Tiền vệ 22 tuổi đánh bại Chanathip Songkrasin để trở thành chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.
Tối ngày 8/11, tại khách sạn Marriot Hà Nội đã diễn ra buổi lễ AFF Awards nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á trong 2 năm 2018 và 2019. Và đúng như dự đoán, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của ĐT Việt Nam đã vượt qua Chanathip Songkrasin (Thái Lan) để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.
Tiền vệ 22 tuổi giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á, Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019… Ngoài ra, Quang Hải cũng lên ngôi vô địch V.League cùng Hà Nội FC. Trong khi đó, dù được đánh giá rất cao về chuyên môn, đồng thời chơi rất ấn tượng ở J.League trong màu áo của Consadole Sapporo nhưng trong năm 2018 và 2019 Chanathip không giành được bất kể danh hiệu đáng chú ý nào cùng Thái Lan.
Ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm, HLV Park Hang Seo cũng giành chiến thắng thuyết phục khi có 2 năm cực kỳ thành công cùng bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã vượt qua HLV Tan Cheng Hoe để nhận giải thưởng này.
Với những thành công vang dội trong suốt thời gian qua, ĐTQG Việt Nam cũng “không có đối thủ” ở hạng mục Đội tuyển của năm. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng có 3 cầu thủ được lọt vào đội hình tiêu biểu của năm gồm: Quang Hải, Quế Ngọc Hải và Văn Lâm. Trong khi đó, cầu thủ Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam) cũng trở thành cầu thủ futsal xuất sắc nhất Đông Nam Á.
“Tôi cảm thấy rất vui khi ĐT Việt Nam giành giải thưởng Đội tuyển của năm. Đó là phần thưởng sau những nỗ lực của toàn đội trong suốt thời gian qua. Sau giải thưởng này, ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục gặt hái những thành công tiếp theo để gửi tặng NHM Việt Nam”, đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ.
Các giải thưởng của AFF Awards 2019
1. Trợ lý trọng tài nữ của năm: Hinthong Supawan (Thái Lan)
2. Trợ lý trọng tài nam của năm: Ronnie Koh Min Kiat (Singapore)
3. Trọng tài nam của năm: Sivakorn Pu Udom (Thái Lan)
4. Trọng tài nữ của năm: Katherine Margaret (Australia)
5. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm: Suphanat Mueanta (Thái Lan)
6. Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm: Trần Văn Vũ (Việt Nam)
7. Đội tuyển futsal xuất sắc nhất năm: Thái Lan
8. LĐBĐ của năm: LĐBĐ Indonesia
9. Đội tuyển nữ của năm: ĐT nữ Thái Lan
10. Đội tuyển nam của năm: ĐT nam Việt Nam
11. HLV nữ của năm: Nuenggruetai Srathongvian.
12. HLV nam của năm: HLV Park Hang Seo
13. Bàn thắng của năm: Syahmi Safari (Malaysia)
14. Cầu thủ nữ của năm: Pitsamai (Thái Lan)
15. Cầu thủ nam của năm: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)
Giành “cú đúp” HCV tại Đại hội Điền kinh – Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó và ý chí theo đuổi đam mê.
Với niềm đam mê vận động, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, gắn kết trong cộng đồng.
Bằng sự kiên trì, nỗ lực và khát khao chinh phục vinh quang của các thế hệ đội ngũ HLV và VĐV, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn mình.
Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp tỉnh cho học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 thu hút 111 đoàn/3.917 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi đấu.
Với 3 HCV, 1 HCĐ ở nội dung Rowing, đoàn thể thao Hà Tĩnh đã xếp vị trí thứ 5/19 đoàn tham dự Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026.
Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Sau hơn 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 đã thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội xã Kỳ Anh.
Đây là hoạt động góp phần khơi dậy tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần của mỗi người dân Hà Tĩnh; hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Hội thao Công nhân viên chức - lao động lần thứ XI của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thu hút 307 vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
“Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh từ 6h30' đến 8h30' ngày 22/3/2026.
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, đơn vị Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc giành chức vô địch Giải Bóng chuyền nam mở rộng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an.
Bành Gia Huy và Đầu Khương Duy - 2 kỳ thủ đang trong độ tuổi học sinh của làng cờ vua Việt Nam đạt được bước tiến đáng kể trên hành trình hướng đến mục tiêu trở thành Đại kiện tướng quốc tế.
Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên, huấn luyện viên tới từ các đội bóng chuyền công an 5 tỉnh trong cụm, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đội khách mời Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) không thể kháng cáo, đồng nghĩa Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua Việt Nam 0-3, kèm nhiều hệ lụy cho nền bóng đá nước này.
Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 (tỉnh Hà Tĩnh) là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ, góp phần cổ vũ phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Sự việc xảy ra tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), sau pha bị đối thủ lật ngược ngay trên sới đấu, một đô vật 44 tuổi đã không may tử vong dù được cấp cứu.
Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.