Cần tháo gỡ "điểm nghẽn", giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn

(Baohatinh.vn) - Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn ở Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay đạt 96,77%. Đây là kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn cần sớm có giải pháp khắc phục.

Theo số liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính xã Thạch Xuân, từ đầu năm đến hết tháng 4/2026, địa phương còn 49 hồ sơ đang xử lý quá hạn.

Ông Nguyễn Sỹ Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu là do một số cán bộ mới được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, trước đây chưa trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính nên trong giai đoạn đầu cần thêm thời gian để làm quen với hệ thống phần mềm mới. Trước tình trạng này, UBND xã đã tổ chức họp với các phòng chuyên môn và cán bộ phụ trách từng lĩnh vực để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn và triển khai các giải pháp khắc phục, hạn chế phát sinh hồ sơ quá hạn trong thời gian tới".

thach-xuan-2.png
Ông Nguyễn Sỹ Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Tương tự, tại xã Đông Kinh, từ đầu năm đến hết tháng 4/2026 có 72 hồ sơ quá hạn đã xử lý và 32 hồ sơ quá hạn đang xử lý. Nguyên nhân chủ yếu là sau khi 2 cán bộ chuyên môn phụ trách tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp và văn hóa nghỉ theo Nghị định 178, khối lượng công việc được dồn sang các cán bộ còn lại.

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống phần mềm mới khiến quá trình thao tác, xử lý hồ sơ đôi lúc còn trục trặc kỹ thuật.

bqbht_br_mot-cua-dong-kinh-1.png
bqbht_br_mot-cua-dong-kinh-2.png
bqbht_br_cc-dong-kinh-4.png
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Kinh cho biết: “Chúng tôi đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn như đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời bố trí nhân sự, đồng thời đề xuất với cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường thêm các lớp tập huấn để cán bộ thành thạo quy trình, kỹ năng xử lý trên hệ thống phần mềm mới.”

Theo số liệu từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ đầu năm đến hết tháng 4/2026, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính toàn tỉnh được tiếp nhận (chưa bao gồm số liệu trên các hệ thống chuyên ngành) là 199.040 hồ sơ, trong đó có 5.175 hồ sơ quá hạn đã xử lý và 1.246 hồ sơ quá hạn đang xử lý.

Nhìn chung, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt mức cao, tuy vậy, tại một số địa phương, kết quả vẫn còn khá thấp. Cụ thể, UBND phường Vũng Áng đạt 82,43%; UBND phường Hoành Sơn 85,22%; UBND xã Mai Phụ 86,27%; UBND xã Toàn Lưu 88,37%...

Nguyên nhân chung của các hồ sơ quá hạn được xác định là do hệ thống phần mềm mới đưa vào sử dụng, đang trong quá trình hoàn thiện nên đôi lúc còn gián đoạn dẫn đến hồ sơ chậm trễ.

bqbht_br_toan-luu-22.png
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Toàn Lưu.

“Trong số 315 hồ sơ quá hạn đã xử lý và 17 hồ sơ quá hạn đang xử lý của xã Toàn Lưu thì hầu hết đều thuộc lĩnh vực đất đai. Đây là nhóm thủ tục có quy trình xử lý phức tạp, cần phối hợp nhiều khâu nên thời gian giải quyết thường kéo dài hơn các lĩnh vực khác. Để hạn chế phát sinh trễ hẹn, địa phương đang tăng cường rà soát tiến độ từng hồ sơ, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan để tháo gỡ vướng mắc ngay trong quá trình xử lý” - ông Phan Trần Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Toàn Lưu chia sẻ.

bqbht_br_thach-xuan-nnn.png
bqbht_br_toan-luu-3.png
bqbht_br_cc-thach-xuab-2.png
Người dân được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Để giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn để cán bộ sử dụng thành thạo hệ thống. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ người dân ngay từ khâu tiếp nhận, hạn chế sai sót hồ sơ. Cùng với đó là kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý; kịp thời chấn chỉnh những khâu còn chậm trễ.

"Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 3548 ngày 28/4/2026 nhằm triển khai thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến theo hướng liên thông, đồng bộ, hiệu quả, không bị gián đoạn. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tham mưu các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung này, đặc biệt là xử lý dứt điểm các hồ sơ quá hạn”, ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết.

Có thể thấy, khi quy trình dần hoàn thiện, con người dần thích ứng, những “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ từng bước được tháo gỡ. Giảm hồ sơ trễ hẹn không chỉ là mục tiêu về con số, mà còn là thước đo chất lượng phục vụ – hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

Video: Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chia sẻ về giải pháp khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!