Cảng Vũng Áng sôi động “mùa cao điểm”

(Baohatinh.vn) - Sự sôi động của cảng Vũng Áng dịp cuối năm không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường ngắn hạn, mà còn cho thấy xu hướng phát triển dài hạn của kinh tế biển và logistics Hà Tĩnh.

Cảng Vũng Áng (Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt) đang bước vào mùa sôi động nhất năm. Đoàn xe chở đá xây dựng, quặng sắt, kali, dăm gỗ… từ nội địa và từ nước bạn Lào nối nhau về cảng. Những con tàu trọng tải lớn lần lượt cập cảng, chờ bốc xếp hàng hóa để kịp lịch trình xuất khẩu. Nhu cầu vận tải hàng hải tăng mạnh dịp cuối năm khiến sản lượng hàng hóa qua cảng tăng từ 20 – 30% so với thời điểm bình thường. Đặc biệt, các mặt hàng truyền thống từ Lào như: kali, quặng sắt... chiếm tỷ trọng lớn, khẳng định vai trò của Vũng Áng là “cửa ngõ ra biển” quan trọng của hành lang kinh tế Đông – Tây.

bqbht_br_556.jpg
Không khí sôi động tại cảng Vũng Áng những ngày cuối năm.

Thời điểm này, Công ty Vận tải quốc tế Mekong (Lào) đang vận chuyển 18.000 tấn kali từ Lào quá cảnh về Vũng Áng để xuất sang Trung Quốc. Tại các khu vực bốc dỡ, từng công đoạn được triển khai khẩn trương, chính xác, đảm bảo tiến độ giao hàng.

Ông Trương Ngọc Sáng – cán bộ Công ty Vận tải quốc tế Mekong cho biết: “Cận Tết, nhu cầu vận chuyển tăng 30% nên doanh nghiệp tăng các chuyến hàng. Cảng Vũng Áng đưa cầu cảng số 3 vào khai thác đã tạo thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp Lào kinh doanh, xuất khẩu”.

bqbht_br_668.jpg
bqbht_br_66.jpg
Công ty Vận tải quốc tế Mekong (Lào) bốc kali lên tàu xuất sang Trung Quốc.

Không chỉ phục vụ hàng hóa quá cảnh từ Lào, cảng Vũng Áng còn là điểm trung chuyển quan trọng của nhiều doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp khai thác đá, vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận tăng mạnh sản lượng xuất đi thị trường phía Nam và xuất khẩu.

Theo đại diện Công ty Đá Đại Phúc (TP Hà Nội), cuối năm, doanh nghiệp tăng số chuyến vận tải với sản lượng 45.000 tấn đá/chuyến đối với xuất khẩu và dưới 10.000 tấn/chuyến đối với thị trường nội địa. Hạ tầng cảng ngày càng đồng bộ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian lưu bãi, giảm chi phí hoạt động.

Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa qua cảng Vũng Áng đang có sự dịch chuyển tích cực. Ngoài các mặt hàng truyền thống như: quặng sắt, than, gỗ dăm, kali…, cảng liên tục đón các tàu chở thiết bị, máy móc công nghệ cao nhập khẩu phục vụ các dự án lớn như: Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II..., cho thấy vai trò của cảng trong chuỗi cung ứng công nghiệp, năng lượng và công nghệ cao. Những chuyến tàu vào ra tấp nập đã nâng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2025 gần 5 triệu tấn, doanh thu trên 250 tỷ đồng.

bqbht_br_500.jpg
Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt duy trì ổn định tuyến container Hải Phòng - Vũng Áng - Hải Phòng.

Theo ông Phạm Quốc Lượng – Phó Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt, dù chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn khiến hạ tầng và hoạt động khai thác có thời điểm bị gián đoạn, song hiện nay, nhịp điệu lao động tại cảng đã sôi động trở lại. Nguyên nhân đến từ nhu cầu sản xuất – kinh doanh tăng cao cuối năm và sự chủ động đầu tư hạ tầng, thiết bị của doanh nghiệp. Cảng đang cung cấp dịch vụ cho gần 50 doanh nghiệp, trong đó 40% doanh nghiệp Lào. Cùng với việc duy trì ổn định nhóm hàng truyền thống, đơn vị mở rộng các loại hình dịch vụ, đầu tư thiết bị xếp dỡ hiện đại, cải tiến quy trình, đẩy mạnh số hóa quản trị... giúp nâng cao năng suất, giảm thời gian tàu chờ bến và chi phí logistics cho khách hàng.

Đặc biệt, việc đưa bến số 3 cảng Vũng Áng vào khai thác nâng công suất lên trên 6,5 triệu tấn/năm, tạo nền tảng để cảng đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, mở rộng hợp tác với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Cùng đó, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt phối hợp với duy trì ổn định tuyến container Hải Phòng - Vũng Áng - Hải Phòng, từng bước khẳng định vị thế trong "bản đồ logistics" trong và ngoài nước.

bqbht_br_img-2174.jpg
Đá xây dựng là mặt hàng chủ lực được xuất đi tại cảng Vũng Áng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt cho biết: "Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển logistics và xuất khẩu, tạo động lực mở các tuyến vận chuyển container cố định qua cảng Vũng Áng. Đơn vị đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2026 đạt 5,5 triệu tấn, doanh thu gần 300 tỷ đồng. Xa hơn, doanh nghiệp định hướng đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kho bãi, hạ tầng logistics, phát huy tối đa vai trò trung tâm trung chuyển liên vận. Định hướng này phù hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó logistics được xác định là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm, phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm logistics Bắc Trung Bộ".

Ở góc độ quản lý nhà nước, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Trần Văn Thắng – Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng (Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh) cho hay: “Đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các thủ tục cho tàu thuyền ra vào cảng biển, hạn chế tình trạng hàng hóa bị đình trệ, đảm bảo hoạt động thông suốt cho các tổ chức, doanh nghiệp. Về dài hạn, đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi một số quy định hàng hải phù hợp thực tiễn, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, tạo động lực phát triển logictics địa phương”.

bqbht_br_667.jpg
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh theo dõi phương tiện vào ra tại cảng Vũng Áng qua phần mềm.

Sự sôi động của cảng biển cho thấy khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, chính sách hỗ trợ kịp thời, Vũng Áng từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới logistics khu vực. Cảng Vũng Áng đang chuyển mình theo hướng đa chức năng, đa dịch vụ, gắn với chuỗi giá trị sản xuất – xuất nhập khẩu – công nghiệp. Đây là nền tảng để Hà Tĩnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics Bắc Trung Bộ, kết nối hiệu quả Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!