(Baohatinh.vn) - Sau 5 năm thực hiện, đề án 938, 939 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, giúp các cấp Hội Phụ nữ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ phụ nữ, góp phần đáng kể vào việc hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.
Chiều 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án của Chính phủ giai đoạn 2017-2022 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (gọi tắt là đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (gọi tắt là đề án 939).
Việc triển khai các Đề án 938, Đề án 939 đã giúp cho các cấp hội và các ngành liên quan từng bước giải quyết được mục tiêu tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới đông đảo hội viên phụ nữ…
Sản phẩm dầu lạc nguyên chất do Hội LHPN xã Tùng Châu sản xuất đạt sản phẩm OCOP 3 sao, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Thọ hỗ trợ khởi nghiệp
Qua 5 năm thực hiện hai đề án ở Đức Thọ đã có hơn 50.000 lượt hội viên phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; 18 vụ việc về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em gái được tố giác… Đã có 300 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, trong năm 2021 – 2022 toàn huyện có 29 ý tưởng khởi nghiệp, 18 ý tưởng xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.
Sản phẩm trứng gà sạch Trại Cốc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao do Hội LHPN xã Tân Hương sản xuất.
Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Thọ cũng đã hỗ trợ thành lập 41 tổ hợp tác (THT), 6 hợp tác xã (HTX) và hơn 100 doanh nghiệp, HTX, THT do phụ nữ làm chủ, đồng thời hỗ các tổ chức này trợ tiếp cận nguồn vốn vay gần 500 tỷ đồng của các ngân hàng để phát triển kinh tế.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Thị Lượng đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án 938, Đề án 939 ở Đức Thọ thời gian qua.
Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đề ban chỉ đạo các cấp hội cần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng ý nghĩa và các nội dung, mục tiêu của 2 đề án này.
Trong triển khai thực hiện cần bám sát các nội dung của 2 đề án, gắn với công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện đề án. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cần tăng cường phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong các cấp hội, lan tỏa hơn nữa nội dung đề án; tiếp tục đồng hành hỗ trợ, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ; đẩy mạnh việc thành lập các HTX, THT do phụ nữ làm chủ và chú trọng nâng cao chất lượng, giúp các mô hình kinh tế có sự phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ tham gia và được hưởng lợi từ chủ trương này.
Dịp này, huyện Đức Thọ đã trao tặng giấy khen của UBND huyện cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 938 và Đề án 939 giai đoạn 2017-2022.
Hòa cùng chặng đường 97 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.
Hơn 150 bữa cơm tri ân do tuổi trẻ Hà Tĩnh chuẩn bị đã mang đến những phút giây sum vầy bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công trong những ngày tháng Bảy lịch sử.
Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Đồng Lộc được tổ chức trang trọng tại đền thờ trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.
Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và chuyển đổi số.
Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Gần 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi trên địa bàn xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) được khám sàng lọc và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.
Dâng hương tại địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Các câu lạc bộ hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng được tổ chức trong dịp hè đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, góp phần giúp thiếu nhi Hà Tĩnh có kỳ nghỉ an toàn, ý nghĩa.
Tại hội nghị lần thứ 3 khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Trên 65% hộ hội viên CCB đạt mức khá, giàu là mục tiêu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong giai đoạn 2026 – 2031 thông qua phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Cán bộ hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh được quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh xác định chuyển mạnh cách thức hoạt động từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện hè, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang trở thành những "gia sư công nghệ", đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số.
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh gặp mặt, động viên 6 trẻ mồ côi tiêu biểu trước khi các em tham dự chương trình “Hoa dâng Bác” lần thứ nhất, năm 2026 tại Hà Nội.
Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
Trong những ngày diễn ra đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh, màu áo xanh của tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Sau hơn một tháng triển khai, mô hình "Cùng em tiến bước" đã đồng hành với hơn 100 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.
6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Công đoàn Hà Tĩnh xác định tiếp tục chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; phát động hiệu quả các phong trào thi đua và tạo môi trường thuận lợi để người lao động yên tâm cống hiến.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!