Tập trung phục hồi mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh, đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo cho các trận đấu diễn ra trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở cúp Quốc gia và V.League sắp diễn ra, các đơn vị chức năng đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực phục hồi cỏ mặt sân vận động Hà Tĩnh.

Chiều 5/5, ông Nguyễn Hồng Sơn - Đại diện Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh về việc: Tập trung phục hồi mặt cỏ, đảm bảo cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu.

Tập trung phục hồi mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh, đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu

Ông Nguyễn Hồng Sơn (thứ 2 bên phải) kiểm tra thực tế mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh.

Trước đó, lúc 16h cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Sơn và Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng cũng đã kiểm tra thực tế tình hình mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh.

Theo lịch thi đấu, dự kiến thời gian tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà gặp Fico Tây Ninh ở cúp Quốc gia vào ngày 24/5 và gặp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2020 vào giữa tháng 6.

Tuy nhiên, với thực trạng mặt sân vận động xấu như hiện nay (cỏ bị chết ở nhiều khu vực sân) thì khó đảm bảo yêu cầu. Nếu như vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải tính tới phương án thuê sân khác để thi đấu.

Tập trung phục hồi mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh, đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu

Công nhân điều khiển máy rải cát cho mặt sân vận động Hà Tĩnh

Tại cuộc làm việc, đại diện VPF đã nghe các bên trình bày về nguyên nhân dẫn tới việc cỏ bị chết cũng như phương án, thời gian khắc phục mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh.

Theo đó, phụ trách công việc phục hồi cỏ mặt sân đang do Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh đảm nhiệm, cùng với sự tư vấn kỹ thuật từ bà Đàm Thị Lệ Minh - Giám đốc dự án Công ty GolfJohn, nhà thầu phụ của Công ty CP Xây dựng Hợp Lực (đơn vị phụ trách thi công hạng mục cỏ mặt sân vận động Hà Tĩnh).

Bà Đàm Thị Lệ Minh cho biết: “Vấn đề chính hiện nay là cần phải huy động thêm nhân lực, đẩy nhanh các công việc. Từ ngày 6 - 10/5, cần phải có 25 người làm để tiến hành đồng thời các công việc. Sau ngày 10/5, chỉ cần 4 người là được. Công việc thuận lợi, thì sau khoảng 15 ngày nữa, mặt sân sẽ được phủ xanh trở lại”.

Tập trung phục hồi mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh, đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu

Các nữ nhân công đang tích cực làm việc, bất chấp tiết trời nắng nóng.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập cũng đã yêu cầu Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh tập trung tối đa nhân lực, vật lực thực hiện tốt việc phục hồi mặt cỏ sân vận động. Nếu thời gian làm việc ban ngày không đủ, có thể làm cả đêm, sẽ hiệu quả hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Sơn - Đại diện Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho rằng, phục hồi mặt cỏ sân bóng là việc cần làm ngay để đảm bảo các trận đấu trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong thời gian sắp tới.

Để chăm sóc mặt sân về lâu dài, tránh tái diễn các sự việc tương tự, các ban ngành Hà Tĩnh cần phải chuẩn bị quy trình chăm sóc, đội ngũ quản lý thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng. Bên cạnh đó, cũng cần tính tới phương án chuẩn bị sẵn vườn ươm cỏ để chuẩn bị cho các trường hợp cần bổ sung, dắm vá cỏ bị hư hỏng trong quá trình thi đấu.

Tập trung phục hồi mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh, đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu

Đào cỏ ở chỗ phát triển tốt trồng vào những chỗ đã chết trước đó.

Các bên cũng đã đi đến thống nhất: Huy động tối đa nhân lực dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh Võ Hồng Sơn thực hiện tốt các công việc để đúng ngày 24/5 tổ chức trận đấu ở giải Cúp Quốc gia giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Fico Tây Ninh. Sau đó, tiếp tục chăm sóc, bảo dưỡng mặt sân để ngày 13/6 diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà với Hà Nội FC.

Bộ phận kỹ thuật của đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn quy trình phục hồi mặt cỏ sân vận động. Trung tâm Thể dục thể thao Hà Tĩnh đảm bảo đủ nhân lực phục vụ theo yêu cầu công việc đề ra.

Tập trung phục hồi mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh, đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu

Với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh sẽ được phục hồi trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast