Chiều 7/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đã tiếp và làm việc với ngài Cristan Volke Ide chuyên gia Đức và lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt Đức - Hà Tĩnh.
Để chuẩn bị cho năm học 2010-2011 và các năm tiếp theo, ngài Cristan Volke Ide - Chuyên gia Đức cùng lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Việt Đức đã báo cáo kết quả hoạt động của trường thời gian qua, định hướng thời gian tiếp theo và nêu một số đề xuất với UBND tỉnh xung quanh vấn đề phát triển trường Việt Đức giai đoạn tiếp theo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tặng quà lưu niệm cho ngài Cristan Volke Ide
Ngài Cristan Volke Ide đánh giá trường cao đẳng nghề Việt Đức là một trong những trường có chất lượng giáo viên cũng như đào tạo nằm trong tốp đầu hiện nay của Việt Nam. Sắp tới, Hà Tĩnh sẽ là một tỉnh có công nghiệp phát triển nên nhà trường sẽ tập trung cao cho lĩnh vực đào tạo theo hướng nghề công nghiệp để hòa nhịp với sự phát triển đó.
Hiện tại, số học sinh theo học đông hơn nhiều so với thiết kế ban đầu nên nhà trường thiếu chỗ học lý thuyết. Do đó, tỉnh cố gắng đầu tư thêm nguồn vốn cho trường xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu dạy học. Bên cạnh đó, tỉnh cần sớm bố trí Hiệu trưởng, hỗ trợ kinh phí do số học sinh chính sách được miễn giảm học phí lên đến 1,4 tỷ đồng; tăng thêm biên chế cho nhà trường; phê duyệt bổ sung Điều lệ trường Cao đẳng nghề (bổ sung chức năng đào tạo sư phạm)…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cảm ơn sự quan tâm của ngài Cristan Volke Ide cũng như của Chính phủ Đức đối với Hà Tĩnh trong việc đầu tư phát triển trường Cao đẳng nghề Việt Đức thời gian qua và mong muốn thời gian tiếp theo, Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ Đức cũng như cá nhân ngài Cristan Volke Ide, để trường Việt Đức ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nghề cho Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cũng ghi nhận nỗ lực và những kết quả của Trường trong thời gian qua và đề nghị thời gian tới, Trường cần nâng cao chất lượng giảng dạy; kiện toàn bộ máy, đổi mới quy chế làm việc; tập trung phát triển nhà trường toàn diện, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, trong đó tập trung cho các chuyên ngành phục vụ các dự án công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh…
Những kiến nghị đề xuất của phía Nhà trường được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tán thành và cũng xem đó là trách nhiệm của tỉnh, nhất là sớm tìm người có phẩm chất, chuyên môn để làm hiệu trưởng; mặt khác, tỉnh sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc… để trường ngày một phát triển, nâng cao chất lượng và năng lực đào tạo lao động cho tỉnh cũng như khu vực.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Thời gian này, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường nghề ở Hà Tĩnh đang tăng cường ôn tập kiến thức, tiếp sức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.
Từ những mô hình, cách làm thiết thực, các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.
Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh Hà Tĩnh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.
Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ 2027.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức tốt các kỳ thi.
Quy định tuyển thẳng và chế độ ưu tiên vào trường THPT không chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 14, Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT.
Các đợt “tập dượt” trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Tĩnh không chỉ giúp học sinh lớp 9 đánh giá mức độ kiến thức, làm quen với áp lực phòng thi mà còn là cơ sở để nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập.
Từ ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, những ước mơ của học sinh Hà Tĩnh đang được nuôi dưỡng bằng sự chăm chỉ, nỗ lực và niềm say mê học tập.
Những bài học về môi trường đang gieo vào học sinh Hà Tĩnh ý thức sống xanh ngay từ nhỏ, để mỗi hành động hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh, bền vững hơn.
Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trong đó có 5 em đều thuộc Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định vị thế là môi trường giáo dục hiện đại, giúp học sinh phát triển toàn diện và tự tin chinh phục mục tiêu tương lai.
Bám sát xu thế thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh chủ động đổi mới, tập trung đào tạo các ngành nghề thiết thực, mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh.
Kỳ nghỉ lễ khép lại cũng là lúc học sinh cuối cấp trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng trở lại nhịp học tập với cường độ cao, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra. Số lượng thí sinh trong độ tuổi tăng khiến mức độ cạnh tranh lớn.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Việc đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động tại các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã mở ra không gian trải nghiệm thú vị, giúp trẻ em sớm hình thành thói quen đọc sách và thỏa sức sáng tạo.
Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
Việc phục hồi Trường học Phúc Giang không chỉ là bảo tồn di sản quý, mà còn góp phần khơi dậy giá trị truyền thống hiếu học, tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước chủ trương thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026–2027, nhiều trường học ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án vừa đảm bảo hiệu quả dạy học, vừa tránh lãng phí nguồn sách.
iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!