tại của gia đình, tôi đã liên kết mở rộng thêm 50 ha với 15.000 gốc cam, dự kiến sẽ đạt quy mô 250 tấn/năm trong những năm tới”.

bqbht_br_z7809861759220-9c8b88544d9304d6c3f6bd96d845a714.jpg
bqbht_br_z7809861711603-d2d5bf356c679cb062ed9bc2b35c30bb.jpg
Toàn bộ 10 ha sản xuất cam của gia đình anh Lê Phương được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Câu chuyện của anh Phương là ví dụ sinh động cho hành trình “xanh hóa” nền nông nghiệp mà Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đang đồng hành cùng người dân. Trong những năm qua, dòng vốn tín dụng của ngân hàng đã đi sâu vào từng vùng sản xuất, giúp hàng nghìn hộ dân mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển từ loại hình truyền thống sang nông nghiệp an toàn, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao.

Tính đến ngày 30/4/2026, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 21.344 tỷ đồng, tăng 1.214 tỷ đồng so đầu năm; trong đó, dư nợ các chương trình nông nghiệp, nông thôn đạt 18.124 tỷ đồng, chiếm 90% tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, dòng vốn đang được ưu tiên “bơm” mạnh vào những mô hình sản xuất có tính bền vững, tạo động lực cho người dân chuyển đổi tư duy canh tác và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai.

bqbht_br_nh1.jpg
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II ưu tiên nguồn vốn cho các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn...

Đầu năm 2026, anh Võ Tiến Hùng (thôn Nam Phong, xã Kỳ Xuân) mạnh dạn chuyển đổi 3 ha đất trồng keo tràm kém hiệu quả sang trồng dứa nguyên liệu liên kết tiêu thụ với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco). Anh Hùng được Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II) hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay 2 tỷ đồng.

“Với nguồn vốn vay của Agribank, tôi đầu tư máy móc để cải tạo đất, trồng 16 vạn cây dứa. Nếu thuận lợi, mô hình sẽ cho thu hoạch với năng suất dự kiến khoảng 100 - 120 tấn dứa. Hiện nay, tôi đang tiến hành làm đất, mở rộng thêm vùng trồng mới với diện tích 7 ha. Điều tôi trân trọng là Agribank luôn đồng hành, chia sẻ, giúp tôi yên tâm phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương” - anh Võ Tiến Hùng cho biết.

bqbht_br_img-7295-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-7302-sao-chep.jpg
Với nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, anh Võ Tiến Hùng mạnh dạn đầu tư trồng 3 ha dứa nguyên liệu.

Theo lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, đến đầu tháng 5, tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh đạt 20.200 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 90% tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Thực hiện chủ trương về thúc đẩy tín dụng xanh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã triển khai tới toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc; phân công cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu thực tế của khách hàng để tư vấn phương án vay vốn phù hợp, đồng hành từ giai đoạn khởi đầu đến khi mô hình phát huy hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị ưu tiên nguồn vốn với cơ chế lãi suất linh hoạt cho các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; các sản phẩm OCOP và những dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; qua đó, góp phần cùng tỉnh thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân”.

bqbht_br_img-6794-sao-chep.jpg
Dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Agribank Hà Tĩnh II chiếm 90% tổng dư nợ.

Thực hiện Quyết định 21/2025/QĐ-TTg, ngày 4/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh”, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai chương trình tín dụng thiết thực, lãi suất cạnh tranh, đưa dòng vốn đến đúng lĩnh vực, đúng đối tượng. Đến cuối tháng 4, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn địa bàn đạt 57.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm và chiếm hơn 42,6% tổng dư nợ. Con số này cho thấy sự ưu tiên của ngành ngân hàng đối với lĩnh vực được xem là “trụ đỡ” của nền kinh tế địa phương.

Dẫu vậy, theo người sản xuất, dòng vốn nông nghiệp xanh vẫn còn những “điểm nghẽn”. Các tiêu chí, điều kiện về chứng chỉ, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm khá khắt khe. Vì vậy, các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ khó tiếp cận vốn hoặc hưởng ưu đãi lãi suất tối ưu nhất. Bên cạnh đó, nguồn vốn còn hạn chế so với nhu cầu; thời hạn vay vốn chưa tương xứng với đặc thù của lĩnh vực nông nghiệp...

Dòng vốn tín dụng xanh không chỉ tiếp sức cho người dân mở rộng sản xuất mà còn góp phần định hình tư duy nông nghiệp mới - an toàn hơn, bền vững hơn và gắn với giá trị dài hạn. Dẫu vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ để dòng vốn xanh đến gần hơn với các hộ sản xuất, song sự đồng hành của ngành ngân hàng đang mở ra thêm nhiều kỳ vọng cho hành trình chuyển đổi nông nghiệp của Hà Tĩnh.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!