Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Trần Hữu Thiều

Sáng 31/10, nhân kỷ niệm Ngày thành lập các ban Đảng và hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm gia đình đồng chí Trần Hữu Thiều - Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng bức ảnh Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh cho gia đình cố Bí thư Trần Hữu Thiều...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng bức ảnh Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh cho gia đình cố Bí thư Trần Hữu Thiều...

Thăm và tặng quà gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Trần Hữu Thiều tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những cống hiến của đồng chí và gia đình cho cách mạng, cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình mong muốn con cháu đồng chí Trần Hữu Thiều phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Trần Hữu Thiều, bí danh là Trần Lan, Nguyễn Trung Thiên, Trần Đình Thiều, sinh ngày 11/06/1906, trong một nhà nho nghèo ở làng Dương Xuân, tổng Đặng Sơn (nay là xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Đồng chí Trần Hữu Thiều tham gia vào tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội trong những ngày đầu tổ chức này thành lập. Năm 1927, đồng chí được chỉ định vào Ban chấp hành Tổng Nông hội Nghệ An do Đông Dương cộng sản Đảng tổ chức. Tháng Giêng năm 1930, Kỳ bộ Đông Dương cộng sản Đảng Trung Kỳ điều động Trần Hữu Thiều vào xây dựng cơ sở Đảng ở Hà Tĩnh. Trần Hữu Thiều cùng với Lê Bá Cảnh, Nguyễn Huy Lung trong Sinh hội trường tiểu học Pháp - Việt lập ra chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng tại Hà Tĩnh.

... dâng hương trước bàn thờ của cố Bí thư Trần Hữu Thiều
... dâng hương trước bàn thờ của cố Bí thư Trần Hữu Thiều

Sau ngày 3/2/1930, đồng chí Trần Hữu Thiều đã cùng với các đảng viên trong nhóm Đông Dương cộng sản Liên đoàn ở huyện Can Lộc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị lịch sử đó được triệu tập vào tháng 3/1930 trên một con đò tại bến Thượng Trụ. Hội nghị bầu ra Ban Chấp hành lâm thời của tỉnh Đảng bộ do đồng chí Trần Hữu Thiều làm Bí thư.

Đồng chí Trần Hữu Thiều cùng với các đảng viên đã nhiều lần phát động quần chúng đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chia ruộng đất cho nông dân, cấm binh lính đàn áp nhân dân...

Ngày 22/11/1930, đồng chí Trần Hữu Thiều bị địch vây bắt tại thôn Phù Minh (tổng Nội Ngoại, huyện Can Lộc) trong khi đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Đại biểu tỉnh sắp tới. Biết đồng chí là người cầm đầu phong trào đấu tranh ở Hà Tĩnh, thực dân Pháp và Nam triều Hà Tĩnh không cần xin lệnh cấp trên đã đưa đồng chí về xử bắn tại thôn Phù Minh (huyện Can Lộc) vào ngày 11/2/1931 để uy hiếp phong trào đấu tranh của nhân dân. Lúc đó đồng chí mới 25 tuổi đời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast