Độc đáo chiếc ấm cổ vừa được bảo tàng tư nhân ở Hà Tĩnh sưu tầm

(Baohatinh.vn) - Bảo tàng Hoa Cương (xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa sưu tầm được một chiếc ấm bằng đồng có hình dáng con vịt, tuổi đời ước tính trên 100 năm.

Chiếc ấm có hình dáng được đánh giá là “độc, lạ” mô phỏng hình dáng con vịt, có chất liệu bằng đồng, cao 34cm, bề ngang dài 34cm; dưới đáy ấm có ấn triện 4 chữ Hán.

Độc đáo chiếc ấm cổ vừa được bảo tàng tư nhân ở Hà Tĩnh sưu tầm

Chiếc ấm bằng đồng mô phỏng hình con vịt vừa được Bảo tàng Hoa Cương sưu tầm.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quang Cương - Giám đốc Bảo tàng Hoa Cương: "Chiếc ấm được sưu tầm từ một người dân Hà Tĩnh. Bảo tàng đang nhờ chuyên gia xác định niên đại, xuất xứ của chiếc ấm. Tuy nhiên, qua những đánh giá ban đầu, chiếc ấm có niên đại khoảng trên 100 năm".

Độc đáo chiếc ấm cổ vừa được bảo tàng tư nhân ở Hà Tĩnh sưu tầm

4 chữ Hán dưới đáy chiếc ấm đồng hình con vịt.

Khai trương từ tháng 11/2020, Bảo tàng Hoa Cương là bảo tàng tư nhân đầu tiên được xây dựng ở Hà Tĩnh. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã phục vụ hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Độc đáo chiếc ấm cổ vừa được bảo tàng tư nhân ở Hà Tĩnh sưu tầm

Tiến sỹ Nguyễn Quang Cương giới thiệu các hiện vật cho đoàn khách tham quan bảo tàng là các nhà nghiên cứu đến từ Nghệ An, dịp gần đây.

Đơn vị cũng không ngừng nỗ lực sưu tầm các cổ vật, hiện vật, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và tham quan của du khách. Đến nay, bảo tàng đã sưu tầm được 4.200 hiện vật, cổ vật và 4.000 tư liệu, tài liệu.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast