Vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Đã có 42 người chấp hành xong án phạt tù được Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh cho vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.

Sau thời gian chấp hành án phạt tù, được sự động viên, hậu thuẫn của gia đình, anh Trương Văn Thành (SN 1992), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm xuyên quyết định làm lại cuộc đời.

Anh Thành chọn đầu tư dịch vụ cho thuê rạp đám cưới và được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Xuyên cho vay 80 triệu đồng theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (gọi tắt là Quyết định 22).

400.JPG
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên kiểm tra mục đích sử dụng nguồn vốn của gia đình anh Trương Văn Thành (thị trấn Cẩm Xuyên).

Anh Trương Văn Thành tâm sự: “Nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã giúp tôi có thêm nguồn lực để mở rộng dịch vụ. Hiện nay, tôi nhận dịch vụ làm rạp đám cưới trong toàn huyện Cẩm Xuyên, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương. Tính ra, trừ chi phí, mỗi năm tôi cũng lãi gần 100 triệu đồng. Giờ đây, tôi cố gắng để bù đắp những thiệt thòi đã gây ra cho bố mẹ. Bản thân tôi cũng vừa cưới vợ nên sẽ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và mang lại niềm vui cho người thân”.

Hơn 10 năm chấp hành xong án phạt tù, anh Đặng Văn Dũng (SN 1980), trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Cẩm Xuyên đã được Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên cho vay vốn đầu tư mở cửa hàng ăn uống.

"Chương trình này rất nhân văn, giúp những người lầm lỡ có cơ hội phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng. Giờ đây, tôi sẽ cố gắng tu chí làm ăn để có kinh phí nuôi các con ăn học, nâng cao chất lượng cuộc sống" – anh Đặng Văn Dũng tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Đức – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên thông tin: “Thời gian qua, chúng tôi đã tích cực phối hợp với ngành công an và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách, tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn, thẩm định hồ sơ và tiến hành giải ngân nguồn vốn theo Quyết định 22 đúng quy định pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, dư nợ chương trình này của huyện Cẩm Xuyên lớn nhất tỉnh với 710 triệu đồng. Trong đó, từ đầu năm lại nay, đơn vị đã giải ngân 470 triệu đồng cho 8 khách hàng”.

401.JPG
Vay vốn Ngân hàng CSXH, gia đình anh Đặng Văn Dũng (thị trấn Cẩm Xuyên) mở quán hàng ăn.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chị Nguyễn Thị Tám (SN 1972) trở về quê thôn 4, xã Hương Long (Hương Khê). Với những người như chị Tám, thiếu vốn làm ăn là mối lo ngại nên khi được Ngân hàng CSXH huyện Hương Khê cho vay vốn theo Quyết định 22, chị rất phấn khởi.

Có vốn, chị Tám cùng gia đình đầu tư trồng cây gió trầm để ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập sau giai đoạn khó khăn.

Ông Lê Viết Thông – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hương Khê cho biết: “Quyết định 22 quy định 2 nhóm đối tượng được vay vốn gồm: người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá; cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng/người đối với vay vốn để đào tạo nghề; vay tối đa 100 triệu đồng/người đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có lao động chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 2 tỷ đồng cho 1 dự án. Việc vay vốn được thực hiện qua Ngân hàng CSXH với lãi suất vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ”.

0999.jpg
Một phiên giao dịch của Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Phan Ngọc Vũ - Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành, đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục, đẩy mạnh cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn theo đúng quy định. Theo đó, dư nợ chương trình đến nay đạt 3.345 triệu đồng với 42 khách hàng thụ hưởng. Theo rà soát, những địa phương có dư nợ lớn như: huyện Cẩm Xuyên 710 triệu đồng, huyện Kỳ Anh 600 triệu đồng, huyện Đức Thọ 440 triệu đồng, huyện Can Lộc 360 triệu đồng…".

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách địa phương để cho vay đối với các đối tượng người chấp hành xong án phạt tù. Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách; triển khai tốt quy trình, thủ tục cho vay đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù thực hiện đúng cam kết vay vốn, sử dụng có hiệu quả vốn vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định…”

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.