Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khảo sát, triển khai hệ thống TeleHealth tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Việc kết nối với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tạo thêm kênh TeleHealth - khám bệnh từ xa cho người dân TX Kỳ Anh, giúp người dân bị bệnh nặng được các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành điều trị mà không cần phải chuyển tuyến.

Đoàn công tác Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh để đánh giá, triển khai hệ thống khám, chữa bệnh từ xa.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khảo sát, triển khai hệ thống TeleHealth tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu làm với với Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Thực hiện Đề án “Khám chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Y tế, năm 2020, Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh cùng hàng nghìn điểm cầu TeleHealth (khám bệnh từ xa) trên toàn quốc tiến hành kết nối với các bệnh viện tuyến trên, đưa ra các ca bệnh khó, bệnh nặng để chuyên gia đầu ngành phân tích, hội chẩn, đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh có 1 phòng hội chẩn trực tuyến, đáp ứng nhu cầu hội chẩn từ xa và 1 phòng khám bệnh từ xa với đầy đủ máy tính, loa, camera, trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ cho người bệnh và bác sỹ tại cơ sở trong việc kết nối với bác sỹ tuyến trên để khám bệnh trực tuyến cho người bệnh, người dân có yêu cầu.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khảo sát, triển khai hệ thống TeleHealth tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh

Bác sỹ CKI Đặng Diên - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân đầu tiên được sử dụng kỹ thuật tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Trong gần 2 năm qua, bệnh viện có 35 ca bệnh nặng, độ phức tạp cao mà các bác sĩ ở đơn vị gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán, điều trị, cần phải chuyển tuyến cao hơn để hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia tuyến trên.

Thông qua hệ thống kết nối Telehealth, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh đã được tham vấn, chia sẻ chuyên môn từ các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành ở tuyến trung ương. Từ đó, đề ra phác đồ điều trị, phương thức tiếp cận người bệnh hợp lý, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh tại đơn vị mình; giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh từ các bệnh viện, chuyên gia hàng đầu trong cả nước mà không phải đi lại vất vả, tốn kém, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Thời gian qua, định kỳ 2 buổi/tuần, vào thứ 3 và thứ 5, Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh cũng tham gia kết nối với các đầu cầu tuyến trên để dự thính, học hỏi kinh nghiệm điều trị. Qua đó, học hỏi những kinh nghiệm quý, nâng cao khả năng chuyên môn, củng cố khả năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khảo sát, triển khai hệ thống TeleHealth tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh

Thông qua khám chữa bệnh từ xa, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh phẫu thuật kết hợp xương đinh nội tủy có chốt SIGN cho bệnh nhân.

Chia sẻ trong buổi làm việc, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin: Thông qua hệ thống kết nối Telehealth, đến nay đã có gần 2.500 bệnh nhân trên cả nước được khám, tư vấn, phẫu thuật và điều trị từ xa, trong đó tại Hà Tĩnh có khoảng gần 100 bệnh nhân. Bệnh nhân điều trị từ xa ở tuyến cơ sở được các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham vấn điều trị. Qua đó giúp bệnh nhân được thụ hưởng các dịch vụ có chất lượng mà không phải chuyến tuyến điều trị.

Ngoài khảo sát đánh giá kết quả đề án khám chữa bệnh từ xa, trong đợt này, đoàn còn khảo sát thực trạng của các khoa, phòng, các chuyên ngành để định hướng phát triển cho từng chuyên khoa và hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh trong thời gian tiếp theo.

Việc kết nối với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tạo thêm kênh khám bệnh từ xa cho người dân TX Kỳ Anh, giúp người dân bị mắc bệnh nặng được các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành điều trị mà không cần phải chuyển tuyến.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!