Bỏ thuế khoán, các hộ kinh doanh Hà Tĩnh bắt đầu nộp thuế theo doanh thu từ hôm nay

(Baohatinh.vn) - Từ hôm nay (1/1), hơn 15.000 hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh chính thức chấm dứt hình thức nộp thuế khoán. Các hộ sẽ bước vào giai đoạn kê khai nộp thuế theo doanh thu...

Ngay trong ngày đầu bỏ thuế khoán, chị Trần Thị Thu - chủ cơ sở kinh doanh tại TDP Thúy Hội, phường Thành Sen đã thành thạo ghi chép sổ sách kế toán và kê khai lượng hàng tồn kho của năm 2025. Với nguồn hàng đầu vào chưa có hóa đơn, chị Thu sử dụng thông tin định danh của người bán (tên, số điện thoại, căn cước công dân) để lập bảng kê làm căn cứ. Còn đối với hàng nhập mới của năm 2026, chị Thu lấy hóa đơn đầu vào để làm cơ sở cho việc kê khai nộp thuế trong thời gian tới.

bqbht_br_7321.jpg
bqbht_br_7316.jpg
Chị Trần Thị Thu (phường Thành Sen) sắp xếp lại hàng hóa, chủ động lấy hóa đơn chứng từ để làm cơ sở cho việc kê khai nộp thuế trong thời gian tới.

Chị Trần Thị Thu cho biết: “Ban đầu tôi cũng khá lo vì trước giờ quen nộp thuế khoán, ít khi phải ghi chép chi tiết. Nhưng được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể từng bước, từ sổ sách đến hóa đơn đầu vào, tôi thấy mọi thứ dần rõ ràng hơn. Làm theo doanh thu thực tế tuy vất vả hơn, nhưng bù lại mình yên tâm, minh bạch, không còn nỗi lo bị ấn định hay thu sai như trước. Về lâu dài, cách làm này giúp người kinh doanh nghiêm túc như chúng tôi thấy công bằng hơn”.

Ngoài việc rà soát doanh thu, trong ngày đầu bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh cũng làm quen với các phầm mền bán hàng và ứng dụng kê khai điện tử. Trước đây, với hình thức thuế khoán, mỗi tháng, hộ kinh doanh chỉ cần nộp một mức tiền cố định. Còn hôm nay, mọi khoản thu chi đều phải ghi nhận, kê khai rõ ràng. Việc nhập hóa đơn đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra phải chặt chẽ để xác định doanh thu và kê khai đóng nộp thuế theo quy định.

bqbht_br_0763.jpg
Cán bộ thuế hỗ trợ ông Nguyễn Đình Chính (xã Kỳ Xuân) chuyển đổi sang phương pháp kê khai nộp thuế.

Ông Nguyễn Đình Chín - tiểu thương chợ Voi, xã Kỳ Xuân chia sẻ: “So với trước đây, cách làm mới đòi hỏi mình phải kỷ luật hơn trong buôn bán, từ việc nhập hàng, bán hàng đến lưu trữ hóa đơn. Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ vì phải dùng phần mềm trên máy tính nhưng được tập huấn, cầm tay chỉ việc nên dần quen. Với phương pháp kê khai, người kinh doanh sẽ chủ động hơn và Nhà nước cũng quản lý thuế sát, minh bạch hơn”.

Bên cạnh sự chủ động của các hộ kinh doanh, ngay trong ngày đầu năm mới, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để quy định mới đi vào thực tiễn. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngành thuế vẫn bố trí cán bộ trực để kịp thời hỗ trợ vướng mắc cho hộ kinh doanh. Cán bộ thuế cơ sở cũng trực tiếp bám sát địa bàn, “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện ghi chép sổ sách và sử dụng hóa đơn chứng từ theo đúng quy định.

bqbht_br_7332.jpg
bqbht_br_7328.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp nộp thuế mới theo quy định.

Ông Lê Quốc Dũng – Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Từ hôm nay, 15.094 hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh chính thức chấm dứt hình thức nộp thuế khoán. Cùng với đó, 53.153 hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ chuyển sang tự kê khai doanh thu. Để hỗ trợ hộ kinh doanh, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng công nghệ, triển khai các ứng dụng của ngành thuế, bố trí nhân lực để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình kê khai”.

Theo Luật Quản lý Thuế sửa đổi, từ 1/1, hộ và cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế VAT và thuế TNCN nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.

Với thuế TNCN, cơ quan thuế bổ sung cách tính thuế trên lợi nhuận (chênh lệch doanh thu và chi phí) với các hộ kinh doanh.

Với thuế VAT, hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai vẫn nộp thuế VAT theo doanh thu và bảng tỷ lệ tính không thay đổi so với trước.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, làm cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi từ thuế khoán sang phương thức kê khai theo doanh thu thực tế. Trong lúc chờ nghị định được ban hành, ngành thuế cũng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp để hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức quản lý mới.

bqbht_br_7311.jpg
bqbht_br_2-5612.jpg
Ngành Thuế Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán.

Bỏ thuế khoán không chỉ đổi cách thu mà còn là bước đi then chốt chống thất thu ngân sách, đưa kinh tế hộ vào quỹ đạo chính thức của kinh tế số. Khi hộ kinh doanh chủ động kê khai, minh bạch doanh thu và được cơ quan thuế đồng hành, chính sách mới sẽ góp phần tăng hiệu quả quản lý và mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!