Campuchia đề xuất 40 môn thi tại SEA Games 32

Nhiều môn thể thao Olympic như bắn súng, đua thuyền, bắn cung… không được chủ nhà Campuchia đưa vào danh sách môn đề xuất thi đấu tại SEA Games 32.

Campuchia đề xuất 40 môn thi tại SEA Games 32

Campuchia không đưa môn bắn súng vào danh sách số môn đề xuất thi đấu tại SEA Games 32.

Campuchia tổ chức Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 32 ở thủ đô Phnom Penh từ 11/7 đến 13/7. Tại đây, nước chủ nhà thông báo đề xuất thi 40 môn và phân môn tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2023. Trong số này có 15 môn từng được thi đấu tại SEA Games 31 tại Việt Nam bị gạch bỏ, trong đó có nhiều môn thể thao Olympic như bắn súng, bắn cung, đua thuyền...

Phía chủ nhà lý giải họ bỏ những môn này bởi không có lực lượng VĐV cũng như cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu tổ chức. Theo phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, đây là những môn mạnh của Việt Nam, nên việc không được tổ chức sẽ làm ảnh hưởng lớn tới số lượng HC vàng của đoàn.

Bên cạnh những môn cơ bản như bóng đá, điền kinh, bơi, cầu lông, taekwondo... Campuchia cũng đưa vào danh sách một số môn thi đấu lạ, điển hình như môn võ Kun Khmer, được đánh giá giống muay Thái hay teqball (chơi bóng bàn bằng quả bóng đá)...

Danh sách số môn tổ chức tại SEA Games 32 vẫn có thể có thay đổi. Trong thời gian tới, các quốc gia sẽ tiếp tục vận động và đàm phán với chủ nhà Campuchia để đưa thêm một số môn vào thi đấu.

Việt Nam đứng đầu SEA Games 31 với 205 HC vàng, hơn 113 tấm so với đoàn về nhì Thái Lan. Tuy nhiên, ông Trần Đức Phấn cho biết mục tiêu của đoàn tại SEA Games 32 chỉ là đứng trong top 3.

SEA Games 32 dự kiến diễn ra từ 5/5 đến 17/5/2023 tại năm địa điểm gồm thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Campuchia đề xuất 40 môn thi tại SEA Games 32
Theo Lâm Thoả/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast