Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.

bqbht_br_img-2225.jpg
Mỗi thủ tục được cắt bỏ góp phần giảm bớt tầng nấc trung gian vốn gây lãng phí về thời gian, chi phí.

Động lực phát triển cho các doanh nghiệp

Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, có 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%; đồng thời, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa.

Tại Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đón nhận tin vui này với kỳ vọng lớn. Thực tiễn cho thấy, mỗi thủ tục được cắt giảm chính là một lần gỡ nút thắt "xin - cho", giảm bớt tầng nấc trung gian vốn gây lãng phí về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

bqbht_br_img-8050-2.jpg
Anh Bùi Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải kiểm tra lại doanh thu trong ngày.

Anh Bùi Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Gara ô tô Ngọc Hải (phường Thành Sen) chia sẻ: “Chuyển mình lên mô hình doanh nghiệp từ tháng 5/2025 với doanh thu ổn định trên 1,6 tỷ đồng/năm, chúng tôi hiểu rõ áp lực từ các loại giấy tờ hành chính. Việc bãi bỏ loạt thủ tục lần này như một “luồng gió mới”, giúp những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ bớt được gánh nặng về “giấy phép con”. Khi thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký, kiểm định và thuế được rút ngắn, chúng tôi có thể dồn toàn bộ tâm sức vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tái đầu tư công nghệ để mở rộng quy mô kinh doanh thay vì phải loay hoay với các quy trình hành chính phức tạp”.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 11.000 doanh nghiệp, hơn 55.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Đây là con số tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào định hướng cũng như nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Đảng, Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư của địa phương.

bqbht_br_2aoboqwwwsqsn2nhavwgm97dlizdh5xpllnpobcc.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh kỳ vọng các nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh thông tin: “Đối với ngành dược - một lĩnh vực đòi hỏi tính khắt khe về điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật, việc đơn giản hóa thủ tục có ý nghĩa rất quan trọng. 8 nghị quyết của Chính phủ đã chạm đúng những “vùng sâu” của cải cách, đặc biệt là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiểm soát sang hỗ trợ. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí tuân thủ không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường. Chúng tôi kỳ vọng việc thực thi các nghị quyết tại địa phương sẽ tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong lộ trình sản xuất và hội nhập quốc tế”.

bqbht_br_img-2248.jpg
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên).

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực

Theo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh, trước đây, nhiều quy định còn mang nặng tư duy “không quản được thì cấm”, trong khi hiện nay tinh thần là tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các lĩnh vực như môi trường, xây dựng… vốn được xem là những khâu kéo dài tiến độ dự án, khi các thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khơi thông nguồn lực đang bị “nghẽn” vì xử lý hồ sơ.

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng phòng Kế toán, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cho hay: “Trước đây, các thủ tục hành chính chồng chéo thường là “rào cản” khiến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các lô hàng hoặc quyết toán dự án bị kéo dài. Việc Chính phủ bãi bỏ và đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính, nhất là các quy định về kiểm soát điều kiện kinh doanh đã trực tiếp giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ thầu. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tối ưu hóa giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo cung ứng vật tư kịp thời cho các công trình trọng điểm, góp phần khơi thông dòng vốn thực tế trong sản xuất kinh doanh”.

bqbht_br_img-8053.jpg
Ông Phan Thế Duy - chủ cửa hàng kinh doanh hàng tạp hoá ở phường Thành Sen kiểm đếm hàng hoá.

Thời gian trước, mỗi khi thay đổi mặt hàng kinh doanh, ông Phan Thế Duy - chủ cửa hàng kinh doanh hàng tạp hoá ở phường Thành Sen không khỏi lo ngại trước các quy định hành chính.

“Việc Chính phủ bãi bỏ và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh lần này, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp về địa phương đã trực tiếp tháo gỡ rào cản tâm lý “ngại” thủ tục bấy lâu của các hộ kinh doanh. Với chúng tôi, mỗi thủ tục được cắt giảm không đơn thuần là tiết kiệm thời gian hay chi phí đi lại mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin vào sự đồng hành của chính quyền. Đây chính là động lực để các hộ cá thể yên tâm quay vòng vốn, mở rộng quy mô và đa dạng hóa mặt hàng” - ông Duy bày tỏ.

bqbht_br_img-8049-2.jpg
bqbht_br_img-8048.jpg
Khi thủ tục được rút ngắn, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất nhanh hơn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh nhìn nhận: "Tác động sẽ rất rõ rệt nếu việc cải cách được triển khai đồng bộ. Khi quy trình được đơn giản hóa, doanh nghiệp sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường… để nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc tăng vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, việc cắt giảm thủ tục còn tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là nhóm doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực nên việc đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp họ giảm được áp lực”.

Với vai trò là đơn vị đầu mối, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để cụ thể hóa các danh mục thủ tục được phân cấp. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi lợi ích từ 8 nghị quyết của Chính phủ phải được chuyển hóa trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả và minh bạch.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, những cải cách thực chất và đồng bộ được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, gồm:

- Nghị quyết 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Nghị quyết 18/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nghị quyết 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

- Nghị quyết 20/2026/NQ-CP của Chính phủ phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Nghị quyết 22/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

- Nghị quyết 23/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghị quyết 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!