(Baohatinh.vn) - Chiều 17/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Trưởng Đoàn giám sát thu ngân sách số 3 chủ trì cuộc họp đoàn nhằm đánh giá tình hình thu thuế thời gian qua và bàn các giải pháp sắp tới tại địa bàn các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các tổ công tác cần tiếp tục bám sát địa bàn, đôn đốc, kiểm tra doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời tập trung xử lý nợ đọng
Tính đến ngày 15/11, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh quản lý thu đạt 906,045 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch năm; Chi cục Thuế Lộc Hà thu đạt 51,9 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm; Chi cục Thuế Nghi Xuân thu đạt 85 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm; Chi cục Thuế huyện Hương Khê thu đạt 42,4 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm; Chi cục Thuế Can Lộc thu đạt 91,5 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm.
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Can Lộc Phạm Quốc Dũng: “Chi cục đã tiến hành cưỡng chế các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên 90 ngày, song, vẫn có trường hợp chủ đầu tư trả nợ nhưng doanh nghiệp không lấy vì sợ bị trừ thuế”.
Áp dụng các biện pháp tăng thu như: triển khai các tổ công tác, bố trí cán bộ xuống các địa bàn để đôn đốc, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực thu; tiến hành phân tích, đánh giá các lĩnh vực quản lý để tiến hành trực tiếp kiểm tra một số lĩnh vực nên tình hình thu thời gian qua đạt một số kết quả nhất định.
Theo đó, từ 1/10-15/11, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí các loại tăng 436,569 tỷ đồng; ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra sâu tại 2 doanh nghiệp và truy thu 130 triệu đồng tiền thuế, tiền phạt; rà soát đôn đốc 66 doanh nghiệp nợ đọng thuế; xử lý 51 vụ vi phạm gian lận thương mại, hàng giả với số tiền xử lý 33,75 triệu đồng;…
Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh Trương Quang Long: Chi cục đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm nhưng thời gian tới vẫn tiếp tục tập trung thu một số sắc thuế ngoài quốc doanh, nợ đọng doanh nghiệp…
Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên đoàn giám sát chỉ ra một số khó khăn trong quá trình thu như: thu ngoài quốc doanh đạt thấp do nhiều DN gặp khó khăn về tài chính nên tạm ngừng hoặc không có khả năng nộp thuế; thu từ cấp quyền sử dụng đất hạn chế do các địa phương không tổ chức đấu giá được hoặc có tổ chức nhưng đấu giá không thành công; nợ đọng thuế khá cao (trên 101 tỷ đồng) dù đã tiến hành cường chế qua ngân hàng nhưng không thực hiện được do doanh nghiệp không có tiền trong tài khoản....
Cục phó Cục Thuế Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đức: Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan nên tăng cường phối hợp với ngành thuế để tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của toàn đoàn trong thời gian qua, kế hoạch chi tiết đã được các tổ công tác lượng hóa trong thời gian tới, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc của các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.
Tuy vậy, việc thu ở một số địa phương vẫn chưa như mong muốn, so với mặt bằng chung của tỉnh còn đạt thấp, đòi hỏi các thành viên đoàn phải tăng cường các giải pháp bám sát đề cương. Do đó, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai.
Các tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, đôn đốc, kiểm tra doanh nghiệp, người nộp thuế; tập trung xử lý nợ đọng thuế; tiếp tục kiểm tra sâu ở các doanh nghiệp đạt thấp, kê khai thấp và đề xuất thanh tra chuyên sâu để thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế.
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% đối với đất ở trong hạn mức.
Từ các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhiều thanh niên ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, gồm 10 tiêu chí với 36 nội dung, từ nhà ở, hạ tầng, kinh tế đến chuyển đổi số, môi trường và sự hài lòng của người dân.
Các dự án triển khai tại KCN Bắc Thạch Hà và KCN Gia Lách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải, tạo điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tăng cường kết nối, nắm bắt cơ hội trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị, hướng tới xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Trong 9 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách trên 4.900 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.
Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các nhà máy thủy điện Hà Tĩnh chủ động điều chỉnh vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời đặt an toàn hồ đập và vùng hạ du lên hàng đầu.
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.
Từ đổi mới sản xuất, tận dụng phụ phẩm đến sử dụng bao bì thân thiện môi trường, “xanh hóa” đang giúp sản phẩm OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.
Từ cách phục vụ khách hàng, ứng xử với người lao động đến trách nhiệm với cộng đồng, văn hóa doanh nghiệp tại Hà Tĩnh được hình thành và bồi đắp qua những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Chương trình được BIDV triển khai mang thông điệp “Ngân hàng đầu tiên mang tên Mẹ”, tri ân những người phụ nữ đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình tích lũy, quản lý tài chính và kiến tạo tương lai.
Thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp đóng nộp hơn 2.200 tỷ đồng thuế nội địa, chiếm hơn 35% tổng thu thuế, phí trên địa bàn toàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045 được xây dựng nhằm tạo cơ sở để quản lý không gian, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đồng bộ.
Từ những đàn hươu đầu tiên, phụ nữ ở Gia Hanh đang thử nghiệm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.
Chỉ trong thời gian 2 tuần, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã quy tập hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất.
Từ những sản vật gắn với nghề truyền thống, nhiều doanh nhân Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước đưa đặc sản quê hương hiện diện ở những hệ thống phân phối quy mô lớn và hiện đại.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!