12 phường, xã ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị vận hành thử nghiệm

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sẽ vận hành thử nghiệm hoạt động của 12 xã, phường nhằm thực hành, hoàn thiện các bước quy trình, công việc để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Kế hoạch tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Tĩnh sẽ được thực hiện từ ngày 20-28/6/2025 tại 12 phường, xã (là những đơn vị trung tâm của cơ quan hành chính cấp huyện hiện nay). Để công tác vận hành đảm bảo thông suốt, thuận lợi, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị những phần việc liên quan.

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, hơn 9.000 đại biểu từ tỉnh đến cấp xã ở 255 điểm cầu ở Hà Tĩnh đã tập trung tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, hơn 9.000 đại biểu từ tỉnh đến cấp xã ở 255 điểm cầu ở Hà Tĩnh đã tập trung tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại huyện Hương Khê, việc vận hành thử nghiệm được triển khai tại xã Hương Khê mới. Trong 2 ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) đã tập trung tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới). Từ đó, tiếp thu tinh thần hội nghị để vận dụng vào vận hành thử nghiệm trong những ngày tới.

Đồng chí Trần Quốc Bảo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (thành viên tổ công tác xã Hương Khê) chia sẻ: “Địa phương bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị các tình huống giả định để mô phỏng vận hành thực tế. Theo đó, chuẩn bị công tác vận hành thử nghiệm các nội dung công việc liên quan đến tổ chức bộ máy của HĐND, UBND tại kỳ họp thứ nhất của HĐND xã. Vận hành thử nghiệm tổ chức phiên họp đầu tiên của UBND xã để xem xét, thông qua quy chế làm việc, chương trình công tác. Đặc biệt, lựa chọn các tình huống, TTHC cụ thể liên quan đến giải quyết hồ sơ, TTHC của cá nhân, tổ chức để vận hành thử nghiệm (hồ sơ, tình huống giả định). Phân công CBCC tham gia theo từng tình huống vận hành. Chuẩn bị hệ thống thông tin để thực hiện trao đổi văn bản điện tử; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn”.

bqbht_br_1.jpg
Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh phối hợp với các địa phương cấp xã (mới) thử nghiệm vận hành hệ thống gửi – nhận văn bản liên thông giữa cấp xã và cấp tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ lớn trong thực hiện vận hành thử nghiệm lần này đó là vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Hiện nay, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh đang sắp xếp, bổ sung các trang, thiết bị công nghệ thông tin cơ bản (máy tính, máy in, máy scan…) để đảm bảo phục vụ vận hành thử nghiệm; đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ công việc sau khi đi vào hoạt động chính thức. Các địa phương cũng đang phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bổ sung, chỉnh sửa thông tin tổ chức, tạo lập, phân quyền người dùng và thiết lập quy trình xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Thiết kế không gian và bố trí các khu vực chức năng của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã...

Ông Nguyễn Viết Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh cho biết: “Trung tâm đã phối hợp với các địa phương cấp xã (mới) thử nghiệm vận hành hệ thống gửi - nhận văn bản liên thông giữa cấp xã và cấp tỉnh. Cùng đó, để chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp, trung tâm đã nhập liệu một số thông tin cơ bản của các đơn vị hành chính mới trên csdl.dichvucong.gov.vn và để ở trạng thái chưa sử dụng, nhằm chuẩn bị sẵn sàng khi có đầy đủ thông tin chính thức. Việc vận hành tiếp nhận, chuyển xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC trên hệ thống mới sẽ được trung tâm tập huấn nhanh trong thời gian sớm nhất”.

bqbht_br_3.jpg
Song song với công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm, các đơn vị cấp xã hiện nay vẫn hoạt động liên tục để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Được biết, Sở KH&CN cũng đang khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành mã định danh của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Bộ KH&CN. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số. Kiến tạo hệ thống dữ liệu liên thông giữa cấp xã, cấp tỉnh và Trung ương. Trong đó, có các nội dung hướng dẫn về các nền tảng số, hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số. Hiện nay, sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC; xác định hạ tầng số, phần mềm, ứng dụng dùng chung (cấp Trung ương, tỉnh, xã) để tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo, lãng phí.

Cùng với các địa phương, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh và Sở NN&MT (Văn phòng Đăng ký đất đai) cũng đang phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã để kịp thời sắp xếp, phân công, cử các công chức, viên chức đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Ông Phan Văn Thế - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở NN&MT) thông tin: “Sở đã rà soát và hoàn thành danh sách cử 106 CBCC đến làm việc tại mỗi trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; nhân sự đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm làm việc với cấp huyện, cấp xã. Đội ngũ này là những người năng động, đảm bảo năng lực để cùng với các địa phương phấn đấu vận hành hiệu quả trung tâm hành chính công”.

Qua vận hành thử nghiệm, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi chính thức đi vào hoạt động. Với tâm thế và sự chuẩn bị sẵn sàng từ tỉnh đến cơ sở, mô hình chính quyền cấp xã mới sẽ là bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, sát dân, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.